
AirAsia, công ty hàng không giá rẻ nằm dưới sự lãnh đạo của "đại gia" người Malaysia Tony Fernandes, dự định mở một liên doanh tại Việt Nam. Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh giá vé máy bay rẻ và thu nhập gia tăng đẩy nhu cầu đi lại tăng mạnh ở Việt Nam.
Theo tin từ Bloomberg, AirAsia, hãng hàng không giá rẻ lớn nhất khu vực Đông Nam Á, sẽ hợp tác với Gumin Co., Công ty Cổ phần Hàng không Hải Âu, và doanh nhân Trần Trọng Kiên để mở liên doanh tại Việt Nam. Theo dự kiến, hãng bay này sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm tới - AirAsia cho biết trong một tuyên bố niêm yết thông tin trên thị trường chứng khoán. Gumin sẽ nắm khoảng 70% liên doanh này, trong khi AirAsia nắm phần còn lại.
Việt Nam là quốc gia mới nhất thu hút Fernandes, vị doanh nhân đang nỗ lực xây dựng một hãng hàng không giá rẻ có độ phủ sóng toàn châu Á. Lượng khách đi máy bay ở Việt Nam đang tăng trưởng với tốc độ 28% mỗi năm, cao gấp 3 lần so với ở các quốc gia Đông Nam Á khác.
Việt Nam hiện là thị trường hàng không lớn thứ năm ở Đông Nam Á, với lượng khách nội địa tăng gấp đôi từ năm 2013, theo AirAsia.
Tính đến hết phiên giao dịch ngày thứ Sáu tuần trước, giá cổ phiếu của AirAsia niêm yết tại thị trường Kuala Lumpur đã tăng 37%.
AirAsia hiện đã mở chi nhánh ở Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ, và Nhật Bản, bên cạnh mở các tuyến bay đường dài quốc tế với giá rẻ thông qua bộ phận mang tên AirAsia X. Hãng đã đặt mua hàng trăm máy bay trị giá tổng cộng hàng tỷ USD từ hãng Airbus để đáp ứng tham vọng tăng trưởng. Ngoài ra, hãng đang trong quá trình bán lại bộ phận cho thuê máy bay để huy động thêm vốn.
Sau khi lên sàn vào tháng trước, giá cổ phiếu của hãng hàng không giá rẻ VietJet đã tăng 52%. Theo dự báo mà Công ty Chứng khoán ACB đưa ra vào tháng 12 năm ngoái, trong thập kỷ tới, lượng hành khách đi máy bay ở Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ hai con số, sau khi tăng với tốc độ trung bình 17% mỗi năm trong thập kỷ qua.
“AirAsia đã rất muộn với ‘bữa tiệc’ ở Việt Nam và họ sẽ đối mặt với thách thức lớn”, ông Brendan Sobie, nhà phân tích ở Singapore thuộc CAPA Centre for Aviation, nhận định. “Thị trường Việt Nam giờ đã được phục vụ rất tốt bởi hai hãng hàng không giá rẻ là VietJet và Jetstar Pacific. Tốc độ tăng trưởng có thể chậm lại trong những năm sắp tới bởi thị trường giờ đã bão hòa hơn”.
Theo tuyên bố của AirAsia, liên doanh của hãng này tại Việt Nam sẽ cần số vốn đầu tư khoảng 1 nghìn tỷ đồng, tương đương 44 triệu USD. AirAsia dự định sẽ góp 30% số vố này sau khi huy động vốn nội bộ.
Ông Trần Trọng Kiên là Giám đốc điều hành (CEO) của Gumin, công ty có trụ sở tại Hà Nội được thành lập hôm 29/3, theo thông tin từ website của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Bloomberg trích dẫn. Ông Kiên cũng là Chủ tịch kiêm CEO của Tập đoàn Thiên Minh (TMG), đơn vị sở hữu Victoria Hotels & Resorts tại Việt Nam và Lào. Công ty Cổ phần Hàng không Hải Âu là một công ty con của TMG.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.