
Tỷ giá đồng USD những ngày gần đây tăng lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 8, với động lực đến từ loạt dữ liệu kinh tế Mỹ khả quan hơn dự báo và niềm tin của nhà đầu tư rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ tái đắc cử trong cuộc bầu cử vào tháng tới.
Từ cuối tháng 9 tới nay, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác đã tăng gần 4%.
Đầu tháng 10, báo cáo việc làm tốt bất ngờ của Mỹ đã khiến thị trường từ bỏ đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lặp lại bước giảm lãi suất lớn 0,5 điểm phần trăm của cuộc họp tháng 9 trong cuộc họp tháng 11. Diễn biến này tạo ra một cú huých đối với tỷ giá USD.
Tuy nhiên, các nhà giao dịch và phân tích nói rằng khả năng ông Trump - ứng cử viên của Đảng Cộng hòa - trở thành ông chủ Nhà Trắng lần thứ Hai là một động lực quan trọng khác “tiếp lửa” cho xu hướng tăng của đồng USD. Đó là bởi kế hoạch của ông Trump về áp mạnh thuế quan lên hàng hóa nhập khẩu có thể đẩy lạm phát và lãi suất tăng cao.
“Thị trường đang đi theo chiều hướng phản ánh vào giá tài sản khả năng lớn hơn ông Trump sẽ trúng cử tổng thống khóa tới”, nhà phân tích tiền tệ cấp cao Lee Hardman của ngân hàng MUFG nhận định với tờ báo Financial Times.
Đặt cược này dẫn tới việc nhà đầu tư phải xem xét ảnh hưởng tiềm tàng đối với thị trường tài chính từ các chính sách của ông Trump về tăng thuế quan, hạn chế người nhập cư và giảm thuế.
Trong chiến dịch tranh cử năm nay, ông Trump đã thể hiện quan điểm muốn đồng USD mất giá. Dù vậy, giới đầu tư từ lâu cho rằng cách chính sách kinh tế của ông sẽ dẫn tới điều ngược lại, nhất là trong trường Đảng Cộng hòa tạo được một “làn sóng đỏ” - giành quyền kiểm soát cả Nhà Trắng và hai viện Quốc hội.
Một báo cáo của Citi cho biết các quỹ phòng hộ là khách hàng của ngân hàng này trong tháng 10 đã có chuỗi ngày mua ròng USD dài nhất trong hơn 2 năm do tin tưởng vào khả năng ông Trump thắng cử. Ngân hàng Barclays nhận định tỷ giá đồng USD đang bao gồm một “phần bù bầu cử” có thể nhận thấy, và sự dịch chuyển về kỳ vọng lãi suất của Fed là không đủ để giải thích xu hướng tăng gần đây của USD.
Ông Thierry Wizman, chiến lược gia tỷ giá và ngoại hối toàn cầu tại ngân hàng đầu tư Macquarie, cho biết có “hai trụ cột” tạo nên sức mạnh gần đây của đồng USD. Đầu tiên là điều mà ông gọi là “sự nổi lên của chủ nghĩa ngoại lệ Mỹ” trong các số liệu kinh tế mạnh mẽ, và thứ hai là dấu hiệu của các giao dịch dựa trên đặt cược ông Trump sẽ tái đắc cử tổng thống Mỹ (Trump trade).
Theo ông Wizman, các chính sách kinh tế của ông Trump “có xu hướng dẫn đến lạm phát nhiều hơn và do đó sẽ dẫn tới việc Fed ít quyết liệt hơn trong chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ vài năm tới”.
Kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất chậm hơn cũng đã thúc đẩy làn sóng bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài trong những tuần gần đây. Xu hướng này đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt 4,22% vào thứ Ba, cao nhất kể từ tháng 7.
Thị trường hoán đổi đang kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm 1-2 lần trong năm nay, hàm ý một khả năng lớn ngân hàng trung ương này sẽ giữ nguyên lãi suất tại một trong hai cuộc họp còn lại của năm. Mới tháng trước, các nhà đầu tư còn kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất trong cả hai cuộc họp còn lại của năm nay, với mức giảm ít nhất 0,25 điểm phần trăm mỗi lần.
Sự dịch chuyển kỳ vọng này - diễn ra chỉ 1 tháng sau khi Fed khởi động việc cắt giảm lãi suất - đã khiến các nhà giao dịch phải điều chỉnh lại vị thế. Biến động trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ, thể hiện qua chỉ số Ice BofA Move Index, đã đạt mức cao nhất kể từ cuối năm ngoái.
Tuy nhiên, với kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ được nhận định là khó đoán, một số nhà phân tích cho rằng phần lớn nhà đầu tư sẽ không muốn đặt cược lớn tại thời điểm này.
Trái với việc giới đầu tư nghiêng về khả năng ông Trump thắng, cử tri Mỹ nói chung đang đặt cược nhiều hơn vào khả năng Phó tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân chủ - sẽ giành chiến thắng. Theo kết quả cuộc khảo sát mới nhất của Reuters/Ipsos, bà Harris được 46% người tham gia khảo sát dự báo sẽ đắc cử tổng thống Mỹ vào ngày 5/11 tới. 43% cho rằng ông Trump tái đắc cử.
Ông Tim Baker, trưởng bộ phận nghiên cứu ngoại hối của ngân hàng Deutsche Bank tại Mỹ, cho rằng một chiến thắng thuộc về ông Trump “sẽ có lợi cho đồng USD, nhưng đó còn là chuyện của tương lai”.
Bầu cử tổng thống Mỹ “về căn bản là một sự kiện khó lường kết quả, với khả năng theo cả hai chiều hướng đều lớn như nhau”, ông Mark McCormick - trưởng bộ phận ngoại hối và chiến lược thị trường mới nổi của ngân hàng đầu tư TD Securities - phát biểu.
Dữ liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) cho thấy những nước nhập khẩu nhiều dầu nhất châu Âu và các nền kinh tế trong khu vực dễ tổn thương nhất trước cú sốc giá dầu hiện nay…
Chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong thời điểm châu Âu đang đẩy mạnh xây dựng năng lực tự chủ về hàng không - vũ trụ và công nghệ không gian. Từ Airbus, Safran, Dassault Aviation đến Ariane 6 và IRIS², Pháp đang sở hữu một hệ sinh thái công nghệ có chiều sâu, đồng thời mở ra những dư địa hợp tác mới với Việt Nam.
Cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đã khiến người dân Mỹ phải chi thêm một số tiền khổng lồ cho hóa đơn năng lượng của họ, và con số này sẽ tiếp tục gia tăng nếu xung đột còn tiếp diễn...
Nhu cầu than toàn cầu được dự báo tăng 1,2% trong năm 2026, lên mức kỷ lục 8,94 tỷ tấn, khi giá khí đốt tăng mạnh và hiện tượng El Nino khiến nhu cầu sử dụng điện gia tăng…
Gần 1 năm đã trôi qua từ khi Hàn Quốc nhất trí với Tổng thống Donald Trump rằng nước này sẽ rót 350 tỷ USD vốn đầu tư vào Mỹ...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Khối doanh nghiệp FDI chiếm tới 80,1% giá trị xuất khẩu hàng hóa trong 8 tháng qua. Theo chuyên gia, con số này thể hiện doanh nghiệp Việt Nam đang càng ngày càng khó khăn hơn khi tham gia vào thị trường quốc tế. Thậm chí, dường như còn tạo thành hai nền kinh tế độc lập.