
Trong chương trình “60 Minutes” của đài CBS, ông Trump đã nhấn mạnh rằng chỉ khách hàng Mỹ mới được phép tiếp cận dòng chip AI Blackwell, sản phẩm hàng đầu của Nvidia.
“Những con chip tiên tiến nhất, chúng tôi sẽ không để bất kỳ ai ngoài nước Mỹ sở hữu. Chúng tôi sẽ không chia sẻ Blackwell cho quốc gia khác”, ông Trump nói.
Theo Reuters, tuyên bố này cho thấy chính quyền ông Trump có thể đang chuẩn bị siết chặt hơn nữa các hạn chế đối với dòng chip AI tiên tiến của Mỹ, đối với không chỉ Trung Quốc mà nhiều quốc gia khác.
Tuy nhiên, trước đó, vào tháng 7, Nhà Trắng đã công bố kế hoạch chiến lược AI mới, trong đó nới lỏng quy định và mở rộng xuất khẩu công nghệ AI cho các đồng minh, nhằm củng cố lợi thế cạnh tranh của Mỹ trước Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ trọng yếu.
Chỉ vài ngày trước, Nvidia đã thông báo sẽ cung cấp hơn 260.000 chip Blackwell AI cho Hàn Quốc, bao gồm các tập đoàn lớn như Samsung Electronics. Đây được xem như động thái cho thấy Mỹ vẫn sẵn sàng chia sẻ công nghệ với đối tác thân cận.
Tuy nhiên, không loại trừ khả năng chính quyền ông Trump cho phép Nvidia xuất khẩu phiên bản hiệu suất thấp hơn của chip Blackwell sang Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn với CBS, ông Trump khẳng định sẽ không cho phép bán chip Blackwell tiên tiến nhất cho các công ty Trung Quốc, nhưng không nhắc đến việc Trung Quốc có thể tiếp cận phiên bản hiệu suất thấp hơn của dòng chip này.
“Họ có thể làm việc với Nvidia, nhưng không phải ở cấp độ tiên tiến nhất”, tuyên bố này của ông Trump cho thấy các công ty Trung Quốc hay tại nhiều quốc gia vẫn còn hy vọng có cơ hội tiếp cận với những con chip tiên tiến của Nvidia.
Trong khi đó, về phía Nvidia, CEO Jensen Huang cho biết công ty chưa nộp đơn xin giấy phép xuất khẩu sang Trung Quốc, do lập trường ngày càng cứng rắn của Bắc Kinh đối với các doanh nghiệp Mỹ.
Một tuyên bố thẳng thắn tại sự kiện gần đây của ông Huang đã gây nhiều chú ý: “Chúng tôi đã từng chiếm 95% thị phần ở Trung Quốc, giờ con số đó là 0%. Nếu có điều gì thay đổi, thì đó sẽ chỉ là một khoản thưởng thêm mà thôi”.
Chỉ trong vòng hơn một năm, Nvidia đã chứng kiến cú sụt giảm doanh thu chưa từng có tại Trung Quốc. Trung Quốc từng chiếm khoảng 25% doanh thu trung tâm dữ liệu của tập đoàn.
Tuy nhiên, sau hàng loạt biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ nhằm kiềm chế khả năng tiếp cận chip AI tiên tiến của Trung Quốc, cùng động thái thúc đẩy sử dụng chip nội địa và cảnh báo các doanh nghiệp nhà nước không mua sản phẩm Nvidia của Chính phủ Trung Quốc, hoạt động của Nvidia tại thị trường tỷ dân này cũng đang gặp không ít khó khăn.
Nhà đầu tư trong nước nếu giao dịch tài sản mã hóa được chào bán, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài, sẽ bị phạt từ 70 - 100 triệu đồng...
Việt Nam vừa ghi thêm dấu mốc quan trọng trên bản đồ hạ tầng số toàn cầu khi lần đầu tiên lọt vào nhóm 10 quốc gia có tốc độ Internet nhanh nhất thế giới ở cả hai hạng mục băng rộng di động và băng rộng cố định...
Các lãnh đạo công nghệ hàng đầu Mỹ kêu gọi các nước G20 coi trí tuệ nhân tạo (AI) là một dạng hạ tầng thiết yếu và đẩy mạnh đầu tư trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, ngay tại Mỹ, các dự án trung tâm dữ liệu đang vấp phải sự phản đối của cộng đồng do lo ngại về giá điện và tác động xã hội…
PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) ước tính tổng chi tiêu cho các trung tâm dữ liệu phục vụ AI có thể lên tới 31,6 nghìn tỷ USD trong khoảng 15 năm tới. Trong kịch bản lạc quan, con số này thậm chí có thể chạm mốc 50 nghìn tỷ USD…
Năng lực chế tạo thiết bị quang khắc của Trung Quốc hiện tương đương với trình độ của ASML vào khoảng năm 2004…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Chính phủ đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2026, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm và xác định những nhiệm vụ trọng tâm cho chặng đường còn lại của năm.