08:35 24/07/2007

Trung Quốc có 500 triệu thuê bao di động

Hoài Hương

Số thuê bao điện thoại di động của Trung Quốc tăng nhanh hơn dự đoán chủ yếu nhờ cước phí giảm

Khi lần đầu tiên lắp đặt thiết bị viễn thông di động ở Trung Quốc cách đây 20 năm, nước này mới có trên 700 thuê bao.
Khi lần đầu tiên lắp đặt thiết bị viễn thông di động ở Trung Quốc cách đây 20 năm, nước này mới có trên 700 thuê bao.
Theo Tân hoa xã, số thuê bao điện thoại di động của Trung Quốc tăng nhanh hơn dự đoán chủ yếu nhờ cước phí giảm, thúc đẩy nhu cầu đặc biệt ở nông thôn và người lao động di trú.

Kể từ khi lần đầu tiên lắp đặt thiết bị viễn thông di động cách đây 20 năm với trên 700 thuê bao, hiện số thuê bao di động ở nước này đã đạt con số trên 500 triệu.

Năm 2001, với trên 100 triệu thuê bao di động, Trung Quốc đã trở thành nước có số thuê bao lớn nhất thế giới.

Bộ Công nghiệp và thông tin Trung Quốc đầu năm nay đã mở rộng thử nghiệm trước khi đi vào hoạt động thương mại đối với tiêu chuẩn TD-SCDMA tự làm trong nước từ 5 lên 10 thành phố, trong khi cải thiện việc sử dụng tiêu chuẩn châu Âu WCDMA và tiêu chuẩn Mỹ CDMA để thúc đẩy cạnh tranh.

Beijing Mobile, chi nhánh của Công ty Điện thoại di động China Mobile lớn nhất Trung Quốc, bắt đầu hoạt động từ đầu tháng này. Các cuộc gọi đến sẽ được miễn phí đối với các khách hàng của công ty kể từ ngày 1/8.