Triều Tiên không còn "khoe" tên lửa tầm xa trong lễ duyệt binh
Bình Minh
10/09/2018, 08:45
Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là một “tuyên bố lớn và rất tích cực từ Triều Tiên”
Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải) vẫy chào từ khán đài trong lễ duyệt binh - Ảnh: Reuters.
Không còn "khoe" tên lửa tầm xa, lễ duyệt binh mừng 70 năm quốc khánh Triều Tiên diễn ra vào ngày 9/9 tập trung vào các loại vũ khí thông thường và những nội dung về hòa bình, phát triển kinh tế.
Theo hãng tin Reuters, đây là một khác biệt lớn giữa lễ duyệt binh của Triều Tiên năm nay so với những năm trước, và thái độ dịu bớt này của Bình Nhưỡng này đã nhận được lời cảm ơn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump - người gọi đây là một "tuyên bố lớn và rất tích cực từ Triều Tiên".
Trong một dòng trạng thái trên mạng xã hội Twitter, ông Trump gọi lễ duyệt binh không có tên lửa tầm xa ở Triều Tiên là một dấu hiệu của "cam kết phi hạt nhân hóa".
"Cảm ơn Chủ tịch Kim Jong Un. Chúng ta sẽ chứng minh rằng mọi người đã sai. Không có gì giống như cuộc đối thoại tốt đẹp giữa hai con người mến nhau! Mọi chuyện đã tốt hơn nhiều so với trước khi tôi lên cầm quyền", ông Trump viết.
Thượng khách của Triều Tiên trong lễ duyệt binh mừng quốc khánh năm nay là ông Lật Chiến Thư, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, một cánh tay phải của Chủ tịch Tập Cận Bình. Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã nói với ông Lật Chiến Thư rằng Triều Tiên đang tập trung phát triển kinh tế và mong muốn hỏi học kinh nghiệp của Trung Quốc trong lĩnh vực này.
"Triều Tiên giữ vững sự đồng thuận đã đạt được trong cuộc gặp ở Singapore giữa lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ, đồng thời đã có những bước đi thực hiện sự đồng thuận đó. Triều Tiên hy vọng Mỹ cũng có những động thái tương xứng, để cùng nhau thúc đẩy quy trình giải pháp chính trị cho vấn đề bán đảo Triều Tiên", bản tin của CCTV dẫn lời ông Kim Jong Un.
Triều Tiên thường nhân các dịp kỷ niệm lớn phô diễn khả năng quân sự và những tiến bộ mới nhất trong công nghệ tên lửa. Nhưng năm nay, cuộc duyệt binh mừng quốc khánh của nước này không có tên lửa liên lục địa. Triều Tiên cũng không tiến hành thử hạt nhân trong dịp này giống như đã làm hai năm trước.
Thay vào đó, chủ đề chính của lễ duyệt binh mừng quốc khánh Triều Tiên năm nay là phát triển kinh tế và thống nhất bán đảo Triều Tiên.
Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Jong Nam đã có một bài phát biểu trong lễ duyệt binh, nói rằng nước này đã đạt địa vị cường quốc quân sự, và giờ đây sẽ tập trung nỗ lực phát triển kinh tế.
Tình hình bán đảo Triều Tiên đang có những dấu hiệu chuyển biến tích cực, cho dù cuộc đàm phán Mỹ-Triều hầu như "dậm chân tại chỗ".
Ông Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ gặp tại Bình Nhưỡng vào ngày 18-20/9 để bàn về các biện pháp tiến tới phi hạt nhân hóa. Đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ Ba. Theo giới chức Hàn Quốc, ông Kim Jong Un muốn phi hạt nhân hóa ngay trong nhiệm kỳ cầm quyền đầu tiên của ông Trump.
Hôm thứ Sáu, ông Trump nói rằng ông Kim Jong Un đã gửi cho ông một lá thư và ông tin đây sẽ là một lá thư với nội dung tích cực.
Triều Tiên đã mời một nhóm lớn các nhà báo quốc tế tới đưa tin về lễ duyệt binh và các sự kiện khác trong dịp quốc khánh năm nay.
