07:34 28/05/2012

“Việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng là đúng quy trình”

Minh Anh

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam nói về việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng

Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, việc bổ nhiệm ông Dũng vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Thành viên Vinalines hay Cục trưởng Cục Hàng hải là đều thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm cán bộ Nhà nước.
Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, việc bổ nhiệm ông Dũng vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Thành viên Vinalines hay Cục trưởng Cục Hàng hải là đều thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm cán bộ Nhà nước.
Trả lời báo giới tại buổi họp báo thường kỳ của Chính phủ chiều 27/5, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam nói, việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng vào vị trí Chủ tịch Vinalines và Cục trưởng Cục Hàng hải là đúng quy trình.

Ông Đam cho rằng, sai phạm của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), trong việc mua ụ nổi gây hậu quả nghiêm trọng là làm trái với chỉ đạo của Chính phủ và có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đầu tư. Vụ việc đã được cơ quan an ninh điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đã thi hành những biện pháp ngăn chặn đặc biệt đối với bị can.

Theo thông tin từ Bộ trưởng Vũ Đức Đam, khi được cơ quan an ninh báo cáo về việc Vinalines và ông Dương Chí Dũng có dấu hiệu vi phạm, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp có văn bản chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Công an, Viện Kiểm soát nhân dân Tối cao tiến hành các biện pháp cần thiết để nghiêm chỉnh và chỉ đạo phải xử lý nghiêm khắc.

“Trách nhiệm sai phạm liên quan đến ai, cơ quan nào đều sẽ được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”, ông Đam khẳng định.

Trước câu hỏi về việc bổ nhiệm ông Dũng vào vị trí Cục trưởng Cục Hàng hải trong khi Thanh tra Nhà nước đang tiến hành thanh Vinalines, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, việc bổ nhiệm ông Dũng vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Thành viên Vinalines hay Cục trưởng Cục Hàng hải là đều thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm cán bộ Nhà nước.

Ông Đam cho biết, tháng 12/2011, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản đề nghị ông Dũng thôi chức Chủ tịch Vinalines để làm Cục trưởng Cục Hàng hải và Bộ Nội vụ có văn bản thẩm định. Trong khi, tháng 2/2012, Thanh tra Nhà nước mới có dự thảo kết luận và trong tất cả các hồ sơ đến thời điểm báo cáo thì đều chưa có thông tin về các sai phạm của ông Dũng.

Tuy vậy, theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, hiện không có quy định một doanh nghiệp hay một đơn vị đang trong quá trình thanh tra thì không được bổ nhiệm hay lưu chuyển cán bộ. Bởi vì, thanh tra không chỉ để phát hiện sai phạm để phòng ngừa mà thanh tra còn phát hiện các yếu tố tích cực, và thanh tra là công việc hàng năm.

Trả lời câu hỏi, liệu sau Vinashin và bây giờ là Vinalines, Chính phủ sẽ có những đánh giá, thay đổi quản lý như thế nào đối với các tập đoàn, doanh nghiệp Nhà nước, ông Đam cho biết, Chính phủ vẫn luôn nhất quán các doanh nghiệp Nhà nước để giữ vai trò chủ đạo thì phải tiếp tục được sắp xếp, đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đồng thời, các doanh nghiệp Nhà nước được nhà nước giao vốn, có cả doanh nghiệp được giao quyền kinh doanh thì phải làm hết trách nhiệm của mình.

Ông cũng cho rằng, cơ quan quản lý Nhà nước cũng phải tiếp tục nâng cao việc quản lý của mình với các doanh nghiệp không chỉ về vốn mà còn tài sản, không chỉ quản lý cán bộ còn mà còn quản lý cả chiến lược kinh doanh, định hướng phát triển kinh doanh.

“Còn dù có là doanh nghiệp Nhà nước thì khi có sai phạm, trước pháp luật đều bình đẳng, đều được xử lý nghiêm”, Bộ trưởng Vũ Đức Đam nói.