11:02 04/05/2010

Trung Quốc lại “nóng” vấn đề tín dụng

Kiều Hùng

Các ngân hàng Trung Quốc sẽ phải tăng tỷ lệ tiền dự trữ bắt buộc thêm 50 điểm cơ bản

Trung Quốc đặt mục tiêu hạ tăng trưởng tín dụng xuống 7.500 tỷ Nhân dân tệ - Ảnh: Getty.
Trung Quốc đặt mục tiêu hạ tăng trưởng tín dụng xuống 7.500 tỷ Nhân dân tệ - Ảnh: Getty.
Trung Quốc vừa yêu cầu các ngân hàng tăng thêm tỷ lệ tiền dự trữ bắt buộc, nhằm giảm bớt độ nóng của đà tăng trưởng tín dụng.

Cuối tuần qua, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) ra thông báo, các ngân hàng nước này sẽ phải tăng tỷ lệ tiền dự trữ bắt buộc thêm 50 điểm cơ bản từ ngày 10/5 tới. Đây là lần tăng thứ ba kể từ đầu năm tới nay, nhằm làm dịu bớt tốc độ tăng trưởng tín dụng đang quá "nóng".

Theo China Daily, mức hiện tại đang được áp dụng là 16,5% đối với những ngân hàng lớn và 14,5% đối với các ngân hàng nhỏ.

Trung Quốc hiện đang tìm đủ mọi cách để giảm bớt đà tăng trưởng của tín dụng. Năm 2009, tăng trưởng tín dụng ở quốc gia này đã đạt mức kỷ lục, gây ra những lo ngại về lạm phát, bong bóng tài sản và nợ xấu, đe dọa tới tốc độ tăng trưởng chung.

Nếu không có những biện pháp mạnh tay hơn để kiểm soát thanh khoản và ngăn chặn tăng giá, bong bóng tài sản có khả năng phá vỡ sự ổn định của Trung Quốc, một số nhà kinh tế học cảnh báo. 

Chính phủ Trung Quốc đã đặt mục tiêu hạ tăng trưởng tín dụng năm 2010 xuống còn 7.500 tỷ Nhân dân tệ, từ mức kỷ lục 9.590 tỷ Nhân dân tệ hồi năm ngoái. Tuy nhiên, chỉ trong 2 tháng đầu năm nay, các ngân hàng Trung Quốc đã cho vay khoảng 28% mục tiêu cả năm của chính phủ.

Cùng với việc tăng tỷ lệ dự trữ ngân hàng bắt buộc, Trung Quốc cũng tăng lãi suất tiêu chuẩn đối với trái phiếu chính phủ thời hạn ba tháng và một năm. Ngoài ra, quốc gia này đã đưa ra hàng loạt giải pháp nhằm hạ nhiệt thị trường địa ốc.

Hôm 8/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Timothy Geithner đã có cuộc gặp ngoài dự kiến với Phó thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn tại Bắc Kinh. Điều này đã thổi bùng lên những sự suy đoán rằng đồng Nhân dân tệ sẽ được nâng giá.

Những dòng tiền nóng chảy từ nước ngoài vào, cũng phần nào gây ra những dự báo rằng Nhân dân tệ sẽ tăng giá. Việc này cũng gây khó khăn cho những nỗ lực của PBoC về tăng tính thanh toán và giảm rủi ro của nền kinh tế này.

Chỉ  số chứng khoán Shanghai Composite Index đã sụt giảm 12% trong năm nay, một phần là xuất phát từ những lo ngại việc kiềm chế tín dụng sẽ kìm hãm tăng trưởng và lợi nhuận của các doanh nghiệp.

Kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng 10,7% trong quý 4/2009, cao nhất trong hai năm qua. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự đoán, Trung Quốc sẽ đóng góp 1/3 vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu.