17:44 21/03/2009

Trung Quốc, Hàn Quốc tiêu thụ mạnh tôm Việt Nam

Thúy Nhung

Đang gặp nhiều khó khăn trong xuất khẩu, song con tôm Việt Nam gần đây lại "khởi sắc" tại Trung Quốc, Hàn Quốc

Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của nước ta vào Trung Quốc, Hàn Quốc đều tăng khá mạnh trong tháng 1/2009.
Lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của nước ta vào Trung Quốc, Hàn Quốc đều tăng khá mạnh trong tháng 1/2009.
Đang gặp nhiều khó khăn trong xuất khẩu, song con tôm Việt Nam gần đây lại "khởi sắc" tại Trung Quốc, Hàn Quốc.

Theo thống kê của hải quan, trong tháng 1/2009, xuất khẩu tôm của nước giảm 25% về lượng và 28% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Với lượng xuất khẩu trên 8.450 tấn thu về kim ngạch hơn 69 triệu USD, tôm đông lạnh đã đánh mất vị trí dẫn đầu trong cơ cấu sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam.

Hiện tôm đông lạnh chỉ chiếm 32,5% trong tổng xuất khẩu thuỷ sản của cả nước, đứng sau cá tra, basa với tỷ lệ là 35,3% và kim ngạch 74,8 triệu USD trong tháng 1/2009.

Trong khi xuất khẩu tôm sang các thị trường truyền thống tiếp tục giảm mạnh, ba thị trường lớn là Nhật, Mỹ, EU có các mức giảm lần lượt là 16%, 48% và 35% về giá trị so với cùng kỳ, thì Trung Quốc lại từ vị trí thứ 8 trong các thị trường nhập khẩu tôm Việt Nam vươn lên vị trí thứ 4.

Xuất khẩu tôm sang thị trường có dân số lớn nhất thế giới này đã tăng 116% về lượng và 91% về giá trị, đạt 733 tấn, trị giá trên 5,6 triệu USD, chiếm 8,2% thị phần xuất khẩu của nước ta.

Thị trường Hàn Quốc tuy tụt từ vị trí thứ 4 xuống thứ 5 nhưng xuất khẩu tôm sang thị trường này vẫn khả quan với mức tăng 32,7% về lượng và 25,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2008.

Với kim ngạch 4,93 triệu USD, Hàn Quốc chiếm 7,1% thị phần xuất khẩu tôm Việt Nam, tăng so với mức 5,2% của năm 2008.