Trong khi nhà đầu tư nội tháo chạy, khối ngoại bất ngờ mua ròng 3.500 tỷ đồng
Kiều Linh
20/04/2022, 12:57
Xu hướng mua ròng của khối ngoại đã bắt đầu từ nửa cuối tháng 3 cho đến thời điểm hiện tại. Trong vòng một tháng đổ lại, khối ngoại mua ròng 3.494 tỷ đồng chứng khoán Việt Nam...
Ảnh minh hoạ.
Lệnh tháo chạy ồ ạt của nhà đầu tư cá nhân trong nước trước những lo ngại bất ổn của thị trường khiến chỉ số Vn-Index có lúc đâm thủng mốc 1.400 điểm trong phiên sáng 20/4. Vn-Index giữa giờ giao dịch buổi sáng lùi về 1.436 điểm, với ít nhất 700 mã đỏ rực, 80 mã quét sàn. Đây là phiên giảm thứ 11 liên tiếp của thị trường, vẫn chưa có bất cứ một tín hiệu nào để kỳ vọng cú quay xe bất ngờ vì ngoài thị trường dồn dập tin đồn xấu, dù cần kiểm chứng nhưng vẫn tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư.
KHỐI NGOẠI BẤT NGỜ MUA RÒNG 3.500 TỶ ĐỒNG
Tuy nhiên, thống kê cho thấy, trái ngược với tâm lý nhà đầu tư cá nhân trong nước, khối ngoại và tổ chức trong nước gồm cả tự doanh lại mạnh tay giải ngân trong những phiên "tuyết lở". Trước đó, khối ngoại có xu hướng bán ròng ác liệt kể từ suốt năm 2021 đến nay.
Phiên giao dịch sáng nay, khối ngoại mua ròng 245 tỷ đồng, tập trung gom nhiều nhất STB, VIC, DPM, SSI, GEX, chứng chỉ quỹ FUEVFVND, PLX, HCM, VCG, VND. Ở chiều ngược lại, xả DGC, CII, VHM, PHR với lượng không đáng kể.
Tính trong vòng 5 phiên đổ lại đây, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 1.667 tỷ đồng trên sàn chứng khoán Việt Nam. Top những cổ phiếu được khối ngoại mua nhiều nhất gồm MWG, GEX, DPM, VIC, NLV. Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán HPG, VND, SSI, VHM, HCM, VCB.
Xét theo nhóm vốn hoá, khối ngoại tập trung mua nhiều nhất ở nhóm VN30 với giá trị mua ròng 700 tỷ trong vòng 5 phiên vừa qua. VnMidcap cũng được khối ngoại mua ròng 700 tỷ trong khi đó nhóm VnSmall được mua ròng ít hơn.
Trước đó, năm 2021, khối ngoại bán ròng 60.000 tỷ đồng chứng khoán Việt Nam. 3 tháng đầu năm 2022, khối ngoại bán ròng tiếp hơn 3.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, xu hướng mua ròng của khối ngoại đã bắt đầu từ nửa cuối tháng 3 cho đến thời điểm hiện tại. Trong vòng một tháng đổ lại, khối ngoại mua ròng 3.494 tỷ đồng chứng khoán Việt Nam. Như vậy, đây là lần đầu tiên khối ngoại mua ròng mạnh mẽ như vậy trong suốt 2 năm trở lại đây, mở ra tín hiệu tốt cho dòng vốn này đổ vào thị trường trong năm 2022.
Khối ngoại mua ròng trong vòng 1 tháng đổ lại.
Trước đó, cũng đã có nhiều dự báo khối ngoại sẽ quay lại mua ròng cổ phiếu Việt Nam trong năm 2022. Trong báo cáo thị trường vốn, SSI Research kỳ vọng dòng vốn ngoại sẽ sớm quay trở lại Việt Nam với sự phân kỳ của chính sách tiền tệ/tài khóa của Việt Nam và thế giới và sự ổn định của tỷ giá. Đồng VND sẽ tiếp tục duy trì sức mạnh của mình, trong bối cảnh các đồng tiền khác trong khu vực sẽ chịu áp lực mất giá do USD tăng giá (Fed tăng lãi suất).
Đối với nhà đầu tư tổ chức trong nước gồm tự doanh, phiên giao dịch hôm qua nhóm này cũng "quay xe" mua ròng 300 tỷ trên sàn chứng khoán HoSE. Top cổ phiếu được tổ chức trong nước gồm tự doanh gom mạnh nhất gồm HPG, VIC, CII, TCB, MSN, NVL, ACB. Ở chiều ngược lại, tổ chức trong nước bán ra DIG, DXG, GEX, KBC, DGC. Tuy vậy, tính gộp 5 phiên giao dịch qua, nhóm này vẫn bán ròng 623 tỷ đồng.
NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN KHÔNG NÊN QUÁ HOANG MANG
Tâm lý hoảng loạn bao trùm toàn thị trường. Bình luận về chu kỳ này, ông Huỳnh Minh Tuấn, nhà sáng lập của FIDT cho rằng đây là giai đoạn tái cấu trúc tính pháp lý của thị trường, lần đầu tiên xuất hiện trên chứng khoán Việt Nam. Ở các thị trường phát triển như châu Âu hay Mỹ điều này đã diễn ra từ thời điểm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hay Thị trường như Thái Lan, Hàn Quốc quá trình này diễn ra vào lúc cuối năm 1990.
Bước vào giai đoạn này tâm lý nhà đầu tư hoang mang vì chắc chắn ảnh hưởng đến yếu nhân thị trường, ảnh hưởng thu nhập và dòng tiền thị trường, thậm chí đâu đó có hình tượng "ném chuột vỡ bình".
Nhìn lại quá khứ cho thấy, giai đoạn 2012 - 2013, thị trường chứng khoán Việt Nam sụp đổ nhưng có xu hướng tăng trưởng rất tốt 5 năm sau đó. Vn-Index cuối năm 2013 khoảng 350 điểm nhưng đến thời điểm 2017 chạm 1.200, tăng gấp 4 lần.
"Cũng không thể nói thị trường sẽ nhanh chóng hồi phục vì đang diễn ra cuộc thanh lọc, dọp dẹp khẽ hở mang tính thao túng thị trường, cố ý làm trái quy định thị trường chứng khoán nhưng dưới góc độ của nhà tư vấn, theo tôi nhà đầu tư phải biết chấp nhận thiệt hại, coi như năm 2021 kiếm được thì năm nay trả lại chút xíu, không nên quá hoang mang.
Nhà đầu tư cũng nên rà soát lại danh mục, rời điểm kỳ vọng đầu tư, ví dụ trước kỳ vọng 6 tháng thì kỳ vọng 1,5 năm, giảm margin, bổ sung nguồn tiền. Có thể tái cơ cấu danh mục đi theo hướng mã nói không với trái phiếu, trong cơ cấu nguồn vốn không nợ trái phiếu...Đây là cách giải quyết, thiên về tính phòng thủ, lui binh một đợt, kỳ vọng thị trường phục hồi ngay 1.500-1.600 là khó khăn do đó vẫn nên chờ đợi cú hồi", ông Tuấn khuyến nghị.
Thị trường giảm sâu, khối ngoại chi gần 275 tỷ đồng gom mua cổ phiếu
17:45, 19/04/2022
Tự doanh xả nhiều hơn cả khối ngoại, bán ròng 400 tỷ đồng trong tháng 2/2022
09:24, 02/03/2022
Khối ngoại giảm bán, dòng tiền có đảo ngược?
08:39, 02/03/2022
Đọc thêm
Blog chứng khoán: Hưng phấn lại bùng nổ
Khả năng kích thích tâm lý vẫn còn, khi các trụ đồng thuận và điểm số tăng dữ dội thì làn sóng mua vào lại xuất hiện.
Thanh khoản phiên chiều tăng vọt 77% so với buổi sáng và đến từ hành động mua đuổi giá. Nhóm cổ phiếu ngân hàng hội phục mạnh mẽ, cộng hưởng với các trụ cũ như VIC, VHM, HPG. VN-Index đóng cửa tăng tới 53,6 điểm tương đương lấy lại hơn hai phần ba số điểm đã mất của hai phiên trước.
Tỷ giá căng thẳng do tâm lý găm giữ USD, áp lực từ nay tới cuối năm không đổi
Áp lực đối với tỷ giá sẽ chưa có thay đổi cơ bản nếu nhu cầu ngoại tệ từ nay đến cuối năm tiếp tục tăng...
Sau Jackson Hole, triển vọng lãi suất Fed vẫn bấp bênh
Các số liệu sắp tới về lạm phát và thị trường lao động có thể đảo lộn khả năng lãi suất hạ vào tháng 9...
Sau hai phiên lao dốc nhanh thị trường đã bật tăng trở lại trong sáng nay dựa trên sức mạnh của một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ riêng VHM, VIC và HPG đã đem về 6,5 điểm trong tổng mức tăng 6,14 điểm của VN-Index. Dòng tiền tham gia bắt đáy đã có tín hiệu suy yếu, nhiều cổ phiếu lùi giá đáng kể và thanh khoản tổng thể thấp nhất 6 tuần.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: