
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 09/10/2025
Lan Ngọc
09/11/2020, 15:35
Thị trường tăng cầm chừng trong phần lớn thời gian phiên đầu tuần, nhưng đến cuối ngày bất ngờ bùng nổ. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt nhảy giá đưa VN-Index vượt 950 điểm
Thị trường tăng cầm chừng trong phần lớn thời gian phiên đầu tuần, nhưng đến cuối ngày bất ngờ bùng nổ. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt nhảy giá đưa VN-Index vượt 950 điểm.
Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ coi như đã kết thúc với phần thắng rõ ràng. Các thị trường chứng khoán được cởi bỏ tâm lý chờ đợi, đều có diễn biến rất tích cực trong phiên đầu tuần.
Chứng khoán châu Á đều tăng ngay từ sớm và tăng trên 1%. Càng về sau các chỉ số như Nikkei càng mạnh, thậm chí tăng trên 2%. Thị trường tương lai của Mỹ cũng đồng loạt tăng trên 1,5% trong buổi sáng giờ Việt Nam.
Tuy nhiên thị trường trong nước tăng khá yếu. VN-Index đến đầu phiên chiều đạt đỉnh cao nhất cũng mới chỉ tăng 1% lên 948,08 điểm. Gần như toàn bộ thời gian sau đó của phiên chiều, chỉ số này thậm chí còn trượt dốc. Đến khoảng 2h10, mức tăng chỉ còn là 0,73%. Diễn biến bùng nổ xuất hiện trong ít phút cuối cùng đã đảo ngược tình thế rất nhanh.
Vẫn là các cổ phiếu trụ lớn được sử dụng để gia tốc cho chỉ số. Đáng kể nhất là VIC, tăng vọt từ 104.700 đồng lên 106.200 đồng, tương đương 1,43% chỉ trong chưa đầy 10 phút. VCB, VHM, VNM, MSN cũng tăng cùng lúc khá mạnh. Đến cuối phiên VHM và MSN mới thật sự bùng nổ: VHM tăng từ 77.200 đồng cuối đợt khớp lệnh liên tục lên 78.000 đồng, tức là nhảy cao thêm 1,04% nữa, đóng cửa tăng tổng cộng 3,04% so với tham chiếu. MSN từ giá 92.000 đồng lên tận 95.600 đồng tương đương 3,91% và chốt phiên tăng 6,34%. VN-Index riêng đợt đóng cửa có thêm xấp xỉ 3 điểm, tăng tổng cộng 13,7 điểm tương đương 1,46% so với tham chiếu.
Đà tăng khoảng 10 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục cộng với cú đẩy dứt khoát đợt ATC đã khép lại một phiên giao dịch bùng nổ. VN30-Index tăng 1,61% và chỉ có 2 mã giảm giá lúc đóng cửa. 11 cổ phiếu trong rổ này có mức tăng cao hơn chỉ số, trong đó kéo điểm số nhiều nhất là 5 mã: VHM tăng 3,04%, MSN tăng 6,34%, HPG tăng 3,62%, VIC tăng 0,95% và CTG tăng 2,31%.
Tuy nhiên hôm nay cũng không phải là một phiên tăng nhờ kéo trụ. Độ rộng của VN-Index rất tốt với 319 mã tăng/116 mã giảm. Trong đó, hơn 100 mã tăng vượt 2% và thêm khoảng 60 mã tăng trên 1% nữa. Chỉ số của nhóm Midcap tăng 1,93%, Smallcap tăng 1,5%.
Những cổ phiếu cầm trịch chỉ số phiên này không rõ ràng theo ngành hay nhóm, mà có sự đóng góp ở những mã cá biệt. Ngân hàng tuy hầu hết là tăng, nhưng mức tăng cũng khá đuối ở BID, VCB. Ngược lại, VIC tuy có công kéo chỉ số nhưng chủ đạo là lợi thế vốn hóa. VHM và VRE tăng mạnh hơn nhiều.
Sự sôi động của thị trường cũng lan tỏa rất rộng, nhóm cổ phiếu đầu cơ kịch trần khá nhiều. Thanh khoản tốt là DGC, GIL, STK, PC1, GEG, NTL, PET. Cả sàn HSX có 16 mã đóng cửa hết biên độ tăng thì 8 mã nằm trong rổ Midcap và Smallcap.
Thanh khoản phiên này cũng là dấu ấn tích cực. Có thể tâm lý được giải tỏa khiến nhà đầu tư mạnh dạn mua vào hơn. Tổng giá trị giao dịch hai sàn đạt trên 8.600 tỷ đồng còn riêng khớp lệnh vượt 7.700 tỷ đồng. Như vậy giao dịch đã trở lại quỹ đạo của tháng 10 vừa qua.
Riêng sàn HSX phiên này tăng giao dịch khớp lệnh tới gần 49% so với phiên trước, đạt 7.052,2 tỷ đồng. Thanh khoản tăng ở tất cả các nhóm cổ phiếu, với VN30 tăng 40%, Midcap tăng 54%, Smallcap tăng 19%. Các mã dẫn đầu về giá trị khớp lệnh là HPG, TCB, VHM, HSG, CTG, MSN, GEX, chiếm hơn 28% tổng giá trị hai sàn.
Mức tăng mạnh của VN-Index hôm nay cũng đưa chỉ số này vượt ngưỡng 950 điểm – chủ yếu là ở đợt kéo ATC. Như vậy chỉ số này có cơ hội rất lớn quay lại kiểm tra đỉnh cao tháng 10. Mức đóng cửa cao nhất trong tháng 10 là 961,26 điểm và đỉnh giá cao nhất là 970,15 điểm.
Điều khá bất ngờ là nhà đầu tư nước ngoài vẫn còn bán ròng nhiều. Đã có những suy luận cho rằng dòng vốn ngoại sẽ mua ròng trở lại sau khi bầu cử Mỹ kết thúc. Tuy nhiên hôm nay mức bán ròng ở sàn HSX vẫn tới gần 204 tỷ đồng. Rổ VN30 vẫn bị bán ròng 209 tỷ đồng. Tuần trước cổ phiếu HSX bị rút ròng trên 1.931 tỷ đồng.
Công điện nêu rõ, Chính phủ ghi nhận những nỗ lực cải cách của toàn ngành chứng khoán trong việc triển khai các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán minh bạch, hiện đại, hiệu quả, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế...
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 9/10/2025
Tự doanh hôm nay bán ròng 1076.0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 1279.4 tỷ đồng.
Ngay cả khi có nhịp phục hồi tốt buổi chiều và VNI quay đầu tăng điểm thì hôm nay thị trường vẫn phản ứng khá dè dặt với thông tin nâng hạng. Có lẽ thị trường hơi thất vọng vì để được chính thức nâng nạng vẫn cần trải qua kỳ rà soát giữa kỳ vào tháng 3/2026. Dù vậy đây vẫn là thông tin tích cực nhất trong bối cảnh không có thông tin gì khác.
Tâm lý thị trường mạnh lên đáng kể chiều nay, dù dòng tiền không tăng nhiều nhưng lại chấp nhận rủi ro cao hơn. Lực cầu chủ động nâng giá giúp cổ phiếu phục hồi tích cực. VN-Index đã vượt qua đỉnh 1700 điểm nhưng lại để “tuột” phút cuối khi phải gánh thêm sức nặng từ trụ.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: