
Từ tháng 1 đến đầu tháng 6 năm 2025, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú – Chi nhánh Thanh Hóa đã tổ chức thành công 19 cuộc đấu giá, trong đó có 15 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất.
Tổng giá khởi điểm của các tài sản đấu giá đạt hơn 429 tỷ đồng, nhưng tổng giá trúng đấu giá vượt mức 668 tỷ đồng, chênh lệch hơn 239 tỷ đồng.
Sự chênh lệch đáng kể này phản ánh xu hướng tăng giá rõ rệt và sức nóng của các phiên đấu giá quyền sử dụng đất, đặc biệt tại các khu vực đô thị hóa nhanh và hạ tầng phát triển.
Tại huyện Hoằng Hóa, địa phương luôn nằm trong nhóm dẫn đầu về số lượng mặt bằng đưa ra đấu giá, từ đầu năm đến nay đã có 30 mặt bằng quy hoạch khu dân cư được tổ chức đấu giá với tổng cộng 1.109 lô đất.
Trong số này, 1.063 lô đã đấu giá thành công, tương ứng diện tích hơn 172.000m2, tổng giá trúng đấu giá đạt hơn 2.004 tỷ đồng, cao gấp 1,8 lần giá khởi điểm.
Tại xã Hoằng Thịnh, giữa tháng 5/2025, 35 lô đất thuộc mặt bằng khu dân cư Bắc Đoan Vỹ được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm chỉ từ 5 đến 9 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, nhiều lô đã trúng giá từ 14 đến 19 triệu đồng/m2, một số lô vị trí đẹp được trả lên tới 22 triệu đồng/m2.
Cùng thời điểm, tại huyện Hậu Lộc, 137 lô đất thuộc khu dân cư mới thôn Hoa Phú (xã Hoa Lộc) cũng được đưa ra đấu giá. Tổng giá khởi điểm là 126 tỷ đồng, nhưng tổng giá trúng lên tới 222 tỷ đồng. Phiên đấu giá thu hút tới 1.212 hồ sơ đăng ký, một con số cho thấy mức độ quan tâm lớn từ phía người dân và giới đầu tư.
Giữa lúc nhiều phân khúc bất động sản khác đang rơi vào trạng thái trì trệ, đất đấu giá nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi của thị trường Thanh Hóa. Giá tăng, giao dịch thành, tỷ lệ đấu giá thành công cao, tất cả tạo nên một bức tranh sôi động khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại.
Trước đây, đấu giá đất từng là “sân chơi vàng” cho các nhóm đầu cơ. Nhiều người từng thành lập các “đội đấu giá chuyên nghiệp”, săn lùng mặt bằng trên khắp tỉnh, thậm chí có thể “sang tay” đất ngay tại cổng hội trường đấu giá để hưởng chênh lệch tức thì.
Tuy nhiên, hiện tượng bỏ cọc và thổi giá ảo, vốn từng gây nhiễu loạn thị trường, đến nay đã gần như biến mất, nhường chỗ cho những cuộc đấu giá mang tính cạnh tranh thực chất hơn.
Không chỉ tại các phiên đấu giá mới, mà ngay cả các mặt bằng đã đấu giá thành công từ các năm trước cũng ghi nhận các giao dịch thứ cấp diễn ra thuận lợi. Những mảnh đất “có sổ, có hạ tầng” đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên trong thời điểm mà tâm lý người mua vẫn còn dè dặt với các dự án chưa rõ ràng.
Theo Quyết định số 878/QĐ-UBND vừa được tỉnh Thanh Hóa ban hành, trong năm 2025 (đợt 1), toàn tỉnh sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại 892 dự án, tổng diện tích đưa ra đấu giá đạt 730,9 ha.
Số tiền thu dự kiến từ tiền sử dụng đất và thuê đất khoảng 28.077 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng, số tiền thu ròng dự kiến đạt 17.255 tỷ đồng.
