
Theo tin từ Reuters, Triều Tiên ngày 10/1 tuyên bố sẵn sàng dừng các cuộc thử hạt nhân nếu Mỹ nhất trí hủy cuộc tập trận chung thường niên với Hàn Quốc. Tuy vậy, Washington đã xem đây như một lời đe dọa ngầm, và thẳng thừng từ chối.
Đề xuất trên được hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên đưa tin. KCNA nói, đề xuất này đã được truyền tải tới Mỹ trước đó một ngày thông qua “một kênh phù hợp”. Trước đó, Bình Nhưỡng đã liên tục yêu cầu Mỹ dừng các cuộc tập trận chung quy mô lớn với Hàn Quốc.
“Thông điệp đề xuất Mỹ đóng góp vào việc giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bằng cách tạm dừng các cuộc tập trận chung tại Hàn Quốc và khu vực lân cận trong năm nay”, KCNA cho biết.
“Thông điệp nói, trong trường hợp này, Triều Tiên sẵn sàng có bước đi tích cực để đáp lại là tạm dừng việc thử hạt nhân mà Mỹ vẫn lo ngại”, KCNA nói.
Phản ứng trước tuyên bố của Triều Tiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói, việc Triều Tiên thử hạt nhân và Mỹ tập trận quân sự là hai vấn đề không liên quan.
“Tuyên bố của Triều Tiên đã đưa ra sự liên hệ không phù hợp giữa các cuộc tập trận đã trở thành thói quen giữa Mỹ và Hàn Quốc với khả năng Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân. Đây là một sự đe dọa ngầm”, bà Psaki nói với báo giới khi đang tháp tùng Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới châu Âu.
Bà Psaki nói thêm rằng, Mỹ và Triều Tiên đã tập trận chung khoảng 40 năm nay. Cũng theo phát ngôn viên này, Mỹ tiếp tục để ngỏ cánh cửa đối thoại với Triều Tiên và thúc giục Bình Nhưỡng “ngay lập tức dừng mọi sự đe dọa, giảm căng thẳng, và có các bước đi cần thiết tiến tới việc giải trừ hạt nhân cần thiết để nối lại các cuộc đàm phán đáng tin cậy”.
Triều Tiên đã tiến hành ba vụ thử hạt nhân, lần gần đây nhất vào tháng 2/2013. Hiện Bình Nhưỡng đang bị Liên hiệp quốc trừng phạt vì không tuân thủ cảnh báo quốc tế về việc xây dựng kho vũ khí hạt nhân - điều mà Triều Tiên gọi là “thanh bảo kiếm”.
Triều Tiên vẫn thường hứa sẽ từ bỏ các cuộc thử hạt nhân và tên lửa để đổi lấy các bước đi tương tự của Mỹ nhằm giảm căng thẳng. Vào tháng 2/2012, Triều Tiên đã đạt được một thỏa thuận với Mỹ về dừng thử vũ khí, nhưng đã phá bỏ thỏa thuận này chỉ 2 tháng sau đó.
Trong khi đó, Mỹ và Triều Tiên nhấn mạnh rằng, các cuộc tập trận thường niên - một số năm có sự tham gia của hàng không mẫu hạm Mỹ - chỉ nhằm mục đích phòng thủ, thử nghiệm mức độ sẵn sàng của hai nước trong trường hợp Triều Tiên có hành động gây hấn.
Căng thẳng đã gia tăng mạnh trên bán đảo Triều Tiên vào tháng 3/2013 khi Bình Nhưỡng liên tục đưa ra những lời đe dọa trong thời gian Mỹ và Hàn Quốc tập trận. Khi đó, Triều Tiên đã dọa tiến hành chiến tranh và đưa quân đội nước này vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.