Dưới đây là một số hình ảnh về lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm quốc khánh Triều Tiên:
Triều Tiên không còn khoe tên lửa tầm xa trong lễ duyệt binh - Ảnh 1.
Người Triều Tiên vẫy cờ hoa trong lễ duyệt binh trên quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 9/9 - Ảnh: Reuters.
Triều Tiên không còn khoe tên lửa tầm xa trong lễ duyệt binh - Ảnh 2.
Lễ dâng hoa trước tượng đài hai nhà cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Il Sung trước khi diễn ra lễ duyệt binh - Ảnh: KCNA/Reuters.
Triều Tiên không còn khoe tên lửa tầm xa trong lễ duyệt binh - Ảnh 3.
Đoàn xe tăng trong lễ duyệt binh của Triều Tiên - Ảnh: Reuters.
Triều Tiên không còn khoe tên lửa tầm xa trong lễ duyệt binh - Ảnh 4.
Lễ duyệt binh đi qua tượng đài hai nhà cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong Un - Ảnh: Reuters.
Triều Tiên không còn khoe tên lửa tầm xa trong lễ duyệt binh - Ảnh 5.
Đây là lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đất nước Triều Tiên - Ảnh: Reuters.
Triều Tiên không còn khoe tên lửa tầm xa trong lễ duyệt binh - Ảnh 6.
Các quan chức quân đội Triều Tiên đứng trên quảng trường trong lễ duyệt binh - Ảnh: Reuters.
Triều Tiên không còn khoe tên lửa tầm xa trong lễ duyệt binh - Ảnh 7.
Các binh sỹ Triều Tiên trong lễ duyệt binh - Ảnh: Reuters.
Triều Tiên không còn khoe tên lửa tầm xa trong lễ duyệt binh - Ảnh 8.
Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải) vẫy chào từ khán đài trong lễ duyệt binh - Ảnh: Reuters.
Triều Tiên không còn khoe tên lửa tầm xa trong lễ duyệt binh - Ảnh 9.
Lễ duyệt binh mừng quốc khánh năm nay của Triều Tiên chỉ đưa ra các loại vũ khí thông thường - Ảnh: Reuters.
Triều Tiên không còn khoe tên lửa tầm xa trong lễ duyệt binh - Ảnh 10.
Hai binh sỹ Triều Tiên ngồi trên xe tăng trong lễ duyệt binh - Ảnh: Reuters.
Đọc thêm
Châu Âu hô hào cải tổ kinh tế: Nói dễ, làm khó
Năm ngoái, cựu Chủ tịch ECB Mario Draghi đưa ra 383 đề xuất nhằm tăng sức cạnh tranh cho nền kinh tế châu Âu...
Reuters: Nga có thể phải giảm sản lượng dầu vì hạ tầng bị tấn công
Từ tháng 8 đến nay, Kiev tăng cường tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga nhằm làm giảm nguồn thu của Điện Kremlin...
Vì sao đồng nhân dân tệ tăng giá so với USD nhưng giảm giá so với các đồng tiền khác?
Xu hướng tăng giá của đồng nhân dân tệ so với USD trong thời gian gần đây có thể sẽ tiếp tục, bởi Bắc Kinh nâng dần tỷ giá tham chiếu hàng ngày và được cho là sẽ không sớm có đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo...
Trung Quốc lần đầu lọt top 10 nước đổi mới sáng tạo nhất thế giới, Đức tụt hạng
Trung Quốc đang trên đà trở thành quốc gia có đầu tư cho nghiên cứu và phát triển lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 25% số lượng đăng ký bằng sáng chế quốc tế năm 2024...
Nguyên nhân giá nhôm thế giới tăng vọt
Tình trạng dư thừa nhôm được dự báo sẽ chuyển thành thiếu hụt vào năm 2026, khiến giá kim loại này có thể tăng lên 3.000 USD/tấn vào cuối năm sau, từ mức hơn 2.700 USD/tấn hiện tại...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: