
VN-Index chốt phiên sáng chỉ tăng 0,11% tương đương +2,01 điểm. Lúc mạnh nhất chỉ số cũng chỉ tăng nhẹ 0,67%. Độ rộng thời điểm tốt nhất là 158 mã tăng/131 mã giảm. Chốt phiên sáng sàn HoSE có 138 mã tăng/152 mã giảm. Như vậy tổng thể thị trường sáng nay không tích cực. Thậm chí VN-Index còn là tệ nhất châu Á.
Nhóm cổ phiếu được dự đoán giảm giá chắc chắn sáng nay là dầu khí. Sau khi có thông tin Mỹ - Iran sắp đạt được thỏa thuận sơ bộ và mở cửa eo biển Hormuz, giá dầu thế giới đồng loạt lao dốc xuống dưới ngưỡng 100 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau sáng nay còn 95,91 USD/thùng, dầu WTI còn 91,06 USD/thùng.
Cổ phiếu dầu khí đỏ ngay khi mở cửa và càng lúc càng yếu. GAS chốt phiên sáng giảm 4,36%, PLX giảm 4,89%, BSR giảm 4,71%. Các mã nhỏ hơn cũng kém: PVD giảm 4,8%, PVT giảm 4,5%, PVC giảm 5,2%, OIL giảm 5,8%...
Dù vậy nhóm dầu khí không phải là nguyên nhân chính khiến VN-Index yếu như vậy. GAS, BSR, PLX chỉ lấy đi chưa tới 4 điểm. Hiện tượng suy yếu dần của chỉ số là do các blue-chips từ từ trượt giá. VN30 vẫn đang có 18 mã tăng và 10 mã giảm nhưng toàn bộ cổ phiếu trong rổ đều không còn duy trì được mức cao nhất, thâm chí 16 mã đã tụt quá 1%.
Các trụ khác cũng đã suy yếu rõ rệt khiến VN30-Index từ mức tăng 0,75% co lại còn tăng 0,35%. VIC trượt tới -1,36% so với giá đỉnh, còn tăng 0,79%. VCB trượt 1,26% thành giảm 0,94%. VHM trượt 0,96% còn tăng 0,98%. CTG trượt 1,13% còn tăng 0,14%. BID trượt 1,16% đảo chiều thành giảm 093%...
Trong bối cảnh giá suy yếu dần, thanh khoản rổ VN30 lại ghi nhận mức thanh khoản kém nhất 7 tuần, chỉ đạt gần 3.842 tỷ đồng, giảm 12% so với sáng phiên cuối tuần trước. Như vậy giá trượt giảm có yếu tố giảm sức mua.
Phần còn lại của thị trường cũng tương tự, thanh khoản khớp lệnh toàn sàn HoSE giảm 18%, chỉ đạt hơn 6.573 tỷ đồng. Phiên sáng gần nhất sàn này khớp dưới ngưỡng 7.000 tỷ đồng là ngày 6/4/2026.
Độ rộng sàn HoSE đang ghi nhận 138 mã tăng/152 mã giảm, trong đó 54 mã tăng hơn 1% và 71 mã giảm quá 1%. Như vậy số lượng cổ phiếu biến động mạnh cũng không nhiều. Đây là điểm tích cực duy nhất trong bối cảnh thanh khoản tệ như vậy.
Ở chiều tăng giá, nhóm midcap có khá nhiều mã xuất sắc như KDH tăng 3,83% khớp 133,9 tỷ đồng; GEX tăng 1,37% với 112,9 tỷ; VPI tăng 3,04% với 80,2 tỷ; NVL tăng 1,29% với 80 tỷ; GEE tăng 1,29% với 78,4 tỷ; DXG tăng 1,02% với 72,6 tỷ… Blue-chips có ACB, HPG, HDB, VJC, MBB, VRE thanh khoản cao trên trăm tỷ đồng và giá đều tăng hơn 1%. Tính chung nhóm mạnh nhất sáng nay chiếm 34,5% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.
Ở phía giảm, số lượng cổ phiếu tuy nhiều hơn nhóm tăng mạnh nhưng thanh khoản cũng không lớn. Sức ép từ phía bán chưa dẫn đến hiện tượng sụp giá với giao dịch lớn. 6 cổ phiếu duy nhất thanh khoản trên trăm tỷ đồng thì đa phần là dầu khí với BSR, PLX, GAS, PVT, PVD. Duy nhất FPT lọt vào nhóm này khi giảm 1,6%, thanh khoản 419,5 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giảm cường độ bán, mức ròng khoảng -527 tỷ đồng trên sàn HoSE. Các cổ phiếu bị xả đáng chú ý là ACB -127,9 tỷ, HPG -121,2 tỷ, FPT -35,9 tỷ, VND -34,7 tỷ, PLX -31,2 tỷ. Phía mua ròng có HDB +82,8 tỷ, MSN +30,9 tỷ.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.