
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 29/10/2025
Bảo Anh
06/01/2010, 17:15
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa cho biết sẽ chi hơn 58.500 tỷ đồng cho các dự án điện trong năm 2010
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa cho biết sẽ chi hơn 58.500 tỷ đồng cho các dự án điện trong năm 2010.
Toàn bộ nguồn vốn trên sẽ được EVN đầu tư vào các công trình nguồn và lưới điện, tăng 10.800 tỷ đồng so với mức đầu tư năm 2009 và là mức đầu tư cao nhất từ trước đến nay.
Theo EVN, ngoài việc thực hiện tiếp một số dự án, đơn vị này sẽ đưa vào vận hành 7 dự án nguồn điện là nhiệt điện Quảng Ninh, Hải Phòng, thủy điện Bản Vẽ, tổ máy đầu tiên của thủy điện Sơn La... với tổng công suất 2.130 MW.
Đồng thời, EVN sẽ triển khai tiếp các dự án nguồn điện mới như Mông Dương 1, Vĩnh Tân 2, Duyên Hải 1, thủy điện Lai Châu, các nhà máy trong cụm Ô Môn....
Cùng với đảm bảo tiến độ các dự án nguồn, EVN sẽ tập trung thúc đẩy tiến độ các công trình đường dây và trạm biến áp, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đầu tư xây dựng.
Như vậy, trong năm 2010, EVN cũng khởi công tiếp 2 dự án và đưa vào vận hành 10 dự án lưới điện cao áp 500kV.
Ngoài các dự án đầu tư của mình, EVN cũng đang đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các chủ đầu tư ngoài EVN đảm bảo tiến độ các dự án nguồn điện theo kế hoạch đã đăng ký; tiếp tục có ý kiến với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án điện, nhất là các dự án truyền tải.
EVN cũng đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn ngân sách năm 2010, ưu tiên các nguồn vốn ODA cho các dự án điện do EVN làm chủ đầu tư.
Ngoài ra, EVN cũng tập trung huy động đủ vốn, giải quyết khẩn trương các thủ tục trong chuẩn bị đầu tư, trong nghiệm thu, giải ngân vốn, chỉ đạo các ban quản lý dự án, đôn đốc nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ cam kết.
Bên cạnh đó, EVN còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tháo gỡ các khó khăn trong quá trình giải phóng mặt bằng, một trong những vấn đề quan trọng khiến dự án được triển khai đúng tiến độ.
Quy mô nền kinh tế tính đến tháng 10/2025 tăng năm bậc, xếp vị trí thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người gấp 1,4 lần năm 2020. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm trên 8% đòi hỏi quý cuối năm phải tăng trưởng trên 8,4% so với cùng kỳ năm trước.
Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Singapore hỗ trợ phát triển một số ngành công nghiệp chiến lược như bán dẫn, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và kinh tế số...
Các lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh triển khai Kế hoạch hành động ASEAN-Australia giai đoạn 2025-2029, làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế thông qua triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) nâng cấp và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)...
Ngày 28/10, tại Đại hội Thi đua yêu nước Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030, các đại biểu tham dự đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tham luận tâm huyết...
Đúng 7h05 ngày 28/10 theo giờ địa phương (tức 14h05 theo giờ Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay London Stansted, thủ đô London, bắt đầu thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland theo lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer, từ ngày 28 - 30/10/2025.
Chuyển động xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: