
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 21/10/2025
04/06/2007, 11:10
Các công ty tài chính nước ngoài sẽ mang một làn sóng thay đổi lớn đến những tiêu chuẩn cho vay tín dụng tiêu dùng hiện nay
Tín dụng tiêu dùng cá nhân sắp tới sẽ không còn là mảng cho vay "độc quyền" của các ngân hàng nữa.
Đó là vì các công ty tài chính nước ngoài cũng đang muốn vào để chinh phục thị trường này, cạnh tranh với gần 80% ngân hàng trong nước chủ yếu "sống" bằng "nghề" huy động và cho vay.
Xếp hàng chờ thời cơ
Giữa tháng 10 năm ngoái, Công ty Bảo hiểm Prudential Việt Nam nhận giấy phép thành lập công ty tài chính với số vốn điều lệ 7,5 triệu USD. Suốt thời gian đó đến nay, Prudential Việt Nam đã chạy để hoàn thành bộ máy nhân sự, lãnh đạo và thiết kế sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Hảo, Phó tổng giám đốc Prudential Việt Nam tiết lộ, dự kiến sẽ hoạt động vào tháng 6 tới, công ty sẽ tập trung mạnh vào thị trường tín dụng tiêu dùng cá nhân.
Tập đoàn tài chính Société Générale (Pháp) cũng vừa nhận được giấy phép thành lập công ty Tài chính Việt 100% vốn nước ngoài. Theo ông Jean - Francois Gautier, giám đốc toàn cầu dịch vụ của Société Générale, công ty sẽ chính thức ra mắt vào tháng 9 tới với số vốn 320 tỉ đồng.
Các công ty tài chính gồm: Công ty Tài chính Bưu điện, Công ty Tài chính Cao su, Tài chính Dầu khí, Tài chính Dệt may, Tài chính Handico (Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội), Tài chính Tàu thuỷ, Tài chính Than - Khoáng sản, và Công ty Tài chính Prudential Việt Nam.
Cuối tháng 3 năm ngoái, tập đoàn tài chính PPF (Cộng hoà Séc) cũng vào Việt Nam với văn phòng đại diện đặt tại Tp.HCM. PPF bày tỏ tại Việt Nam, tập đoàn sẽ chủ yếu tìm kiếm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, dịch vụ tiền tệ ngân hàng, lĩnh vực các nhà băng buôn bán nhỏ... Tên PPF cũng đang nằm trên bàn của Vụ Các ngân hàng và các tổ chức phi tín dụng, Ngân hàng Nhà nước với hồ sơ xin phép thành lập công ty tài chính.
Theo một nguồn tin, một tập đoàn tài chính nước ngoài nhận thấy mình khó có cơ hội thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài đã chuyển hướng sang xin phép thành lập một công ty tài chính, trong đó có lý do là để không bỏ lỡ mảng tín dụng tiêu dùng.
Tính đến thời điểm này, mới chỉ có 2 giấy phép cho tổ chức nước ngoài hoạt động công ty tài chính. Vụ phó Vụ Các ngân hàng, ông Trần Xuân Châu cho biết, hiện có khoảng 5 - 6 hồ sơ xin phép thành lập công ty tài chính của các tổ chức nước ngoài. Trong đó có những tên tuổi như General Electric (Mỹ)…
Theo một chuyên gia đang tư vấn sản phẩm tín dụng tiêu dùng cho một tổ chức nước ngoài, những công ty tài chính nước ngoài sẽ mang một làn sóng thay đổi lớn đến những tiêu chuẩn cho vay tín dụng tiêu dùng hiện nay của các ngân hàng, thậm chí cạnh tranh dữ dội với các ngân hàng. Theo ông, tuy họ cũng căn cứ chủ yếu trên thu nhập, công việc, và nơi ở người vay, nhưng với sự chuyên nghiệp, bộ tiêu chuẩn vay của các công ty tài chính này không những được đơn giản hóa, thủ tục thoáng hơn, không đòi hỏi tài sản thế chấp, và giảm thiểu thời gian chờ vay so với ngân hàng trong nước.
Sẵn sàng chấp nhận rủi ro
Một số công ty tài chính trong nước lại không chú ý đến mảng tín dụng tiêu dùng, chủ yếu tập trung phục vụ các ngành, tổng công ty chúng trực thuộc. Các ngân hàng trong nước lại quá thận trọng, khác hẳn các công ty tài chính nước ngoài. Theo ông Jean - Francois Gautier, ở Việt Nam, tín dụng tiêu dùng có rủi ro cao, nhưng Société Générale sẵn sàng chấp nhận.
Một chuyên gia ngân hàng cho rằng, khi ngân hàng HSBC Việt Nam, một "ông lớn" đã hạ mức lương đi vay tối thiểu từ 10 triệu đồng xuống còn 3 triệu đồng, thì các tổ chức đến sau sẽ phải tham khảo để đưa ra mức thu nhập tối thiểu hấp dẫn người dân hơn.
Khi mà nguồn thu từ hoạt động cho vay chiếm trên 90% thu nhập của các ngân hàng trong nước, thì việc các công ty tài chính nước ngoài vào mảng tín dụng tiêu dùng là một sự thách thức không hề nhỏ.
Trong phiên sáng ngày 21/10, tuỳ từng thương hiệu, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tăng từ 2 – 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Một doanh nghiệp phía Nam tăng 2,5 triệu đồng/lượng với chiều mua nhưng chiều bán chỉ tăng 500 nghìn đồng/lượng…
Trong phiên ngày 20/10/2025, tuỳ từng thương hiệu, sau khi tăng từ 1 triệu - 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC dao động ở mức 500 nghìn – 1 triệu đồng/lượng, giảm từ 300 nghìn – 1 triệu đồng/lượng so với phiên 18/10/2025...
Số liệu cho thấy, Khu vực 3 gồm các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu có tiềm năng lớn về nông nghiệp, thủy điện, du lịch và khoáng sản nhưng nguốn vốn huy động tại chỗ không thể đáp ứng nhu cầu. Đây là tình trạng không phải hiếm gặp trên cả nước...
Thông tư 01/2021/TT-NHNN dẫn đến tình trạng các ngân hàng Nhà nước chi phối vốn dồn hàng chục nghìn tỷ đồng mua trái phiếu ngân hàng cổ phần với lãi suất rất thấp nhưng kỳ hạn dài và thiếu căn cứ để giám sát. Thanh tra Chính phủ kiến nghị cần sửa đổi thông tư này...
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: