
Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác Nhật Bản nhằm sớm triển khai thực hiện dự án “Trung tâm vũ trụ Việt Nam”, cũng như phát triển ngành công nghệ vũ trụ phục vụ nghiên cứu khoa học và môi trường ở Việt Nam.
Trong chương trình chuyến công tác Nhật Bản, ngày 19/5, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn công tác Chính phủ đã tới thăm và tìm hiểu hoạt động của Trung tâm vũ trụ Tsukuba.
Trung tâm vũ trụ Tsukuba thuộc Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản (cách thủ đô Tokyo 60km), rộng 52 ha, được thành lập năm 1972. Tại đây hiện có 1.565 công trình sư và kỹ sư thường xuyên làm việc. Tất cả những công trình nghiên cứu vũ trụ và các vệ tinh của Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản được đưa vào không gian đều nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, khảo sát môi trường, theo dõi biến đổi khí hậu và công nghệ thông tin…
Ngày 14/6/2006, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt “Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020”, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Việt Nam đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng ngành công nghệ đặc biệt này.
Việt Nam là 1 trong 5 nước trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu toàn cầu và phải chịu nhiều thảm họa do thiên tai gây ra. Do đó phát triển công nghệ vũ trụ thông qua việc nghiên cứu ứng dụng dữ liệu ảnh vệ tinh nhằm phòng chống thảm họa thiên tai, quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường cho đất nước là mục tiêu ưu tiên của Việt Nam.
Việt Nam chắc chắn sẽ học hỏi được nhiều thành công và kinh nghiệm quý báu về cơ cấu tổ chức, đầu tư cơ sở vật chất đến đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghệ vũ trụ của Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản, Phó thủ tướng cho biết.
“Qua chuyến thăm này, chúng tôi mong muốn tìm hiểu khả năng đào tạo cán bộ trẻ của Việt Nam và trao đổi về cơ hội hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ cũng như ứng dụng hiệu quả công nghệ này trong công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai để bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước”, Phó thủ tướng nói.
Từ Lương
(Chinhphu.vn)
Sau hơn 7 năm thực thi, Hiệp định CPTPP đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, một sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam không đồng nghĩa với việc nghiễm nhiên được hưởng ưu đãi thuế quan, trừ khi đáp ứng đúng các quy tắc xuất xứ của Hiệp định...
Ấn Độ vừa chính thức khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với mặt hàng ống đồng rãnh trong có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan, sau đơn kiện từ đại diện ngành sản xuất nội địa nước này...
Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa công bố kết luận sơ bộ trong vụ việc điều tra chống trợ cấp đối với máy nén khí nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc và Malaysia, trong đó ghi nhận mức thuế dành cho doanh nghiệp Việt Nam hợp tác ở mức rất thấp 0,35%...
VASEP kiến nghị Bộ Tài chính, Cục Thuế và Cục Hải quan tháo gỡ hàng loạt vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng, chính sách thuế đối với sản phẩm thủy sản, phân định “sơ chế - chế biến”, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và xử lý hàng xuất khẩu bị trả về...
Trong 9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt kết quả ấn tượng 888,02 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước. Dẫu vậy, cán cân thương mại vẫn nhập siêu tới 19,42 tỷ USD do nhập khẩu tăng mạnh 36,7%, bất chấp việc tháng 9 đã xuất siêu trở lại…
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.