17:12 14/12/2011

The Economist trở lại còn gây sốc?

Diệu Hương

Tháng 1/2012, The Economist, tập đoàn báo chí của Anh, sẽ trở lại Việt Nam với hội nghị quốc tế về kinh tế đối ngoại lần thứ 3

Một phiên thảo luận trong chuỗi sự kiện của hội nghị quốc tế về kinh tế đối ngoại năm 2009, do The Economist đồng tổ chức.
Một phiên thảo luận trong chuỗi sự kiện của hội nghị quốc tế về kinh tế đối ngoại năm 2009, do The Economist đồng tổ chức.
Bẵng đi hai năm không tiếp nối chuỗi các hội nghị quốc tế về kinh tế đối ngoại tại Việt Nam, vào đầu năm 2012, dự kiến The Economist, tập đoàn báo chí của Anh, sẽ trở lại Việt Nam với hội nghị lần thứ 3, mang tên “Hành trình mới bước vào một thế giới mới”.

Trước đó, các năm 2008 và 2009, The Economist đã tổ chức liên tiếp hai hội nghị quốc tế về kinh tế đối ngoại thu hút sự chú ý của dư luận, trong đó “dấu ấn” đáng nhớ là hội nghị lần thứ hai, diễn ra vào tháng 3/2009.

Tại hội nghị lần đó, Economist Intelligence Unit (EIU) - cơ quan thông tin kinh tế thuộc The Economist - đã đưa ra một dự báo gây sốc về kinh tế Việt Nam, với ước tính tăng trưởng GDP năm 2009 tụt xuống mức 0,3%; giải ngân vốn FDI chỉ còn xấp xỉ 2,2 tỷ USD; và tăng trưởng năng lực sản xuất hàng xuất khẩu của Việt Nam bị hạn chế do khó khăn từ thị trường chủ lực… Đại diện EIU cũng dự báo, GDP năm 2009 của một số nền kinh tế sẽ giảm xuống mức âm, như Singapore (-7,2%), Đài Loan (- 5,5%), Nhật Bản (-5,5%).

Theo thông tin từ ban tổ chức - gồm báo Thế giới và Việt Nam, các đơn vị Bộ Ngoại giao, Economist Conferences thuộc The Economist - hội nghị lần thứ 3 sẽ diễn ra vào ngày 11/1/2012 tại Hà Nội, có sự góp mặt của thành viên Chính phủ, đại diện nhiều bộ, ngành Việt Nam, và hơn 200 tập đoàn xuyên quốc gia và doanh nghiệp Việt Nam…

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức bàn tròn với 8 phiên, trong đó có 7 phiên toàn thể với nội dung xoay quanh các vấn đề chính như vị thế của Việt Nam tại châu Á và trên thế giới; nhận diện hành trình mới của Việt Nam; tổng quan về kinh tế và tài chính của Việt Nam; nắm bắt cơ hội phát triển nền công nghiệp của Việt Nam, dân số năng động, và ứng phó với những thách thức môi trường.