VIC là cổ phiếu duy nhất còn xanh trong rổ VN30, giá tăng rất mạnh 2,57% nhưng quá đơn độc. Tới gần một nửa cổ phiếu trong nhóm VN30 giảm trên 1% giá trị đã tạo sức ép rất lớn lên các chỉ số. Nguyên nhân một phần đến từ dòng tiền nâng đỡ đột ngột bốc hơi…
Cổ phiếu VIC là "đốm xanh" duy nhất trong nhóm trụ.
VIC là cổ phiếu duy nhất còn xanh trong rổ VN30, giá tăng rất mạnh 2,57% nhưng quá đơn độc. Tới gần một nửa cổ phiếu trong nhóm VN30 giảm trên 1% giá trị đã tạo sức ép rất lớn lên các chỉ số. Nguyên nhân một phần đến từ dòng tiền nâng đỡ đột ngột bốc hơi…
Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay giảm tới 49% so với phiên trước, chỉ đạt hơn 4,583 tỷ đồng. Tính chung cả HNX, hai sàn khớp lệnh giảm 48%. Đây là trạng thái thanh khoản bất thường, nhất là khi thị trường đã có nhịp phục hồi khá tốt hôm qua.
Do lực cầu đỡ quá yếu, cổ phiếu giảm áp đảo hoàn toàn trọn phiên giao dịch. Thời điểm tốt nhất độ rộng của VN-Index cũng chỉ có 104 mã tăng giá/267 mã giảm. VN30 mạnh nhất cũng chỉ có 13 mã tăng. Sau nhịp hồi không có thanh khoản này, thị trường quay đầu giảm tiếp. Độ rộng HoSE cuối phiên chỉ còn 68 mã tăng/339 mã giảm, VN30 duy nhất VIC tăng và 27 mã khác giảm.
VN-Index chốt phiên sáng để mất 10,61 điểm tương đương -0,86%. Dù vậy mức thấp nhất sáng nay cũng chưa bằng mức thấp của phiên hôm qua. Tuy nhiên VN30-Index đang tạo sức ép rất lớn, chỉ số này giảm 1,01% với 14 mã giảm quá 1%. Vẫn còn khá may mắn là trong nhóm vốn hóa lớn nhất, mới có BID giảm 1,08%, HPG giảm 1,08%, CTG giảm 2,17%, TCB giảm 1,52%. Các mã như VCB, GAS, FPT, VPB cũng đỏ nhưng mức giảm chưa nhiều.
Biến số chính là dòng tiền ở nhóm blue-chips rất tệ, thanh khoản rổ VN30 giảm 41% so với sáng hôm qua. Điều này tạo rủi ro sụt giảm nhiều hơn nếu bên bán gia tăng áp lực. Thực tế ban đầu các blue-chips duy trì giá khá tốt (có lúc tới 13 mã tăng). Hôm qua rổ VN30 cũng là động lực kéo toàn thị trường quay đầu. Hậu quả của sự suy yếu dòng tiền sáng nay là lực đỡ kém dần, giá từ từ trượt dốc, thậm chí không loại trừ khả năng xuất hiện các giao dịch T vì bắt đáy giá thấp hôm qua đem lại lợi nhuận khá ổn nếu bán ngay trong sáng nay.
Mở rộng ra toàn sàn HoSE, sự suy yếu khiến hầu hết cổ phiếu đang chốt ở giá thấp nhất phiên sáng, hoặc sát giá thấp nhất. Thống kê tới một phần ba sàn này (33% số cổ phiếu có giao dịch) đang chốt ở giá thấp nhất. Nếu tính cả số cổ phiếu chỉ nhỉnh hơn giá đáy 1-2 bước giá thì tới 60% tổng số mã. Đây là bằng chứng rõ ràng về áp lực bán đang khống chế hoàn toàn hướng dao động của giá và bên mua thụ động chờ đợi.
Trong 339 cổ phiếu đang đỏ ở HoSE, có 157 mã giảm quá 1% so với tham chiếu, chiếm 46% số cổ phiếu có giao dịch. Thanh khoản nhóm này chiếm tới 57,1% tổng giá trị khớp cả sàn. Nhóm blue-chips như SSI, MBB, MWG, STB, HPG… chiếm toàn bộ các cổ phiếu thanh khoản cỡ trên trăm tỷ đồng. Dù vậy các mã vừa và nhỏ cũng giảm khá mạnh như VIX, DIG, VCI, TCH, TCM, HCM, PDR… Chỉ số Midcap chốt giảm 1,16%, Smallcap giảm 1,04% so với tham chiếu.
Với các cổ phiếu đi ngược dòng, trừ VIC thì không có mã nào đáng kể. Giao dịch ở nhóm tăng chủ yếu là cực thấp, lác đác vài mã quá được 10 tỷ đồng như TTA, CNG, CSV, AGG, BFC là đáng kể với biên độ tăng giá quá 1%.
Mặc dù độ rộng thể hiện sắc đỏ áp đảo hoàn toàn và rất nhiều mã đang chốt bằng hoặc sát giá đáy của phiên sáng, nhưng thanh khoản quá thấp cũng là một điểm tốt. Rõ ràng là bên mua đã nhường “thế trận” cho bên bán. Lúc này thanh khoản cao hay không là do bên bán có mạnh tay hay không.
Nhà đầu tư nước ngoài đang ghi nhận bán ròng mạnh bất ngờ với 502,6 tỷ đồng trên HoSE. Tuy nhiên cũng phải lưu ý là khối này không tăng cường độ xả, mà là giảm mua. Cụ thể, tổng giá trị bán đã giảm 15% so với sáng hôm qua, đạt 802,9 tỷ, nhưng mua vào giảm tới 76%, chỉ đạt hơn 300 tỷ. Các mã bị bán đáng chú ý là TLG -71,3 tỷ đồng ròng, SSI -65,7 tỷ, VHM -46,8 tỷ, DXG -20,1 tỷ. Bên mua nhiều nhất là FPT cũng chỉ hơn 17 tỷ đồng.
Giá vàng bất ngờ lao dốc chóng mặt trước thềm số liệu kinh tế Mỹ
Thị trường Mỹ và Nhật khởi sắc, cổ phiếu nhóm thủy sản hưởng lợi vào cuối năm
Giới đầu cơ tháo chạy khỏi các vị thế carry-trade, đồng yên tăng giá mạnh
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Giá vàng tăng mạnh, USD trượt dốc sau phát biểu của ông Powell
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (22/8), khi tín hiệu có thể hạ lãi suất vào tháng 9 từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến đồng USD sụt giá...
Chứng khoán Mỹ xanh rực vì Chủ tịch Fed mềm mỏng, giá dầu hoàn tất tuần tăng
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (22/8), thiết lập đỉnh cao lịch sử mới, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell phát tín hiệu có thể cắt giảm lãi suất vào tháng tới...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: