Số liệu do cơ quan thống kê quốc gia Statistics Canada công bố cách đây ít ngày cho thấy thâm hụt thương mại của nước này trong tháng 7 giảm còn 4,94 tỷ đôla Canada (CAD), tương đương 3,58 tỷ USD. Mức thâm hụt này thấp hơn so với con số dự báo thâm hụt 5,8 tỷ CAD mà các nhà kinh tế học đưa ra.
Đây là tháng thứ 6 liên tiếp Canada có cán cân thương mại thâm hụt, nhưng mức thâm hụt đã cải thiện so với mức 5,98 tỷ CAD của tháng 6 và kỷ lục 7,57 tỷ CAD của tháng 4 - thời điểm chính quyền Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh cuộc chiến thuế quan.
Xuất khẩu tháng 7 của Canada tăng 0,9% so với tháng trước, đánh dấu tháng tăng thứ ba liên tiếp, nhờ tăng trưởng ở các mặt hàng dầu thô và xe hơi, chủ yếu xuất sang thị trường Mỹ. Nhập khẩu giảm 0,7%, nhưng chủ yếu vì nhập khẩu đã tăng mạnh trong tháng 6 do hoạt động nhập khẩu một lần những thiết bị giá trị cao cho ngành công nghiệp dầu khí Canada.
Xuất khẩu của Canada sang Mỹ - đối tác thương mại lớn nhất của nước này - trong tháng 7 tăng 5% so với tháng trước, đạt 6,73 tỷ CAD.
Những số liệu này bổ sung thêm vào các tín hiệu gần đây cho thấy doanh nghiệp xuất khẩu và sản xuất của Canada đang “hoàn hồn” sau cú sốc ban đầu mà thuế quan và các thay đổi lớn trong chính sách thương mại của Mỹ gây ra. Đây là một yếu tố thuận lợi cho nền kinh tế Canada khi bắt đầu bước sang quý 3. Tuy nhiên, lĩnh vực thương mại của Canada nói chung còn yếu, và những ngành hàng chịu tác động của thuế quan mà ông Trump áp theo từng lĩnh vực sản phẩm như ô tô, nhôm và thép tiếp tục gặp nhiều khó khăn.
“Sự phục hồi của xuất khẩu trong tháng 7 diễn ra trên diện rộng, nhưng các chỉ số về lượng đơn hàng xuất khẩu vẫn còn yếu. Bởi vậy, chúng tôi cho rằng đây chỉ là một sự hồi phục tất yếu sau đợt suy giảm gần đây, thay vì là khởi đầu của một xu hướng tích cực mới”, nhà kinh tế Alexandra Brown của công ty nghiên cứu kinh tế Capital Economics nhận xét.
Dù tăng so với tháng trước, xuất khẩu nói chung của Canada vẫn giảm 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu sang Mỹ dù đã tăng 3 tháng liên tiếp so với tháng trước, vẫn thấp hơn 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
“Còn một chặng được dài phải đi để vượt qua được tác động của chiến tranh thương mại. Xuất khẩu của Canada sang Mỹ trong 12 tháng trở lại đây vẫn giảm 10,3%”, nhà kinh tế cấp cao Jocely Paquet của ngân hàng National Bank of Canada nhận định với tờ báo Wall Street Journal.
Xuất khẩu năng lượng, gồm xuất khẩu dầu thô, nhiên liệu hạt nhân và than, đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng xuất khẩu của Canada trong tháng 7. Xuất khẩu ô tô và linh kiện ô tô tăng 6,% trong tháng trước, trong khi đó xuất khẩu nhôm giảm 31% so với tháng trước xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2019. Nguyên nhân khiến xuất khẩu nhôm giảm mạnh là việc Mỹ tăng thuế quan áp lên nhôm và thép lên 50%.
Xuất khẩu và đầu tư của doanh nghiệp cùng giảm đã gây áp lực giảm lên kinh tế Canada trong quý 2 năm nay. Tổng sản phẩm trong nước nước (GDP) của nước này giảm với tốc độ hàng năm 1,6% trong quý 2, mức giảm mạnh hơn dự báo. Tuy nhiên, một ước tính chớp nhoáng cho thấy GDP của Canada tăng 0,1% trong tháng 7 so với tháng trước.
“Có vẻ như thương mại khởi sắc sẽ giúp GDP của Canada tăng trưởng trong quý 3, nhưng điều đó không có nghĩa là cú sốc thuế quan đã lùi lại phía sau. Xuất khẩu trong quý 2 có thể đã yếu hơn xu hướng, do đã có hoạt động đẩy mạnh xuất khẩu để ‘né’ thuế quan từ trước đó. Bởi vậy, sự phục hồi gần đây có lẽ chỉ đưa chúng ta trở lại một ngưỡng xu hướng mới thấp hơn so với trước”, nhà kinh tế Andrew Grantham của công ty CIBC Capital Markets nhận xét.



Vào ngày thứ Sáu (28/8), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh sẽ có bài phát biểu được thị trường tài chính toàn cầu dõi theo tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole...
Tuần vừa rồi, nợ công của Mỹ đã lần đầu tiên vượt mốc 40 nghìn tỷ USD, đánh dấu một cột mốc đáng lo ngại trong lịch sử tài chính của nền kinh tế lớn nhất thế giới...
Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tại một số nước, hơn 20% người từ 66 tuổi trở lên thuộc diện nghèo, trong khi ở những nước khác, tỷ lệ này chưa đến 5%...
Giá bitcoin tăng mạnh trở lại đang thu hút sự chú ý đối với ông Giancarlo Devasini, người giàu nhất Italy và là chủ tịch Tether, công ty phát hành đồng stablecoin USDT...
Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang xuất hiện thêm nhiều điểm nóng, từ thuế quan, tình trạng dư thừa công suất sản xuất đến kiểm soát công nghệ và các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.