![[Interactive]: 35 năm Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam và 6 năm chuyển đổi toàn diện](https://premedia.vneconomy.vn/files/uploads/2026/06/27/0d243c3d27794968b9cd5ec41401bf10-100625.jpg?w=600&h=360&mode=crop)
Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump ngày 22/12 lên tiếng kêu gọi nước này “tăng cường và mở rộng mạnh mẽ” năng lực vũ khí hạt nhân.
Theo tin từ BBC, Trump - người sẽ chính thức trở thành người đứng đầu Nhà Trắng vào tháng tới, viết trên trang Twitter cá nhân rằng Mỹ cần phải hành động như vậy “cho tới khi nào thế giới nhận ra phải trái về vũ khí hạt nhân”.
Tuyên bố này của Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga cần phát triển tiềm năng hạt nhân quân sự của nước này.
Số liệu từ Hiệp hội Kiểm soát vũ khí Mỹ, nước này hiện có 7.100 vũ khí hạt nhân, so với con số 7.300 của Nga.
Vài giờ sau khi dòng tweet về hạt nhân của ông Trump được đăng tải, phát ngôn viên Jason Miller của vị Tổng thống đắc cử giải thích rằng Trump chỉ đang đề cập đến sự cần thiết phải ngăn ngừa phổ biến vũ khí hạt nhân.
Theo ông Miller, ông Trump nói đến “nguy cơ của phổ biến vũ khí hạt nhân và sự cần thiết cấp bách phải ngăn chặn điều đó, đặc biệt là phổ biến vũ khí hạt nhân trong các tổ chức khủng bố và các quốc gia có mức độ bất ổn cao”.
Ông Miller cũng nói thêm rằng ông Trump muốn “nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện và hiện đại hóa năng lực phòng ngừa hạt nhân của Mỹ như một biện pháp quan trọng để theo đuổi hòa bình bằng sức mạnh”.
Về phần mình, Tổng thống Putin nói về vấn đề hạt nhân trong cuộc gặp với các cố vấn quân sự để rà soát hoạt động quân sự của Nga trong năm 2016. “Chúng ta cần tăng cường tiềm năng quân sự của các lực lượng hạt nhân chiến lược, nhất là những loại tên lửa có khả năng xâm nhập đáng tin cậy vào bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào hiện có và trong tương lai”.
Putin cũng nói nước Nga “cần giám sát chặt chẽ bất kỳ thay đổi nào trong thế cân bằng sức mạnh và trong tình hình chính trị-quân sự trên thế giới, đặc biệt là dọc biên giới Nga”. Giới quan sát cho rằng Putin có thể đang ám chỉ đến hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Đông Âu, những hệ thống mà Lầu Năm Góc vẫn nói là để ngăn ngừa nguy cơ từ Iran.
Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của mình, ông Trump từng nói rằng phổ biến vũ khí hạt nhân là “vấn đề lớn nhất” mà thế giới đang phải đối mặt, nhưng cũng nói ông không thể loại bỏ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân để tấn công.
Đối thủ của ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng, bà Hillary Clinton, đã xoáy vào điều này để nhấn mạnh Trump là một người “điên rồ” và thiếu các kỹ năng cần thiết để tránh một cuộc chiến tranh hạt nhân. Cựu Ngoại trưởng Mỹ đã chế nhạo vị tỷ phú bất động sản khi nói rằng “một người có thể bị kích động bởi một dòng trạng thái trên Twitter không nên được để tay gần nút bấm hạt nhân”.
Trong các cuộc trả lời phỏng vấn sau khi bất ngờ đắc cử, Trump nói các quốc gia khác nên tăng ngân sách quốc phòng và không nên trông chờ vào sự bảo vệ của Mỹ, vì “chúng tôi không đủ sức để làm việc đó thêm nữa”.
Trump cũng từng nói ông ủng hộ các nước như Nhật Bản và Hàn Quốc tự phát triển vũ khí hạt nhân, vì “điều đó kiểu gì cũng sẽ diễn ra”. “Đó chỉ là vấn đề thời gian”, Trump nói với tờ New York Times.
Những chủ đất tư nhân lớn nhất tại Mỹ nắm trong tay quỹ đất khổng lồ, trải rộng từ trang trại chăn nuôi, đất rừng, đất nông nghiệp đến các khu bảo tồn....
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ bước tiến trong đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng trong OPEC, biến động của đồng USD đến việc Thủ tướng Anh từ chức...
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...
Tổng công suất phát điện lắp đặt của Trung Quốc đã đạt 4,01 tỷ kW, vượt tổng công suất của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Nhật Bản và Nga cộng lại. Cột mốc này phản ánh tốc độ mở rộng hệ thống điện chưa từng có, đồng thời cho thấy năng lượng tái tạo đang trở thành động lực chủ đạo trong quá trình chuyển dịch năng lượng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới…
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.