
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
Chu Khôi
26/01/2022, 12:05
Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam ra thông cáo báo chí, cho biết Việt Nam vừa tiếp nhận 4.000.230 liều vaccine BioNTech/Pfizer do Chính phủ Đức hỗ trợ; 99.450 liều vaccine BioNTech/Pfizer do Chính phủ Luxembourg hỗ trợ; 159.120 liều vaccine BioNTech/Pfizer do Chính phủ Bồ Đào Nha hỗ trợ và 2.012.960 liều vaccine Astra Zeneca do Chính phủ Vương quốc Anh hỗ trợ thông qua Cơ chế COVAX...
Tiến sỹ Guido Hildner, Đại sứ Công hòa Liên bang Đức tại Việt Nam cho biết, trong năm 2021, Đức đã nhiều lần ủng hộ vaccine và thiết bị y tế cho Việt Nam.
Với lô vaccine lần này gồm hơn 4 triệu liều được chuyển giao qua cơ chế COVAX lần này, nước Đức tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phòng chống và vượt qua đại dịch Covid-19.
Số ca nhiễm vẫn ở mức cao cùng sự xuất hiện của biến chủng lây lan nhanh trên toàn cầu Omicron cho thấy phải còn rất lâu nữa chúng ta mới chiến thắng được đại dịch.
"Năm 2022, nước Đức vẫn sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết với Việt Nam trong cuộc chiến chống lại các tác động của đại dịch đồng thời cung cấp các lô vắc-xin tiếp theo qua cơ chế COVAX. Chúng ta chỉ có thể chiến thắng đại dịch khi nó được khống chế ở khắp mọi nơi. Chính vì vậy, Đức và Liên minh Châu Âu ủng hộ chiến dịch tiếp cận công bằng và minh bạch vaccine ngừa Covid-19 trên toàn cầu qua cơ chế COVAX“, Tiến sỹ Guido Hildner chia sẻ.
Được biết, lô vaccine vừa về đến Việt Nam là lô vaccine lớn nhất của Đức hỗ trợ Việt Nam cho tới nay, nâng tổng số vaccine mà Đức hỗ trợ cho Việt Nam lên hơn 10 triệu liều.
Ông Gareth Ward, Đại sứ Vương quốc Anh và Bắc Ai Len tại Việt Nam nhận định, vaccine là cách tốt nhất để bảo vệ người dân và ngăn chặn sự lây lan của các biến chủng mới.
"Lô vaccine này là một phần hỗ trợ của Vương quốc Anh cho Việt Nam trong lộ trình mở cửa nền kinh tế bằng cách thúc đẩy tiêm chủng tăng cường trên quy mô lớn hơn. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng Việt Nam dựng xây một chương mới trong năm 2022, một năm mà tất cả chúng ta lại có thể chung sống với Covid-19 trong hòa bình và thịnh vượng”, ông Gareth Ward nhấn mạnh.
Vương quốc Anh hiện là một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho Cơ chế COVAX, đóng góp hơn 548 triệu Bảng hỗ trợ cung ứng vaccine trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Đóng góp này cũng là cam kết hỗ trợ vaccine song phương lần thứ ba của Chính phủ Vương quốc Anh cho Việt Nam sau khi hơn 727.000 liều vaccine do Đại học Oxford và AstraZeneca sản xuất về đến Việt Nam năm 2021.
Năm 2022, Vương quốc Anh và Bắc Ai Len sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác song phương trong lĩnh vực y tế với Việt Nam bằng cách hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống y tế có khả năng chống chịu cao thông qua cung cấp vaccine và vật tư y tế, đồng thời tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm giữa hai quốc gia.
Đại diện Đại sứ quán Luxembourg tại Việt Nam, ông Trần Hồng Quang, Lãnh sự Danh dự tại Hà Nội nhấn mạnh “không nên để ai bị bỏ lại ở phía sau trong cuộc chiến chống Covid-19”. Là một quốc gia từ trước tới nay luôn ủng hộ các nỗ lực tiêm chủng trên toàn cầu, Luxembourg tích cực tham gia vào những sáng kiến như COVAX.
Với sự hỗ trợ vaccine đợt này từ các quốc gia Đức, Luxembourg, Bồ Đào Nha và Vương Quóc Anh, Việt Nam hiện đã tiếp nhận 51.024.180 liều vaccine Covid-19 thông qua Cơ chế COVAX. Cơ chế COVAX được điều hành chung bởi Tổ chức Y tế Thế giới, Liên minh Đổi mới Sáng tạo Chuẩn bị Ứng phó Dịch bệnh CEPI, Liên minh Vắc-xin GAVI, và UNICEF là đối tác cung ứng chính.
Cuối năm 2021, Lúc-xăm-bua đã tăng gấp đôi đóng góp tài chính của mình cho Cơ chế tiếp cận Toàn cầu COVAX (COVAX AMC) của Gavi lên mức 4 triệu EUR nhằm hỗ trợ mua sắm vaccine trên khắp thế giới và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trong cuộc chiến chống đại dịch.
Trên thực tế, Luxembourg đã hỗ trợ cho các chương trình tiêm chủng tại Việt Nam từ những năm 1990 và phát triển dây chuyền thiết bị lạnh phục vụ cung ứng vaccine trên toàn quốc. Kể từ đó, B Medical System, một nhà sản xuất và phân phối thiết bị dây chuyền lạnh hàng đầu, đã bàn giao hơn 30.000 thiết bị dây chuyền lạnh bảo quản máu và vaccine.
Hồi tháng 6/2021, thêm 174 tủ lạnh bảo quản vaccine đã về đến Việt Nam thông qua Gavi và các dự án do UNICEF tài trợ. Những trang thiết bị này sẽ hỗ trợ Việt Nam bảo quản các loại vacine bao gồm vaccine Covid-19.
Đại diện Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Việt Nam, ông Trần Kim Chung, Tổng Lãnh sự Danh dự cho biết năm 2021, Bồ Đào Nha đã hỗ trợ gần 160.000 liều vaccine Pfizer phòng Covid-19 cho Việt Nam thông qua Cơ chế COVAX.
Hành động này thể hiện tinh thần đoàn kết với Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Với diễn biến hiện tại của biến thể Omicron, đại dịch sẽ còn lâu mới kết thúc. Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực y tế để ứng phó với những thách thức do đại dịch gây ra và đảm bảo quyền tiếp cận công bằng vắc-xin Covid-19 cho người dân Việt Nam.
Bà Lesley Miller, Quyền trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam phát biểu, thay mặt các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam, tôi xin cảm ơn Chính phủ và nhân dân các quốc gia Đức, Luxembourg, Bồ Đào Nha, Vương quốc Anh đã đóng góp những liều vaccine Covid-19 kịp thời và quan trọng cho Việt Nam.
Việc hỗ trợ vaccine từ các quốc gia là những đóng góp quan trọng trong việc phân phối vaccine một cách công bằng, cả những liều vaccine ban đầu và liều tăng cường cho các người dân trên toàn thế giới.
"Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần cố gắng nhiều hơn nữa vì vi-rút này sẽ tiếp tục có những biến thể mới không thể đoán trước và có thể có các đợt bùng phát dịch phức tạp, cho đến khi tất cả các quốc gia đạt được tỷ lệ bao phủ vaccine mạnh mẽ. Việt Nam đã chứng minh tính hiệu quả cao trong việc cung cấp vaccine an toàn, đảm bảo vaccine được sử dụng hiệu quả trong cuộc chiến chống lại đại dịch này”, bà Lesley Miller nói.
Khép lại giai đoạn 5 năm (2020–2025), dự án ASSET đã xác lập nền tảng vững chắc cho việc mở rộng quy mô các thực hành nông nghiệp sinh thái, củng cố đối thoại chính sách và tăng cường năng lực nghiên cứu – đào tạo tại Việt Nam. Qua đó, đã góp phần vào xây dựng hệ thống lương thực bền vững, sản xuất nông nghiệp giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu...
Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), ước tính sơ bộ trong tháng 10/2025, xuất khẩu rau quả sẽ đạt 919 triệu USD, tăng 77% so với cùng kỳ năm 2024. Ước tính kim ngạch trong 10 tháng vượt 7 tỉ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước.
Kế hoạch hành động tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp không chỉ là một bước đi quan trọng trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, mà còn thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của Chính phủ trong việc phát triển bền vững ngành thủy sản...
Để công nghiệp hỗ trợ thực sự trở thành ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược của quốc gia, cần phải có những định hướng và giải pháp đột phá, tập trung giải quyết các nút thắt về năng lực công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và sự đồng bộ trong chính sách...
Theo khảo sát nhanh do VCCI thực hiện trong tháng 7- 8/2025, có tới 59,3% các doanh nghiệp và tổ chức liên quan đến hoạt động xuất khẩu sang EU chưa từng nghe nói đến các quy định về thẩm định chuỗi cung ứng, và thêm 36,6% chỉ mới nghe nói nhưng chưa hiểu cụ thể...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: