16:28 05/06/2014

“Trung Quốc làm xấu môi trường kinh doanh châu Á”

Tâm Anh

Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ lên án hành động khiêu khích của Trung Quốc trên biển Đông

Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Penny Pritzker.
Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Penny Pritzker.
Việc Trung Quốc hồi triển khai giàn khoan Hải Dương-981 với sự hộ tống của các tàu quân sự trên biển Đông, cũng như những tranh chấp giữa Trung Quốc với Philippines, là "khiêu khích, làm gia tăng căng thẳng" và rõ ràng không tốt cho môi trường kinh doanh.

Quan điểm này được Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Penny Pritzker nêu hôm 4/6 trong một cuộc gặp đại diện giới doanh nhân Mỹ và Philippines.

Bà cũng khẳng định, Washington giữ lời hứa với chính sách "tái cân bằng, can dự sâu của Mỹ" vào châu Á.

Bộ trưởng Pritzker nói thêm, Mỹ có lợi ích quốc gia trong việc duy trì hòa bình, thương mại hợp pháp không bị cản trở, tự do hàng hải và tự do hàng không ở khu vực biển Đông. Mỹ ủng hộ các biện pháp ngoại giao và luật pháp để giải quyết các tranh chấp, bao gồm quyết định của Philippines kiện ra tòa án trọng tài quốc tế tại The Hague.

Cũng trong ngày 4/6, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen đã lên tiếng cảnh báo rằng, việc tranh chấp lãnh thổ có nguy cơ gây ra những tổn hại thương mại châu Á. Theo hãng tin Bloomberg, ông Ng Eng Hen nhận định, khối ASEAN và Trung Quốc cần làm việc nhanh hơn để có kết quả rõ ràng về Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).