Hoạt động sản xuất công nghiệp của Thanh Hoá trong năm 2025 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, thể hiện rõ nỗ lực của chính quyền trong thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Theo thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hoá, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2025 ước tăng 15,8% so với năm 2024, tiếp tục là một trong những mức tăng cao trong vùng.
Trong số 19 sản phẩm công nghiệp chủ yếu, có 17 sản phẩm tăng trưởng. Một số nhóm hàng đạt mức tăng nổi bật gồm: sắt thép tăng 28%; giầy thể thao tăng 22,8%; quần áo may sẵn tăng 22,4%; xi măng tăng 19,2%; tinh bột sắn tăng 18,9%; phân bón tăng 16,7%… Cơ cấu công nghiệp chuyển dịch rõ nét theo hướng chế biến chế tạo, khi tỉ trọng giá trị tăng thêm của lĩnh vực này chiếm tới 74,31% toàn ngành.
Trên cơ sở duy trì tăng trưởng ổn định, năm 2025, tỉnh tiếp tục khởi công nhiều dự án công nghiệp trọng điểm, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới. Một số dự án đã được triển khai gồm: Dự án số 1 – Tổ hợp hóa chất Đức Giang; Nhà máy sản xuất vải Billion Union Việt Nam; Cụm công nghiệp Hợp Thắng (Triệu Sơn); Nhà máy sản xuất dụng cụ thể thao Outdoor Gear Việt Nam; Dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam… Đây là những dự án có quy mô lớn, thuộc các lĩnh vực công nghiệp nền tảng, đóng vai trò quan trọng trong mở rộng không gian sản xuất của tỉnh.
Song song với đó, nhiều nhà máy quy mô lớn đã đi vào hoạt động, góp phần gia tăng năng lực sản xuất công nghiệp. Có thể kể đến Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2; Nhà máy dệt may Nam Ích Thái Thắng; Nhà máy sản xuất và gia công giày dép xuất khẩu Vạn Hà; Nhà máy cơ khí công nghệ cao Đại Dũng; Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial; Nhà máy giày Thường Xuân; Nhà máy may Sakurai Việt Nam 2… Việc vận hành các cơ sở công nghiệp mới giúp gia tăng sản lượng, mở rộng thị trường xuất khẩu và tạo thêm nhiều việc làm.
Hoạt động sản xuất, truyền tải và phân phối điện tiếp tục đáp ứng ổn định nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Tổng sản lượng điện thương phẩm ước đạt 8.824 triệu kWh, tăng 13,5% so với cùng kỳ và đạt 100,3% kế hoạch. Sản lượng điện sản xuất ước đạt 14.551 triệu kWh, bằng 97% so cùng kỳ và 94% kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu của mức giảm nhẹ là do Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia huy động thấp nguồn từ Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 và BOT Nghi Sơn 2.
Bên cạnh khu vực công nghiệp quy mô lớn, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 43 nghề truyền thống, 18 làng nghề và 53 làng nghề truyền thống được công nhận. Các hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp tạo việc làm cho hơn 56.000 lao động, trong đó thu nhập tại nhiều làng nghề cao gấp 2–3 lần lao động thuần nông. Đây là nguồn lực quan trọng giúp ổn định đời sống, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới và đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung.
Từ những công việc vốn được xem là dành cho nam giới, phụ nữ tại làng nghề gỗ La Xuyên đang ngày càng khẳng định tay nghề trong từng đường đục, nét chạm. Trong khi đó, Vạn Điểm tìm hướng phát triển mới bằng đổi mới sản phẩm, ứng dụng công nghệ, mở rộng thị trường và tận dụng phụ phẩm gỗ, từng bước hình thành chuỗi sản xuất theo hướng kinh tế xanh, tuần hoàn.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao cho dân tộc Việt Nam quyền lựa chọn, kiến tạo con đường phát triển kinh tế vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Từ thời khắc ấy, khát vọng độc lập gắn liền với khát vọng xây dựng một quốc gia tự chủ, giàu mạnh, trong đó thành quả phát triển phải nâng cao đời sống và mở rộng cơ hội tiến bộ cho mọi người dân.
Xuất khẩu rau quả Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trong năm 2026 khi kim ngạch 8 tháng đầu năm đạt gần 5,87 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Với động lực từ sầu riêng cùng nhiều mặt hàng trái cây chủ lực khác, ngành rau quả đang đứng trước cơ hội tiến gần mục tiêu 9,5-10 tỷ USD trong cả năm.
Nhiều quốc gia trên thế giới đã coi trọng việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa từ cách đây gần 80 năm, còn Việt Nam mới chỉ bắt đầu công cuộc này cách đây một phần tư thế kỷ. Vì vậy, vẫn còn rất nhiều việc cần làm để phát huy tối đa vai trò của khu vực này, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Ngành Thống kê Việt Nam (6/5/1946 - 6/5/2026), Cục Thống kê công bố cuốn sách “Cấu trúc kinh tế Việt Nam 40 năm đổi mới (1986-2025)”. Đáng chú ý, lần đầu tiên một số liệu quan trọng về tương quan giữa GDP sản xuất và GDP sử dụng được công bố, qua đó cho thấy những kết quả tích cực của nền kinh tế, đồng thời đặt ra không ít vấn đề cần tiếp tục phân tích.
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Thay đổi từ tư duy bồi thường thiệt hại về đất sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi. Câu chuyện tái thiết sinh kế, việc làm, thu nhập cho người bị thu hồi đất là vấn đề trọng tậm cần được tập trung giải quyết.