
Quân đội Triều Tiên ngày 11/7 tuyên bố sẽ có sự “đáp trả bằng hành động” đối với việc Mỹ và Hàn Quốc triển khai hệ thống lá chắn tên lửa tân tiến Thaad trên bán đảo Triều Tiên.
Hôm thứ Sáu, Mỹ và Hàn Quốc nói đã đạt được sự nhất trí về việc triển khai Thaad nhằm ứng phó với nguy cơ từ Triều Tiên. Washington và Seoul tuyên bố hệ thống này sẽ được sử dụng để phòng thủ trước năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo ngày càng lớn của Bình Nhưỡng.
Hãng tin Reuters cho biết, việc triển khai Thaad là động thái mới nhất của liên minh Mỹ-Hàn nhằm vào Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ tư và tiếp đó thử một tên lửa tầm xa hồi đầu năm nay.
“Sẽ có hành động đáp trả từ chúng tôi ngay khi Thaad, công cụ xâm lược cho sự bá quyền của Mỹ trên thế giới, được đưa vào Hàn Quốc”, tuyên bố của quân đội Triều Tiên cảnh báo.
“Quân đội chúng tôi có quyết tâm sắt đá để thực hiện một cuộc tấn công báo thù không khoan nhượng, biến Hàn Quốc thành biển lửa và đống tro tàn ngay khi được lệnh”, tuyên bố được hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đăng tải có đoạn viết.
Triều Tiên vẫn thường xuyên đe dọa tấn công Hàn Quốc và các lợi ích của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Tuyên bố triển khai Thaad được Mỹ-Hàn đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un với cáo buộc vi phạm nhân quyền. Bình Nhưỡng gọi việc Washington trừng phạt nhà lãnh đạo tối cao của họ là “lời tuyên chiến”.
Việc triển khai lá chắn tên lửa trên bán đảo Triều Tiên cũng vấp phải sự phản đối ngay lập tức và quyết liệt của Trung Quốc, dù Mỹ-Hàn nói hệ thống này chỉ nhằm vào các nguy cơ tên lửa và hạt nhân từ Triều Tiên và không hề nhằm vào bất kỳ một quốc gia thứ ba nào.
Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tiết lộ việc lựa chọn địa điểm để triển khai Thaad có thể được quyết định “trong một vài tuần” và hệ thống phòng thủ này sẽ được đưa vào hoạt động trước cuối năm 2017.
Trong tuyên bố ra hôm thứ Sáu, Mỹ và Hàn Quốc nói Thaad sẽ nằm trong lực lượng của Mỹ tại Hàn Quốc “nhawfm bảo vệ lực lượng quân đội đồng minh”. Mỹ hiện có 28.500 binh sỹ ở Hàn Quốc, một di sản của cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.