
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 2/11 đã tuyên bố bổ nhiệm Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Tài chính mới, đánh dấu động thái thay đổi nhân sự cấp cao nhất kể từ khi chính quyền Tổng thống Park Geun-hye rung chuyển vì vụ Choi Soon-sil - một người bạn của bà Park - bị cáo buộc can thiệp vào công việc quốc gia.
Tuy nhiên, hãng tin Reuters cho biết việc điều chỉnh nhân sự này ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích của các đảng đối lập, khi cho rằng bà Park đang tìm cách phân tán sự chú ý khỏi cuộc khủng hoảng chính trị vốn đã khiến tỷ lệ ủng hộ bà giảm xuống mức thấp chưa từng thấy.
Ông Yim Jong-yong, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ tài chính, được bổ nhiệm vào cương vị Bộ trưởng Bộ Tài chính, thay cho ông Yoo Il-ho. Trong vụ bê bối của bà Park, ông Yoo chịu nhiều áp lực vì ông là một người có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống.
Là một nhân vật được giới hoạch định chính sách và thị trường tài chính Hàn Quốc nể trọng, ông Yim Jong-yong đồng thời cũng được bổ nhiệm vào cương vị Phó thủ tướng.
Ông Kim Byong-joon, một thư ký cấp cao của cố Tổng thống Roh Moo-hyun, được bổ nhiệm giữ chức Thủ tướng, thay cho ông Hwang Kyo-ahn. Trong hệ thống chính trị của Hàn Quốc, Thủ tướng chủ yếu giữ vai trò trị sự.
Đợt điều chỉnh nhân sự này cũng bao gồm bổ nhiệm một bộ trưởng mới cho Bộ An ninh và An toàn công cộng.
Thị trường chứng khoán Hàn Quốc và tỷ giá đồng Won gần như không chịu ảnh hưởng bởi thông tin về cuộc cải tổ nội các nói trên.
Đây được xem là một nỗ lực của Tổng thống Park nhằm xoa dịu sự bất bình của dư luận xung quann vụ bê bối, sau khi bà Choi Soon-sil, một người bạn thân lâu năm của bà Park, bị tố lợi dụng mối quan hệ này để trục lợi và can thiệp vào công việc quốc gia. Hiện bà Choi đang bị cơ quan công tố tạm giữ và thẩm vấn.
Phe đối lập tỏ ra không hài lòng với những động thái cải tổ nhân sự trong Chính phủ của bà Park.
“Không thể có chuyện thay Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Tài chính mà không bàn bạc với phe đối lập”, ông Park Jie-won, thủ lĩnh Đảng Nhân dân đối lập, phát biểu. “Chúng tôi sẽ không chấp nhận để họ xoay chuyển tình thế hiện nay bằng cách thay đổi nhân sự như thế”.
Việc bổ nhiệm Thủ tướng Hàn Quốc cần nhận được sự thông qua của Quốc hội.
Tuần trước, bà Park đã có bài phát biểu trên truyền hình thừa nhận bà Choi đã tiếp cận với một số tài liệu của Chính phủ và chỉnh sửa một số bài phát biểu của Tổng thống. Tuy nhiên, bà Park không tiết lộ đầy đủ hơn về bản chất mối quan hệ giữa bà với bà Choi và liệu bà Choi có hưởng lợi từ mối quan hệ với Tổng thống hay không.
Sáng ngày 2/11, bà Choi tiếp tục bị áp giải đến văn phòng công tố trong tình trạng bị còng tay. Đây là ngày thứ ba bà bị các công tố viên thẩm vấn.



Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.