
Cảnh sát Malaysia mới đây được trang bị loại camera gắn trên cơ thể sử dụng phần mềm nhận dạng khuôn mặt được phát triển bởi Startup Công nghệ Yitu của Trung Quốc. Camera này cho phép nhận diện khuôn mặt để xác định nghi phạm, theo tờ South China Morning Post.
Hệ thống này giúp Lực lượng hỗ trợ (AFSB), thuộc Tổng cục Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, nhanh chóng so sánh và đối chiếu hình ảnh được chụp lại bằng camera gắn trên cơ thể với những hình ảnh đã thu thập trong cơ sở dữ liệu của cảnh sát.
Camera giám sát hoạt động vào ban đêm, nhưng hiện tại chỉ cho phép các cảnh sát xem lại đoạn băng video đã quay để xác định những nghi phạm liên quan sau khi sự kiện xảy ra.
"Sử dụng AI để tăng cường an toàn và an ninh công cộng là bước tiến quan trọng đối với chúng tôi. Sắp tới, AFSB cũng dự định phát triển thêm tính năng nhận diện khuôn mặt theo thời gian thực và cảnh báo ngay tức khắc khi nhận ra nghi phạm trong danh sách theo dõi", Dato 'Rosmadi Bin Ghazali - Giám đốc điều hành của AFSB, cho biết.
Trung Quốc hiện được xem là một trong những là quốc gia đứng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo (AI), không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nội địa mà còn cả nước ngoài.
Nước này sở hữu nhiều công ty hàng đầu trong lĩnh vực AI, bao gồm SenseTime Group, Megvii (còn được biết đến là Face -) và Yitu Technology. Theo công ty nghiên cứu CB Insights của Mỹ, trong số 15,2 tỷ USD vốn đầu tư các công ty trí tuệ huy động được trong năm 2017, các startup Trung Quốc chiếm 48%, trong khi đó, startup Mỹ chiếm 38%.
Trung Quốc hiện cũng đang trong quá trình xây dựng hệ thống nhận diện khuôn mặt trên toàn quốc có thể kết nối với camera, với khả năng nhận dạng bất kỳ ai trong số 1,3 tỷ dân trong vòng chưa đầy 3 giây.
Ra đời năm 2012, startup Công nghệ Yitu, huy động được 55 triệu USD trong vòng gọi vốn Series C vào tháng 5/2017, cho biết chỉ cần 1 giây để nhận diện một người trong dữ liệu 1,4 tỷ khuôn mặt.
Trong một bài phỏng vấn vào tháng 11, Lin Chenxi, một trong hai nhà đồng sáng lập Yitu, cho biết các công ty an ninh công cộng là nguồn cung cấp dữ liệu lớn cho Yitu.
Phần mềm nhận dạng khuôn mặt của Yitu được sử dụng rộng rãi cho các mục đích an toàn và giám sát tại Trung Quốc. Nhiều ngân hàng sử dụng phần mềm để xác nhận các giao dịch ATM, phần mềm đồng thời giúp các camera giám sát tại vùng biên giới đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia để xác định kẻ buôn lậu và người nhập cư bất hợp pháp.
Giải pháp của Yitu cũng đang được sử dụng cho an ninh tại các điểm du lịch của Trung Quốc, gồm cảng và các nơi công cộng yêu cầu chuẩn an toàn cao. Trong 3 tháng đầu hoạt động, phần mềm đã giúp công ty điều hành hệ thống tàu điện ngầm Metro Thượng Hải bắt được 567 người vi phạm pháp luật.
Công ty này đặt mục tiêu tăng doanh thu từ thị trường nước ngoài bằng việc xuất khẩu công nghệ sang các nước châu Phi và châu Âu - nơi các chính phủ đối mặt với những đe dọa khủng bố.
Vào tháng 1/2017, Yitu đã mở văn phòng quốc tế đầu tiên ở Singapore, làm bàn đạp để tiếp cận các thị trường lân cận trong khu vực gồm Malaysia, Philippines và Indonesia.
Theo công ty nghiên cứu Technavio, thị trường nhận diện khuôn mặt toàn cầu dự kiến sẽ đạt 6,5 tỷ USD vào năm 2021, tăng từ 2,3 tỷ USD vào năm 2016.




Từ những tiết học có hình ảnh, video, trò chơi tương tác đến bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi cách dạy và học tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương, xã biên giới Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về hạ tầng, thiết bị, công nghệ đang mở thêm cơ hội để học sinh dân tộc thiểu số tiếp cận tri thức trực quan, chủ động hơn...
Bên cạnh việc thống nhất vị trí, vai trò chiến lược, tăng cường đầu tư hạ tầng, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Bộ Chính trị cũng yêu cầu hoàn thiện pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước và xây dựng mô hình quản trị quốc gia đối với không gian tầm thấp…
Không dừng ở những cuộc gặp tại hội chợ hay các chương trình xúc tiến trực tiếp, TP. Hồ Chí Minh đang mở rộng hoạt động kết nối trên môi trường số, ứng dụng dữ liệu và AI để doanh nghiệp tiếp tục tìm kiếm đối tác, nhà mua hàng và cơ hội thị trường sau sự kiện...
Giai đoạn 2 Dự án Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) dự sẽ được kiến triển khai từ năm 2026 đến 2033 với 30 triệu USD viện trợ không hoàn lại từ Hàn Quốc, tập trung nghiên cứu công nghệ chiến lược, đào tạo nhân lực và thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa công nghệ....
Khoảng cách giữa hiệu quả và giá trị kinh tế từ AI khi doanh nghiệp Việt Nam đẩy nhanh ứng dụng nhưng chưa chứng minh rõ tác động đến doanh thu, chi phí và tăng trưởng…
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Không khí rộn ràng đang bao trùm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh khi Lễ hội Lam Kinh năm 2026 chính thức khai hội. Đông đảo người dân và du khách từ nhiều nơi đã về đây dâng hương, tham quan và hòa mình vào không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của vùng đất lịch sử.