
Nhà chức trách Thái Lan đã mất tới gần 4 ngày để xác định ca nhiễm hội chứng suy hô hấp Trung Đông (MERS) đầu tiên ở nước này, hãng tin Reuters dẫn lời Bộ Y tế Thái Lan cho biết ngày 19/6.
Sự chậm trễ này làm dấy lên quan ngại về khả năng lan rộng loại virus nguy hiểm tại khu vực châu Á.
Ca nhiễm MERS đầu tiên tại Thái Lan đã được xác định vào ngày 18/6, là một doanh nhân 75 tuổi đến từ Oman. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh dịch MERS bùng phát ở Hàn quốc từ tháng trước đã khiến 166 người nhiễm bệnh, trong đó 24 người đã thiệt mạng.
Người đàn ông nhiễm MERS đã tới thủ đô Bangkok của Thái Lan vào hôm thứ Hai tuần này trên một chuyến bay của hãng Oman Air. Mục đích của chuyến đi tới Thái Lan của ông này là khám và điều trị bệnh tim tại một bệnh viện tư nhân.
Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan Rajata Rajatanavin từ chối cung cấp thông tin về bệnh viện nơi bệnh nhân MERS này tới khám và nói người đàn ông đã được cách ly tại một viện nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm ở Bangkok từ ngày 18/6.
“Mất 4 ngày và 2 cuộc xét nghiệm để chẩn ca bệnh này”, ông Rajata nói với Reuters.
Nhà chức trách Thái muốn theo dõi tất cả 106 người đi cùng chuyến bay với người đàn ông, nhưng chưa rõ làm cách nào để thực hiện được việc theo dõi này. Trong số những người đang bị theo dõi có 2 con trai của người nhiễm MERS, trong đó một người bị xác định có nguy cơ cao do tiếp xúc gần với người cha. Hai người này đã được xét nghiệm MERS và đang chờ kết quả, ông Rajatanavin cho hay.
Việc MERS xuất hiện ở Thái Lan có thể làm gia tăng quan ngại ở châu Á về nguy cơ lặp lại một trận dịch bùng phát đáng sợ như dịch suy hô hấp cấp (SARS) hồi năm 2002-2003 khiến 800 người thiệt mạng.
Giá cổ phiếu của các công ty hàng không và khách sạn Thái Lan đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 19/6, trong đó cổ phiếu của công ty vận hành khách sạn Central Plaza Hotel sụt 6,6%; cổ phiếu công ty vận hành cảng hàng không Airports of Thailand giảm 4,2%.
Kể từ khi dịch bùng phát MERS xuất hiện ở Hàn Quốc vào tháng trước, một số ca nhiễm MERS riêng lẻ đã xuất hiện lẻ tẻ tại một số nước châu Á. Thái Lan hiện là quốc gia châu Á thứ tư xuất hiện bệnh nhân MERS. Trung Quốc gần đây đã có một ca MERS, là một người Hàn Quốc nhập cảnh vào nước này qua Hồng Kông.
Tại Hàn Quốc, dịch bùng phát MERS có vẻ đã đạt đỉnh điểm. Ngày 19/6, nhà chức trách nước này thông báo chỉ có 1 ca nhiễm mới và số người bị cách ly giảm 12% xuống còn 5.930 người. Tuy vậy, cơ quan y tế của Hàn Quốc hiện vẫn rất thận trọng.
Về phần Thái Lan, nhà chức trách nước này đã tiến hành theo dõi thân nhiệt của hành khách đến từ các quốc gia có nguy cơ MERS cao, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về loại virus nguy hiểm này.
Khu vực Trung Đông là một nguồn khách du lịch quan trọng của Thái Lan. Theo thống kê, trong tháng 1 năm nay, lượng khách Trung Đông tới Thái Lan tăng gần 50%.
Đến nay, đa số các ca nhiễm MERS xảy ra ở Saudi Arabia, nơi đã có hơn 1.000 người nhiễm từ năm 2012 tới nay, trong đó có khoảng 454 người thiệt mạng. Hiện chưa có vaccine hay phương thuốc đặc trị MERS nào.
BYD, nhà sản xuất xe điện hàng đầu của Trung Quốc, đang trên đà vượt mục tiêu doanh số bán hàng ở nước ngoài trong năm nay...
Một chiến lược gia cho rằng nếu lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 4,8% và duy trì trên ngưỡng này, đó sẽ là vấn đề lớn đối với các loại tài sản khác…
Một số doanh nghiệp bắt tay với các quỹ đầu tư để rút khỏi sàn, trong khi số khác không đáp ứng được các tiêu chuẩn mới…
Iran chỉ trích Canada vì ủng hộ các hoạt động của Mỹ tại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo Hàn Quốc và các nước khác sẽ phải đối mặt với “hậu quả nghiêm trọng” nếu tham gia chiến dịch quân sự do Washington dẫn đầu tại tuyến hàng hải này…
Sự trái chiều giữa khu vực xuất khẩu sôi động và bức tranh kinh tế trong nước ảm đạm phản ánh tình trạng phụ thuộc dai dẳng của Trung Quốc vào nhu cầu bên ngoài...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Theo kết quả chấm điểm về giải ngân vốn đầu tư công tháng 8/2026 do Bộ Tài chính vừa công bố, Thanh Hóa nằm trong tốp các tỉnh, thành phố có tốc độ giải ngân đầu tư công rất tốt, xếp thứ 17 trong số 34 tỉnh, thành phố về giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; xếp thứ 12 về giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026. Kết quả này tiếp tục cho thấy sự chuyển động tích cực trong tổ chức thực hiện, đồng thời tạo thêm động lực để tỉnh khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đưa nguồn vốn đầu tư thực sự trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.