Giá của các mặt hàng từ súp đóng hộp đến phụ tùng ô tô đang có xu hướng tăng đáng kể dù lạm phát tổng thể của Mỹ vẫn duy trì ở mức độ vừa phải.
Theo tờ báo Financial Times, dữ liệu chính thức và các tuyên bố từ các công ty cho thấy giá cả đang tăng nhanh đối với một loạt sản phẩm phụ thuộc vào nhập khẩu, khi doanh nghiệp đã bán hết hàng tồn kho và bắt đầu chuyển gánh nặng chi phí thuế quan sang người tiêu dùng.
Theo số liệu từ Cục Thống kê Lao động (BLS), trong 6 tháng tính đến tháng 8/2025, giá thiết bị âm thanh đã tăng 14%, giá váy áo tăng 8% và giá công cụ, phần cứng và vật tư tăng 5%. Phần lớn các mặt hàng này đều được nhập khẩu.
Ông Mark Mathews, nhà kinh tế trưởng tại Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia (NRF), cho biết: "Trong hai năm qua, lạm phát giá hàng hóa tiêu dùng gần như bằng không. Chúng ta đang bắt đầu thấy lạm phát hàng hóa tăng lên”.
Đến hiện tại, cuộc chiến thương mại của ông Trump trong nhiệm kỳ thứ hai gây thiệt hại đối với nền kinh tế Mỹ ít hơn so với lo ngại của nhiều nhà kinh tế. Một bằng chứng là tốc độ lạm phát toàn phần của nước này trong tháng 8 là 2,9%, so với mức 3% vào tháng 1.
Một số nhà bán lẻ đã nhập khẩu sớm hàng hóa để tránh thuế quan. Một số khác bảo vệ biên lợi nhuận bằng cách tăng giá trên một số mặt hàng cụ thể nhưng không phải tất cả. Costco đã giảm thiểu tác động của thuế quan bằng cách trưng bày ít mặt hàng nhập khẩu cho kỳ nghỉ đông như đồ chơi và đồ trang trí, và thay đó lấp đầy không gian bằng các sản phẩm có giá trị cao như phòng xông hơi và nhà kho sân sau.
Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đang trở nên rõ ràng hơn về việc tăng giá để bù đắp chi phí cao hơn của hàng hóa nhập khẩu. Kể từ tháng 4 đến nay, các nhà bán lẻ hàng đầu ở nước này đã tăng giá bán 11 trong số 29 sản phẩm "dòng mềm", như áo phông và giày dép; 12 trong số 18 "dòng cứng", như xe đạp và máy rửa chén; và 5 trong số 16 mặt hàng thể thao - theo dữ liệu của công ty nghiên cứu Telsey Advisory Group.
Nhà phân tích Joe Feldman của Telsey nhận xét: "Điều đó cho thấy thuế quan đang có tác động khiến giá cả tăng lên”.
Ashley Furniture, nhà sản xuất đồ nội thất lớn nhất thế giới, dự định tăng giá cho phần lớn sản phẩm với mức tăng từ 3,5-12% áp dụng từ ngày 5/10. Thông báo từ CEO Todd Wanek của Ashley nói: "Tình hình thuế quan đang tạo ra những thách thức đáng kể về chi phí trên toàn ngành”.
Thông báo này thậm chí được đưa ra trước khi chính quyền ông Trump công bố mức thuế mới 25% đối với đồ nội thất bọc có hiệu lực từ ngày 14/10.
Tại nhà bán lẻ phụ tùng ô tô AutoZone, giá cả có thể tăng nhiều hơn trong thời gian tới - theo CEO Philip Daniele. Nhưng ông nói thêm rằng người tiêu dùng sẽ sẵn sàng trả thêm. "Nếu bộ khởi động hỏng, xe của họ sẽ không khởi động được”, ông nói.
Giá cà phê Mỹ đã tăng mạnh, một phần do thuế 50% mà Tổng thống Trump áp lên Brazil, nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới.
Thuế quan đối với thép tấm nhập khẩu cũng đã đẩy giá thực phẩm đóng hộp lên cao. Bà Carrie Anderson, Giám đốc tài chính tại nhà sản xuất súp đóng hộp Campbell’s, cho biết tại một hội nghị vào tháng trước: "Chúng tôi bị giới hạn về nguồn có thể nhập thép tấm. Và do đó, chúng tôi phải xem xét tăng giá có chọn lọc”.
Kết quả một cuộc khảo sát của Viện Quản lý nguồn cung Mỹ (ISM) được công bố vào thứ Sáu vừa rồi đã chỉ ra những lo ngại về thuế quan trong các ngành công nghiệp bao gồm thực phẩm, xây dựng và tiện ích. Một CEO doanh nghiệp bất động sản nói trong cuộc khảo sát: "Thuế quan tiếp tục gây ra sự bất định không cần thiết trong nền kinh tế, và chi phí đang bắt đầu tăng lên”.
Phát biểu hồi cuối tháng 9, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nói rằng cho đến nay, các nhà nhập khẩu và nhà bán lẻ Mỹ - thay vì người tiêu dùng Mỹ - đang chịu phần lớn gánh nặng thuế quan.
Ông Nathan Sheets, nhà kinh tế trưởng toàn cầu tại Citigroup, ước tính người tiêu dùng Mỹ mới chỉ phải trả 30-40% chi phí thuế quan, và 2/3 còn lại do các công ty chịu. Nhưng ông dự báo phần chi phí thuế quan mà người tiêu dùng phải chịu sẽ tăng lên 60% trong những tháng tới.




SK Hynix, nhà sản xuất chip nhớ Hàn Quốc cung cấp linh kiện cho nhiều trung tâm dữ liệu AI trên toàn cầu, vừa huy động 26,5 tỷ USD trong lần đầu đưa chứng khoán lên giao dịch trên sàn Nasdaq...
Australia và Ấn Độ chính thức hoàn tất thỏa thuận xuất khẩu uranium, mở đường cho nguồn nhiên liệu phục vụ chương trình điện hạt nhân của New Delhi. Bước đi này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mục tiêu chuyển dịch năng lượng của Ấn Độ, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước...
Các thương hiệu xe sang như Porsche đang mất dần sức hút tại Trung Quốc, khi khách hàng chuyển sang các mẫu xe nội địa sở hữu công nghệ cao và giá cạnh tranh hơn...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (9/7), khi cổ phiếu chip được mua mạnh trở lại sau nhiều phiên bán tháo liên tiếp và giá dầu xuống thang...
Các hãng xe Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu để bù đắp tình trạng suy giảm doanh số tại thị trường trong nước...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn, đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Đó là cảnh báo của Bộ Công an liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.