Từ bỏ thân phận hoàng gia, công chúa Nhật kết hôn với nhân viên giao hàng

Phương Linh

28/06/2018, 07:56

Theo quy định của hoàng gia Nhật Bản, công chúa sẽ phải từ rời khỏi hoàng tộc nếu kết hôn với một thường dân

Công chúa Nhật Bản Ayako - Ảnh: Japan Times.
Công chúa Nhật Bản Ayako - Ảnh: Japan Times.

Công chúa Ayako, con gái thứ ba của Hoàng tử quá cố Takamodo, em họ của Nhật hoàng Akihito, sẽ kết hôn với một nhân viên của công ty giao hàng NYK Line vào tháng 10 tới, theo thông báo của hoàng gia Nhật Bản ngày 26/6. 

Chồng tương lai của công chúa 27 tuổi này là Kei Moriya, một thường dân và đã tốt nghiệp Đại học Keio tại Tokyo. Lễ đính hôn sẽ được tổ chức vào 12/8 và hôn lễ chính thức diễn ra vào 29/10 tới. 

Công chúa Ayako từng theo học Cao đẳng Camosun tại Canada và Đại học British Colombia, hiện là người bảo trợ danh dự cho tổ chức Cộng đồng Nhật - Canada nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia. 

Sinh ngày 15/9/1990, công chúa Ayako cũng tốt nghiệp đại học quốc tế Josei ở tỉnh Chiba và có bằng thạc sĩ xã hội vào năm 2016. 

Theo quy định của hoàng gia Nhật Bản, công chúa sẽ phải rời khỏi hoàng tộc nếu kết hôn với một thường dân.

Ayako không phải là công chúa duy nhất kết hôn với thường dân. Tháng 5 năm ngoái, công chúa Mako, 26 tuổi, cháu gái nhỏ nhất của Nhật hoàng Akihito cũng tuyên bố kết hôn với Kei Komuro, 26 tuổi, một thường dân và từ bỏ danh hiệu hoàng gia. Tuy nhiên, đám cưới của họ được hoãn tới năm 2020 vì chưa sẵn sàng.

Ayako không phải hậu duệ trực tiếp của Nhật hoàng Akihito vì vậy quyết định rời hoàng tộc của công chúa này không gây chú ý bằng quyết định của Mako - cháu ruột của Nhật hoàng. Dù vậy, quyết định của hai công chúa này dấy lên nghi vấn về chế độ quân chủ trong tương lai của vương triều lâu đời nhất thế giới. 

Việc hai công chúa Ayako và Mako kết hôn với thường dân làm giảm số lượng thành viên hoàng gia Nhật Bản xuống còn 17 người, tăng thêm trọng trách của mỗi thành viên. Sự việc này cũng làm dấy lên tranh luận trong công chúng về việc sửa đổi quy định hoàng gia - vốn chỉ cho phép nam giới thừa kế ngai vị. 

Hoàng gia Nhật hiện tại chỉ còn một hoàng tử chưa kết hôn - Hoàng tử Hisahito, 11 tuổi, cháu trai duy nhất của Nhật hoàng Akihito. 

Nhật hoàng Akihito, 84 tuổi, dự kiến sẽ thoái vị vào ngày 30/4/2019 do tình trạng sức khỏe suy yếu và tuổi cao. Con trai lớn của ông là Thái tử Naruhito sẽ thừa kế ngai vàng.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Công nghệ lượng tử là tương lai

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu
Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy