
“Có thể nói đây là một thời điểm thiên thời - địa lợi - nhân hoà cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam”.
Quan điểm nhận được nhiều tràng pháo tay này được ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) - đưa ra tại Diễn đàn Đầu tư toàn cầu tại Việt Nam, với sự có mặt của 700 nhà đầu tư đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, diễn ra sáng 30/9 tại Hà Nội.
“10 năm trước các nhà đầu tư mong muốn nhiều điều để có thể đầu tư vào Việt Nam thì nay đã có đủ cả. Với ngành non trẻ nhất là ngành tài chính, hôm nay Thủ tướng cũng đã cam kết sẽ xây dựng và hoàn thiện những chính sách cho ngành phát triển. Kinh tế phát triển ổn định, rủi ro thấp, khủng hoảng sẽ không tác động nhiều đến kinh tế Việt Nam”, ông Hưng nói.
Khó khăn thành cơ hội
Phát biểu trước cộng đồng nhà đầu tư, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nhìn nhận, các chỉ số vĩ mô của Việt Nam hiện đều tốt. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh phải kìm chế lạm phát những năm qua vẫn trên 5%, và tăng dần qua các năm.
“Nếu không có gì đặc biệt, thì GDP năm nay chắc chắn sẽ vượt 6,5%”, ông Vinh nói.
Cũng theo người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2015, Việt Nam phải hoàn thành mục tiêu kinh tế 5 năm giai đoạn 2011-2015 trong khó khăn, trong đó vấn đề khủng hoảng Nga - Ukraine hay khủng hoảng nợ công châu Âu ảnh hưởng đến nhu cầu xuất khẩu. Hay những khó khăn khi giá dầu giảm. Rồi bất lợi với chính sách tỷ giá và sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc. Nhưng Việt Nam đã có những chính sách hợp lý để biến khó khăn thành cơ hội, theo Bộ trưởng Vinh.
Cùng có góc nhìn tích cực, ông Tony Shale, Tổng giám đốc Phụ trách châu Á của Euromoney Institutional Investor, nói Việt Nam đã liên tục duy trì tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đi xuống, và quan trọng là đang trở thành một thị trường hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài - một điểm đến của các tập đoàn lớn trên thế giới.
Việc nới tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài (room), tăng tốc quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước cũng cho thấy cam kết mở cửa và hội nhập sâu rộng của Việt Nam, đại diện Euromoney nhìn nhận.
Mở rộng hơn nữa
Là người có mặt ở Việt Nam từ năm 1992, ông Peter R. Ryder, Tổng giám đốc Indochina Capital cho biết, ông ngạc nhiên với sự phát triển của Việt Nam trong 23 năm có mặt tại đây.
Ông dùng từ “phi thường” để nói về tốc độ tăng trưởng và thành quả Việt Nam đạt được trước cộng đồng nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Đánh giá về thị trường bất động sản, ông cho rằng từ 2013 thị trường này đã hồi phục dần dần và 2014 hồi phục mạnh hơn. “Tuy nhiên, Việt Nam đang trải qua giai đoạn mà Singapore đã từng trải qua, nên chúng ta phải nhìn vào dài hạn, chứ không nên nhìn ngắn hạn”, ông nói.
Cũng liên quan tới bất động sản, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhấn mạnh: chính sách mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài mua nhà ở Việt Nam vẫn chưa đủ, và tiến tới Việt Nam còn cho phép mua bán tự do hơn nữa.
“Mọi người đều có thể mua bán bất động sản, không phân biệt nhà đầu tư nào. Xu hướng là Việt Nam sẽ mở rộng thị trường bất động sản”, Bộ trưởng Vinh chia sẻ quan điểm.
Còn theo ông Jonathan Choi, chủ tịch tập đoàn Sunwah, kinh tế Việt Nam có những lúc thăng trầm, nhưng cơ hội đang quay trở lại.
“Dòng vốn FDI và các nhà đầu tư nước ngoài đang quay trở lại Việt Nam. Điều quan trọng là gần đây Việt Nam có mối quan hệ khá tốt với các cường quốc như Mỹ, Nhật Bản… Có nhiều cơ hội để Việt Nam mở rộng đầu tư với chính sách kinh tế theo hướng thị trường”, ông nói.
Ở góc nhìn về thị trường tài chính, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị SSI nói: “Trước kia, chúng ta phải dựa nhiều vào nguồn vốn ODA, nhưng tôi muốn lượng vốn này ít đi để có thể chấp nhận tìm nguồn vốn mới, qua đó góp phần giảm hệ số ICOR trong đầu tư”.
Mục tiêu tăng trưởng hai con số không thể đạt được bằng cách dàn hàng ngang các nguồn lực, mà phải bằng những chính sách vi mô thực sự đột phá. Giải phóng năng lực công nghệ AI, nâng tầm thể chế thử nghiệm đặc khu kinh tế, tháo gỡ điểm nghẽn dòng vốn tín dụng và thiết lập hệ thống thuế số minh bạch chính là những bệ phóng vững chắc nhất để đưa nền kinh tế Việt Nam cất cánh trong kỷ nguyên mới…
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phát triển công nghiệp hàng hải theo tư duy hệ sinh thái, có trọng tâm, nâng cao năng lực tự chủ; không bao cấp trở lại, không đầu tư dàn trải và không để mất năng lực chiến lược.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Phú Thọ duy trì tăng trưởng trên 11%, giải ngân vốn đầu tư công, phát triển công nghiệp công nghệ cao và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng trong năm.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Lào Cai đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế biên mậu, logistics, đẩy nhanh đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng và tạo đột phá về chuyển đổi số.
Mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 100 tỷ USD không chỉ đòi hỏi tăng kim ngạch, mà còn kiểm chứng khả năng chuyển các Nghị quyết về thể chế, công nghệ... thành năng lực cạnh tranh.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.