
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 05/11/2025
Y Nhung
10/02/2011, 21:14
Kể từ 0h ngày 11/2, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối sẽ được tăng mức sử dụng từ quỹ bình ổn giá
Bộ Tài chính vừa có công văn số 1786/BTC-QLG gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối yêu cầu các đơn vị này tiếp tục giữ nguyên giá bán như hiện nay.
Song để bù đắp mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, doanh nghiệp sẽ được tăng mức sử dụng từ quỹ bình ổn giá.
Cụ thể, kể từ 0h ngày 11/2, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được tăng mức sử dụng từ quỹ bình ổn như sau: đối với mặt hàng xăng mức sử dụng từ 1.200 đồng/lít lên 1.650 đồng/lít; dầu diesel tăng thêm 700 đồng/lít (từ 1.600 đồng/lít lên 2.300 đồng/lít); dầu hoả từ 1.200 đồng/lít lên 2.150 đồng/lít; dầu mazut từ 700 đồng/lít lên 1.400 đồng/lít.
Công văn còn nêu rõ do phạm vi, quy mô hoạt động của các doanh nghiệp khác nhau nên tổng số tiền trích, sử dụng và số dư quỹ bình ổn giá tại mỗi doanh nghiệp có khác nhau. Để đảm bảo phản ánh đúng chi phí phát sinh do thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá, Bộ Tài chính đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện việc trích lập, sử dụng và hạch toán quỹ theo đúng quy định. Phần chênh lệch thu chi quỹ bình ổn phát sinh sẽ được xử lý theo quy định trong thời gian tiếp theo.
Văn bản nêu trên được ban hành trong bối cảnh có một số thông tin đề cập đến khả năng tăng giá xăng dầu dẫn tới hiện tượng một số cây xăng tại một số địa bàn đã tạm đóng cửa để “chờ” giá bán mới.
Ngoài ra, việc giữ giá bán xăng dầu như hiện nay đang khiến các doanh nghiệp đầu mối như Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) lỗ khoảng 2.000 đồng/lít xăng A92 và gần 2.500 đồng/lít đối với diesel 0,05S và dầu hỏa.
Trước đó vào ngày 14/1, Bộ Tài chính đã đồng ý giảm thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu chính xuống 0%; cho phép doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được tăng mức sử dụng từ quỹ bình ổn giá xăng dầu để bù đắp mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành thấp hơn giá cơ sở phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá xăng, dầu theo chỉ đạo của Liên Bộ Tài chính - Công Thương đối với mặt hàng diesel (tăng mức sử dụng thêm 600 đồng/lít, từ 1.000 đồng/lít lên 1.600 đồng/lít).
Đối với các mặt hàng khác là xăng, dầu hoả, mazut mức sử dụng quỹ bình ổn tiếp tục giữ như trước đó. Cụ thể xăng và dầu hoả vẫn được sử dụng từ quỹ là 1.200 đồng/lít, dầu diesel là 1.000 đồng/lít, dầu mazut là 700 đồng/kg.
Kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường không chỉ là dịp nhìn lại truyền thống vẻ vang, mà còn là dấu mốc mở ra một chương mới: Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển xanh, bền vững và thịnh vượng; khẳng định quyết tâm đưa nông nghiệp Việt Nam vươn tầm, xanh hơn, hiện đại hơn...
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 10 tháng của năm 2025 đạt hơn 58 tỷ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2024. Nhiều nhóm hàng như rau quả, cà phê, hạt điều, hạt tiêu và thủy sản đều ghi nhận sự bứt phá vượt xa các năm trước. Thị trường xuất khẩu cũng có sự chuyển dịch rõ nét, khi giá trị sang châu Âu và châu Phi tăng mạnh, cho thấy nỗ lực mở rộng thị trường và nâng cao vị thế của nông sản Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu...
Quan hệ hợp tác Việt Nam – Thái Lan bước vào giai đoạn mới, hướng tới đối tác chiến lược toàn diện. Trong đó, TP.Hồ Chí Minh được xem là điểm đến trọng tâm của dòng vốn đầu tư Thái Lan với hàng loạt tập đoàn lớn như Amata, SCG, Central Group, Siam City Cement…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: