Việt Nam sẽ có những tập đoàn tỷ đô từ tinh thần sáng nghiệp, khởi nghiệp tại đại học?
Bảo Bình
16/09/2025, 00:22
Giáo dục đại học phải nuôi dưỡng tinh thần “sáng nghiệp” và “thực nghiệp” cho sinh viên. Nếu chỉ dừng lại ở khái niệm khởi nghiệp chung chung, phần lớn sinh viên sẽ vẫn chọn đi làm thuê thay vì dám tạo ra sản phẩm, giải pháp mới...
NVIDIA được hình thành từ chính tinh thần sáng nghiệp – dám bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới khi thị trường GPU còn chưa định hình.
Trong bối cảnh thế giới bước vào một chu kỳ phát triển mới, Việt Nam đang đặt trọng tâm vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển công nghệ. Nhiều Nghị quyết, chính sách mang tính đột phá đã được ban hành, hình thành “bộ tứ chiến lược” nhằm phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy kinh tế tư nhân; hoàn thiện thể chế pháp luật; cùng với hội nhập và tác động quốc tế.
Tuy nhiên, bên cạnh những đột phá về chính sách, một “điểm đau” khác vẫn nổi lên: vấn đề nhân lực. Theo Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung, Trưởng khoa Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, thể chế có thể tạo ra môi trường và động lực chung, nhưng để biến cơ hội thành thành quả, yếu tố quyết định vẫn là con người. Vì vậy, vai trò của giáo dục – đặc biệt trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao – trở nên then chốt.
ĐÀO TẠO TINH THẦN SÁNG NGHIỆP, THỰC NGHIỆP CHO SINH VIÊN
Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung cho biết Việt Nam có cơ sở để tin tưởng vào thế hệ nhân lực mới. Trong các kỳ thi quốc tế, đặc biệt là PISA (Programme for International Student Assessment), học sinh Việt Nam luôn đạt thứ hạng cao, cho thấy nền tảng giáo dục phổ thông vững chắc.
Tuy nhiên, thách thức lớn hơn đang nằm ở bậc giáo dục đại học, trong đó có câu chuyện đào tạo lực lượng kỹ sư, chuyên gia chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghệ bán dẫn, công nghệ lõi và các công nghệ chiến lược.
“Bài toán nhân lực này sẽ quyết định khả năng bứt phá của Việt Nam, tương tự cách Hàn Quốc, Israel hay Đài Loan (Trung Quốc) đã thành công trong việc trở thành trung tâm công nghệ toàn cầu”, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung nói.
Đặc biệt, theo ông, giáo dục đại học phải nuôi dưỡng tinh thần “sáng nghiệp” và “thực nghiệp” cho sinh viên. "Nếu chỉ dừng lại ở khái niệm khởi nghiệp chung chung, phần lớn sinh viên sẽ vẫn chọn đi làm thuê thay vì dám tạo ra sản phẩm, giải pháp mới", Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung nhấn mạnh.
Giáo dục đại học phải nuôi dưỡng tinh thần “sáng nghiệp” và “thực nghiệp” cho sinh viên. Ảnh minh họa
Trên thế giới, nhiều tập đoàn công nghệ tỷ đô, như trường hợp của NVIDIA, được hình thành từ chính tinh thần sáng nghiệp – dám bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới khi thị trường GPU còn chưa định hình. Trong khi đó, nhiều tên tuổi lớn của Silicon Valley như Google hay Facebook, Dell cũng đã được ra đời từ tinh thần khởi nghiệp trong khuôn viên đại học.
“Thực nghiệp” cũng quan trọng không kém, khi sinh viên cần được trang bị khả năng thích ứng và sẵn sàng làm việc ngay sau khi tốt nghiệp. Và như vậy, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung cho rằng các trường đại học cần thay đổi cách thiết kế chương trình đào tạo. Thay vì duy trì mô hình “đơn ngành”, các chương trình phải được xây dựng theo hướng xuyên ngành, liên ngành, phù hợp với xu thế phát triển khi hầu hết sản phẩm công nghệ hiện nay đều là kết quả của sự tích hợp đa lĩnh vực.
“Vai trò của giảng viên trong bối cảnh này càng trở nên quan trọng. Họ không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải trở thành tấm gương sống động cho sinh viên – từ việc khởi nghiệp, chuyển đổi số, đến tham gia nghiên cứu, phát triển doanh nghiệp”, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung nói.
Trước đó, chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy, PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng, Nghiên cứu trưởng Viện Nghiên cứu Đổi mới và Phát triển (IID), cũng cho rằng trường đại học phải đóng vai trò nền tảng quan trọng cho việc thúc đẩy sáng tạo và khởi nghiệp.
Mô hình hoạt động của trường đại học nên được “định hướng như một doanh nghiệp xã hội”, kết hợp giữa mục tiêu giáo dục và phát triển cộng đồng, từ đó tạo ra giá trị bền vững cả về kinh tế lẫn xã hội.
“Những thay đổi này sẽ giúp các trường đại học trở thành động lực thực sự cho đổi mới sáng tạo và phát triển khởi nghiệp trong thời đại hiện nay”, PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng nói.
KHI GIẢNG VIÊN TRỞ THÀNH NHỮNG NGƯỜI TRỰC TIẾP TRẢI NGHIỆM VÀ DẪN DẮT TINH THẦN SÁNG NGHIỆP
Báo cáo nghiên cứu đánh giá các trường đại học khởi nghiệp 2024 của Viện IID cho thấy nhiều trường đại học đã xây dựng chiến lược và kế hoạch nhằm thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Hoạt động khởi nghiệp cũng được tích hợp vào các chương trình giảng dạy, nhiều trường nỗ lực tổ chức hoạt động đào tạo khởi nghiệp, trang bị kỹ năng và kiến thức cho sinh viên.
Tuy nhiên, hoạt động và nhận thức về sáng tạo và khởi nghiệp trong các trường đại học còn khá hạn chế, do các trường chưa quyết liệt đến vấn đề khởi nghiệp, sáng tạo, và do mức độ hỗ trợ đầu tư chưa đủ từ các bên liên quan.
Theo Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung, những thay đổi trong hệ thống pháp luật, đặc biệt là Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, sẽ góp phần “cởi trói” cho các giảng viên đại học. Lần đầu tiên, các giảng viên giảng dạy tại cơ sở giáo dục đại học được quyền tham gia quản lý doanh nghiệp do cơ sở giáo dục đại học thành lập theo quy định của pháp luật, giúp hợp pháp hóa vai trò của giảng viên trong việc vận hành doanh nghiệp gắn với hoạt động đào tạo.
“Khi giảng viên trở thành những người trực tiếp trải nghiệm và dẫn dắt tinh thần sáng nghiệp, họ sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho sinh viên. Qua đó, đại học không chỉ là nơi dạy lý thuyết, mà còn là môi trường hình thành thế hệ nhân lực mới – vừa có tri thức, vừa có bản lĩnh đổi mới sáng tạo”.
Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung, Trưởng khoa Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội
Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại các trường đại học
20:25, 08/01/2025
World Bank: Giáo dục đại học của Việt Nam “chưa thực chất” chuẩn bị cho nguồn nhân lực công nghệ cao
14:50, 09/05/2024
Đọc thêm
Chính phủ cần đóng vai trò dẫn dắt phát triển ngành bán dẫn
Một nhà máy sản xuất chip ở tiến trình 28nm đòi hỏi đầu tư từ 5 đến 7 tỷ USD. Đây là một điều kiện cao mà khó có doanh nghiệp tư nhân Việt Nam nào đảm đương được. Vì vậy, Chính phủ phải đóng vai trò dẫn dắt để Việt Nam đạt mục tiêu xây dựng ít nhất một nhà máy sản xuất chip quy mô nhỏ vào năm 2030, đặt nền móng cho chuỗi giá trị ngành bán dẫn trong tương lai...
Việt Nam cần tiến tới tự chủ công nghệ hydro
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, PGS.TS. Trần Đình Phong cho biết Việt Nam được đánh giá cao về tiềm năng điện gió, mặt trời, địa nhiệt, trong đó có tiềm năng chuyển hóa một phần các năng lượng tái tạo này thành nhiên liệu hydro xanh...
Công nghệ năng lượng: Nền tảng bền vững cho tương lai
Phát triển công nghệ năng lượng không còn là lựa chọn, mà đã trở thành con đường tất yếu để đảm bảo sự phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch và công nghệ hiện đại mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức...
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 31-2025
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 31-2025 phát hành ngày 04/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: “Việt Nam có thể sẽ chính thức hóa tài sản mã hóa”
Trên thực tiễn Việt Nam đã là một trung tâm về Blockchain và crypto. Tôi nghĩ, chắc những ngày gần đây thôi thì Việt Nam sẽ chính thức hóa tài sản mã hóa. Và cũng không lâu nữa Việt Nam sẽ xuất hiện các sàn giao dịch mã hóa…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: