
Khối ngoại tiếp tục “nã pháo” tại cổ phiếu VIC khiến giá lao dốc 2,62%. VN-Index mất 3,12 điểm thì riêng VIC đã lấy đi 2,1 điểm. Chỉ số vẫn đang cầm cự quanh mốc 1.500 điểm vì thực tế ngoài VIC, chỉ có vài ba mã blue-chips giảm trên 1%.
Cổ phiếu VIC vẫn đang là tâm điểm của thị trường vì mã này có khả năng điều tiết chỉ số rất nhiều. Giao dịch ở mã này khá giống hôm qua, khi giằng co đầu ngày như thể đã tạo đáy, nhưng khi khối ngoại nhập cuộc, lực bán lập tức tăng vọt và giá lao dốc.
Nhà đầu tư nước ngoài xả hơn 2,38 triệu VIC trong sáng nay, chiếm khoảng 50% tổng khối lượng giao dịch. Giá trị bán ròng tương ứng 184,7 tỷ đồng. Tuy nhiên khác với hôm qua, lượng mua từ khối này chỉ chiếm 3% thanh khoản (sáng hôm qua mua 6,7%). Như vậy nhà đầu tư trong nước vẫn đang cố gắng chống chọi với các đợt “pháo kích” từ tài khoản ngoại.
VIC vẫn chưa có tín hiệu nào được giữ giá thành công. Mức chốt phiên sáng cũng xấp xỉ ngưỡng thấp nhất cho đến hiện tại, tương đương với đáy thấp nhất hôm qua. Cổ phiếu này đang ở ngưỡng rất nhạy cảm vì đã chạm đáy tháng 1/2021. Nếu giá tiếp tục thủng ngưỡng hỗ trợ thì về mặt kỹ thuật sẽ xấu hơn. Tính về thanh khoản, sáng nay VIC cũng giao dịch tăng 14% về khối lượng và 16% về giá trị so với sáng hôm qua. Nói cách khác, áp lực bán vẫn còn gia tăng, dù chưa rõ phiên chiều như thế nào.
VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,29% với 9 mã tăng/19 mã giảm. Tuy vậy ngoài VIC, chỉ có 5 cổ phiếu khác giảm trên 1% là VJC, POW, VRE, HPG và PLX. Trong số này tính về trụ chỉ có HPG là lớn, khiến VN-Index mất 0,6 điểm. Phần lớn cổ phiếu giảm giá còn lại trong rổ VN30 mất điểm không nhiều. Phía tăng giá tập trung hầu hết các mã ngân hàng trung bình và nhỏ như TPB tăng 2,91%, ACB tăng 1,13%, CTG tăng 0,82%, MBB tăng 0,59%, STB tăng 0,43%...
Điều có lẽ bất ngờ nhất sáng nay không phải là biến động giá, mà là thanh khoản. Giao dịch đột ngột suy yếu với mức khớp lệnh tại HoSE tụt xuống 10.733 tỷ đồng, thấp hơn sáng hôm qua khoảng 9%. Đặc biệt rổ VN30 giao dịch rất nhỏ, giảm tới 21%, còn 4.325,5 tỷ đồng, thấp nhất 6 phiên.
Nguyên nhân khiến thanh khoản thấp là các cổ phiếu tạo thanh khoản lớn như HPG giảm giao dịch đáng kể. HPG sáng hôm qua giao dịch 739,5 tỷ đồng, sáng nay chỉ có 472,1 tỷ đồng, giảm hơn 36%. Các mã thép khác như HSG, NKG cũng tụt giảm thanh khoản tới hơn một nửa. Tuy vậy nhóm cổ phiếu ngân hàng lại có tín hiệu duy trì thanh khoản rất tốt. Tổng 10 mã ngân hàng trong rổ VN30 chỉ giảm khoảng 6% thanh khoản so với cùng thời điểm hôm qua. Thế nhưng tất cả các mã ngân hàng niêm yết tại HoSE lại tăng thanh khoản 5%. LPB giao dịch rất ấn tượng với trên 19,7 triệu cổ tương đương 505 tỷ đồng, đứng thứ 2 thị trường sau KBC.
Nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp cũng là điểm sáng phiên này. KBC tăng giá 1,94% với thanh khoản mới buổi sáng sáng đã cao nhất 10 phiên gần đây với trên 10 triệu đơn vị tương ứng 579,2 tỷ đồng. ITA tăng giá 4,11%, thanh khoản cũng lọt Top 20 và cao hơn cả ngày hôm qua. LHG tăng 1,92%, SZC tăng 2,18%...
Độ rộng chung trên HoSE cuối phiên sáng ghi nhận 171 mã tăng/239 mã giảm. Tuy vậy cũng chỉ có khoảng 90 mã trong số giảm là mất hơn 1% giá trị. Biến động giá như vậy cũng không mạnh, nhất là ở nhóm blue-chips trừ VIC. VN-Index giảm thấp nhất sáng nay xuống 1.501,84 điểm tương đương -0,33% cũng chỉ nằm trong mức độ dao động nhẹ. Ảnh hưởng chủ đạo của VIC vẫn đang là tác nhân chính.
Khối ngoại xả 184,7 tỷ ròng tại VIC là giao dịch nổi bật, nhưng ngoài ra khối này cũng bán ròng khá nhiều cổ phiếu khác như KBC (-54 tỷ), VND (-37,6 tỷ), GEX (-37,4 tỷ), HPG (-36,7 tỷ), SSI (-22,5 tỷ), MSN (-19,8 tỷ)... Tổng giá trị bán ròng tại HoSE là 404,6 tỷ đồng, trong đó cổ phiếu VN30 bị bán ròng 260 tỷ đồng.
Với nền tảng sản xuất ổn định, thị trường tiếp tục được mở rộng và hệ thống phân phối ngày càng được củng cố, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC; Hose: DCM; đơn vị thành viên của Petrovietnam) đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo động lực cho việc hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.
Tuần qua VN-Index tăng 47,38 điểm thì riêng VIC và VHM đã đem về hơn 54 điểm. Điều này cho thấy sự phụ thuộc cực lớn vào các cổ phiếu trụ, trong khi chính hai mã này lại đang trong nhịp kiểm định lại đỉnh cao lịch sử.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 29/6-3/7/2026.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.