Trong số này, 738 dự án là chuyển tiếp từ năm 2024 và 154 dự án mới, tập trung vào các địa bàn có tiềm năng phát triển đô thị, kinh tế – xã hội. Từ các khu đất vài trăm mét vuông tại xã nông thôn đến những quỹ đất rộng hàng chục hecta ở các thị trấn, quy mô các lô đấu giá năm nay được thiết kế đa dạng, đáp ứng nhiều phân khúc nhà đầu tư và người dân.
Tuy nhiên, bên cạnh các yếu tố tích cực, thị trường cũng tiềm ẩn rủi ro nếu xuất hiện hiện tượng gom đất, thổi giá rồi rao bán lại với chênh lệch quá lớn. Trong một số phiên đấu giá gần đây, giá trúng cao gấp 2–3 lần giá khởi điểm, sau đó nhanh chóng được rao bán lại trên các nền tảng trực tuyến.
Sự biến động giá quá nhanh có thể khiến người dân khó định vị giá trị thật của bất động sản khu vực, dẫn đến tâm lý hoang mang hoặc bị cuốn vào “làn sóng đầu cơ ngắn hạn”.
Trước tình trạng này, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động đấu giá, kiểm soát tình trạng thao túng, đầu cơ đất nền và đẩy mạnh thanh – kiểm tra các dự án bất động sản trên địa bàn. Bên cạnh đó, người dân và nhà đầu tư cũng được khuyến cáo cần tỉnh táo trước khi xuống tiền, đặc biệt là với những mặt bằng có mức giá trúng đấu giá cao bất thường.
Tài sản thực đang bước vào một cuộc chuyển dịch mới khi blockchain ngày càng được sử dụng để token hóa bất động sản, trái phiếu, năng lượng, hạ tầng và nhiều tài sản trong nền kinh tế thực. Tâm điểm kinh tế tuần này của Tạp chí Kinh tế Việt Nam tập trung vào chính xu hướng đó: “Tài sản thực được mã hóa – Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số”.
Luật Phục hồi, phá sản 2025 đánh dấu sự thay đổi quan trọng khi đặt ưu tiên “phục hồi” lên trước “khai tử”. Trong đó, nút thắt kỹ thuật về chuyển nhượng doanh nghiệp, bán đồng bộ tài sản và cơ chế dung hòa quyền lợi giữa doanh nghiệp mắc nợ, chủ nợ không có bảo đảm và ngân hàng đã được đặt ra…
Trong bối cảnh Việt Nam đang tăng tốc trên hành trình chuyển đổi số, việc thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ và kiến thức số cho thế hệ trẻ, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn, trở thành một ưu tiên hàng đầu. Chính trong dòng chảy mạnh mẽ đó, Giải chạy bộ UOB Heartbeat Run 2026 không chỉ là một ngày hội thể thao đơn thuần mà còn là một minh chứng cho cam kết bền vững của Ngân hàng UOB Việt Nam đối với cộng đồng…
Một số quy định chung, thiếu nội hàm hoặc trùng lắp với các Luật khác sẽ được bãi bỏ trong Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Đồng thời, quy định về mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản, quy trình giao dịch bất động sản sẽ được bổ sung nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp.
Niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp Việt đang cải thiện cùng xu hướng mở rộng chuỗi cung ứng và đầu tư ra nước ngoài. Trong đó, ASEAN trở thành điểm đến ưu tiên trong chiến lược tăng trưởng...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Tài sản thực đang bước vào một cuộc chuyển dịch mới khi blockchain ngày càng được sử dụng để token hóa bất động sản, trái phiếu, năng lượng, hạ tầng và nhiều tài sản trong nền kinh tế thực. Tâm điểm kinh tế tuần này của Tạp chí Kinh tế Việt Nam tập trung vào chính xu hướng đó: “Tài sản thực được mã hóa – Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số”.