16:00 18/04/2019

Triết lý đằng sau công trình kiến tạo mảng xanh của Celadon City

Tiến Hải

Ông Eddie Chan - Kiến trúc sư của Gamuda Land, chia sẻ: "Bất cứ công trình nào của chúng tôi cũng đều tuân thủ thuyết ba trụ cột: xanh lá, xanh dương và vật liệu"

Các nhà kiến tạo mảng xanh đã khéo léo quy hoạch để tối ưu các vị trí cắm trại, cung đường chạy bộ, đạp xe trong công viên và các "phòng gym" ngoài trời.
Các nhà kiến tạo mảng xanh đã khéo léo quy hoạch để tối ưu các vị trí cắm trại, cung đường chạy bộ, đạp xe trong công viên và các "phòng gym" ngoài trời.

Đối với Gamuda Land, nhà đầu tư đến từ Malaysia, kiến tạo một khu đô thị đích thực không chỉ là xây dựng những ngôi nhà kiên cố có nội ngoại thất đẹp hay đầu tư vào những tiện ích cao cấp mà còn phải đầu tư vào những công trình chăm lo cho cuộc sống cư dân.

Khi kiến tạo đô thị song hành cùng sáng tạo mảng xanh

Xây dựng khu đô thị đồng nghĩa với việc tận dụng hoặc khai thác nguồn lực thiên nhiên như đất đai, sông hồ, cây xanh để tạo dựng nơi sinh hoạt cho cư dân. Thế nhưng, Gamuda Land không hoà vào số đông để sử dụng thiên nhiên phục vụ cho con người theo cách đó. Công ty này tư sở hữu quỹ đất đủ lớn để kiến tạo nên một "lá phổi xanh" bên cạnh những hạng mục thông thường của một khu đô thị. Celadon City sở hữu công viên tư nhân lớn bậc nhất Sài thành với sự đa dạng sinh học có thể sánh bằng một "khu rừng" sinh thái thu nhỏ giữa lòng thành phố.

Với sự tính toán và quy hoạch bài bản, khu sinh thái của đô thị này rộng đến 16 hecta, chiếm 18% tổng diện tích dự án và được cấu thành bởi 4 khu vực: rừng ven hồ, thảm xanh công viên, thảm xanh ven hồ và khu vực suối nước.

Khu vực rừng ven hồ gồm 6.000 cây xanh được chủ đầu tư lựa chọn những loại cây có khả năng hấp thụ nước cao giúp gia tăng đa dạng sinh học trong khu vực. Ngoài ra, rừng ven hồ đóng vai trò như một đường dẫn nước nuôi dưỡng các loại thực vật khác nhau và phục vụ như một hệ thống lọc nước tự nhiên trước khi nước trở ngược lại hồ chứa.

Các nhà kiến tạo mảng xanh đã khéo léo quy hoạch để tối ưu các vị trí cắm trại, cung đường chạy bộ, đạp xe trong công viên và các "phòng gym" ngoài trời.

Khu vực thảm xanh công viên, thảm xanh ven hồ và khu vực suối nước cũng được các bậc thầy thiết kế kết hợp tạo nên cảnh quan bắt mắt và yên bình cho cư dân. Công viên trung tâm Celadon City đã trở thành "ngôi nhà" của nhiều loài động vật như cá, ếch, vịt…

Không chỉ là địa điểm dã ngoại cho cộng đồng cư dân mà nhờ sự đa dạng sinh học, Công viên trung tâm Celadon City còn mở ra một thế giới tự nhiên kỳ thú cho trẻ em.

Triết lý đằng sau công trình kiến tạo mảng xanh

Ông Eddie Chan - Kiến trúc sư của Gamuda Land, chia sẻ: "Bất cứ công trình nào của chúng tôi cũng đều tuân thủ thuyết ba trụ cột: xanh lá, xanh dương và vật liệu".

Trụ cột "Xanh lá" ẩn dụ cho việc quản lý mảng xanh, duy trì hệ thực vật, chú trọng sự đa dạng sinh học và áp dụng những phương pháp tiên tiến vào chọn loài, trồng cây, canh tác cộng đồng và chăm sóc cây trồng. Một trong những sáng kiến tiêu biểu là trồng cây ngay tại vườn ươm gần khu vực để có thể cung ứng cho công viên bất cứ lúc nào. Cách tiếp cận này giúp tiết kiệm nguồn lực, giảm tỉ lệ cây chết do vận chuyển xa và tạo thêm việc làm cho người dân trong khu vực.

Trụ cột "Xanh dương" nói đến các yếu tố cảnh quan mặt nước như lưu vực hồ ao, các con rạch và cả hệ thống quản lý lọc nước. Số lượng hồ nước ở Celadon City cao gần như gấp đôi các khu đô thị khác, vừa đóng vai trò là hồ giữ nước và phân tán nước đi khắp công viên, vừa giúp điều hoà và cân bằng sinh thái trong một "khu rừng" đa dạng về sinh học.

Bên cạnh đó, để giảm thiểu tác động lên môi trường, nhà đầu tư đã xây dựng bể chứa nước có khả năng trữ 1.000 mét khối nước mưa dùng cho việc tưới tiêu cả công viên. Đặc biệt, đây là bể chứa nước trọng lực không cần dùng máy bơm mà tự động chuyển nước đến khu vực cần tưới, giúp tiết kiệm năng lượng.

Hệ thống xử lý nước thải của Celadon City cũng đi đầu trong công nghệ và công năng.

Trụ cột "Vật liệu" thể hiện qua việc quản lý chặt chẽ tài nguyên thiên nhiên, bao gồm việc quy hoạch quỹ đất và phân huỷ sinh học.

Thay vì cố gắng thay đổi địa hình của vùng đất với mục đích xây dựng cơ sở hạ tầng, chủ đầu tư Gamuda Land luôn chọn phương án xây dựng khu đô thị dựa trên nền tảng hệ sinh thái sẵn có. Bằng cách này, họ có thể kiến tạo nên những khu đô thị có hệ sinh thái thiên nhiên tốt nhất hiện nay, thể hiện sự tôn trọng dành cho những giá trị cốt lõi của vùng đất.

Vì thế, từ một vùng đất nông nghiệp bị lãng quên, Celedon City giờ đây được bao phủ bởi thiên nhiên trù phú nhằm mang đến cho cư dân một cuộc sống an nhiên, trong lành.

Ngoài ra, Gamuda Land còn hướng đến xây dựng một cộng đồng cư dân văn minh, bền vững và tôn trọng môi trường bằng những hoạt động như Phiên chợ Xanh khuyến khích người dân "ăn sạch, sống xanh", các sự kiện nhân dịp lễ tết, trung thu… giúp cộng đồng cư dân giao lưu và gắn kết.

Mùa hè năm 2019 hứa hẹn sẽ sôi động và ý nghĩa đối với cư dân Celadon City và người dân khu vực Tân Phú khi nhà đầu tư sẽ tổ chức hàng loạt các sự kiện hấp dẫn giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Được thành lập vào năm 1995, Gamuda Land là bộ phận phát triển bất động sản của tập đoàn Gamuda Berhad - một trong những tập đoàn phát triển cơ sở hạ tầng và bất động sản hàng đầu tại Malaysia. Nhà đầu tư này đã xây dựng và quản lý hai dự án lớn là Celadon City tại thành phố Hồ Chí Minh và Gamuda City tại Hà Nội.

* Thông tin chi tiết:

Website: https://gamudaland.com.vn/

Tp.HCM: 028 6252 9999

Hà Nội: 024 3944 9898