Đại diện của Trung Quốc tại Liên hiệp quốc cho rằng, Philippines là bên gây ra tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông, đồng thời cáo buộc nước này tìm cách giành sự thông cảm của cộng đồng quốc tế.
Báo Philippines Star cho biết, trong một báo cáo đọc trước cuộc họp lần thứ 24 của các quốc gia tham gia Công ước của Liên hiệp quốc về luật biển (UNCLOS), Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hiệp quốc Wang Min nói, những lời cáo buộc mà Manila nhằm vào Bắc Kinh trong vấn đề biển Đông là “sai”.
“Chúng tôi phải chỉ ra rằng, nguyên nhân gốc rễ của những tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines trên biển Đông là do Philippines chiếm giữ bất hợp pháp một số hòn đảo và bãi đá” trên quần đảo Trường Sa - ông Wang phát biểu.
“Philippines tìm cách hợp pháp hóa sự xâm phạm và những hành động gây hấn của mình bằng cách lôi kéo Trung Quốc vào quy trình pháp lý. Philippines cũng tìm cách giành sự thông cảm và ủng hộ của quốc tế bằng sự dối trá. Đó là bản chất của vấn đề”, ông Wang nói.
Đại diện này nói rằng, theo đúng các điều khoản của UNCLOS, Chính phủ Trung Quốc vào năm 2006 đã loại bỏ cách tranh chấp về phân định ranh giới trên biển và chủ quyền lãnh thổ ra khỏi các thủ tục giải quyết tranh chấp bắt buộc.
Ông Wang cũng nói, với tư cách là một quốc gia có chủ quyền và một quốc gia tham gia UNCLOS, Trung Quốc có quyền để làm vậy theo quy định của luật pháp quốc tế.
Ông Wang tiếp tục tuyên bố lập trường của Bắc Kinh là sẽ không chấp nhận việc Philippines kiện Trung Quốc lên tòa án quốc tế về vấn đề tranh chấp trên biển Đông.
“Điều này hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế, và lập trường của Trung Quốc sẽ không thay đổi”, ông Wang nói.
Một mực tuyên bố Trung Quốc có “chủ quyền không thể tranh cãi” trên biển Đông, ông Wang bảo vệ việc Trung Quốc tiến hành các nỗ lực xây dựng trên một số thực thể lãnh thổ đang trong diện tranh chấp trên biển Đông.
“Việc Trung Quốc xây dựng trên các hòn đảo và bãi đá liên quan, và các biện pháp nhằm bảo tồn nguồn tài nguyên sinh học, bao gồm tạm ngừng đánh bắt cá, tại các vùng nước thuộc quyền tài phán của Trung Quốc hoàn toàn nằm trong vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc”, ông này nói.




Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.