
Hôm 2/7, Tổng cục Thống kê Quốc gia (NBS) Trung Quốc đã điều chỉnh mức tăng trưởng kinh tế hàng năm của nước này trong năm 2009 lên 9,1%, cao hơn mức 8,7% cũng do cơ quan này đưa ra ngày 21/1.
Theo hãng tin AP, sau khi đánh giá lại, NBS cho biết, GDP của Trung Quốc trong năm 2009 đạt 34.050 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 4.980 tỷ USD – theo tỷ giá Nhân dân tệ/USD năm 2009), tăng 515,4 tỷ Nhân dân tệ so với số liệu công bố hồi đầu năm.
Ngành nông nghiệp đóng góp 3.522 tỷ Nhân dân tệ, giảm so với số liệu trước đây. Trong khi, ngành công nghiệp đạt 15.763,9 tỷ Nhân dân tệ, tăng 9,9% so với năm trước; còn dịch vụ đạt 14.764,2 tỷ Nhân dân tệ, tăng 9,3%.
Tuy nhiên, tờ Economic Times cho rằng, dù Trung Quốc có hiệu chỉnh lại số liệu tăng trưởng, thì Nhật Bản vẫn là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Công bố của Chính phủ Nhật Bản hồi tháng 2 cho thấy, năm 2009, GDP của nước này đạt 5.085 tỷ USD (theo tỷ giá Yen/USD năm 2009).
Trước đó, hôm 21/1, NBS công bố số liệu cho thấy, kinh tế Trung Quốc trong năm 2009 đã tăng trưởng 8,7% so với năm trước, vượt chỉ tiêu 8% đã đặt ra trước đó.
Tổng cục trưởng NBS Mã Kiến Đường cho biết, GDP của nước này trong năm 2009 đạt 33.540 tỷ Nhân dân tệ. Riêng trong quý 4/2009, kinh tế Trung Quốc tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2008, cao hơn so với mức 6,2% trong quý I, mức 7,9% trong quý II và 9,1% trong quý III.
Theo NBS, năm 2009, khu vực nông nghiệp đóng góp 3.550 tỷ Nhân dân tệ, tăng 4,2% so với năm trước, trong khi khu vực công nghiệp đạt 15.700 tỷ Nhân dân tệ, tăng 9,5% và khu vực dịch vụ 14.290 tỷ Nhân dân tệ, tăng 8,9%.
Theo ông Mã, 2009 là năm khó khăn nhất đối với kinh tế Trung Quốc trong thế kỷ mới, song cũng là năm "bội thu" của nền kinh tế này. Những số liệu nói trên đã khẳng định sự phục hồi "hình chữ V".
Sự phục hồi này chủ yếu là nhờ chính sách tài chính linh hoạt và chính sách nới lỏng tiền tệ, cũng như gói kích thích kinh tế của Chính phủ Trung Quốc, nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Trung Quốc sẽ làm tất cả những gì có thể để duy trì hiện diện trong hệ thống tài chính dựa trên đồng USD, nhưng sẽ tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa...
Ngành dịch vụ tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương được dự báo vượt Mỹ về giá trị tạo ra cho nền kinh tế vào năm 2035, nhờ kinh tế tăng trưởng, tầng lớp trung lưu mở rộng và tài sản trong khu vực gia tăng...
Dù là đối tác kinh tế lớn nhất và mua phần lớn dầu xuất khẩu của Iran, Trung Quốc vẫn duy trì quan hệ thận trọng với Tehran, tập trung vào thương mại và ngoại giao thay vì cam kết chiến lược sâu rộng...
Theo dự báo, tốc độ lạm phát hàng năm ở Zimbabwe sẽ giảm còn 8% trong năm nay, từ mức 736% vào năm 2024...
Động thái thuế quan mới của Canada bao trùm hơn 700 mặt hàng từ Mỹ, với tổng giá trị khoảng 20 tỷ USD...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Quy định cơ chế ủy quyền, giao thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan điều tra cho Trưởng, Phó trưởng công an cấp xã… có thể dẫn đến tình trạng thẩm quyền phân tán nhưng trách nhiệm khó kiểm soát. Thậm chí, điều này có thể vô hình chung làm hình thành thêm hơn 3.000 cơ quan điều tra ở cấp xã.