
Ngân hàng Phương Tây (Western Bank) vừa thông báo tổ chức họp đại hội đồng cổ đông năm 2013 vào ngày 16/3 tới.
Một trong những nội dung dự kiến của đại hội là kế hoạch hợp nhất Western Bank với Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí (PVFC).
Tài liệu chuẩn bị cho đại hội này đã được Western Bank gửi đến các cổ đông, trong đó có báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hợp nhất với PVFC, cũng như bản tóm tắt đề án hợp nhất sơ bộ.
Như vậy, sau nhiều thông tin đề cập trong năm 2012, việc hợp nhất giữa hai tổ chức tín dụng này tiếp tục có thêm bước tiến về lộ trình, ít nhất là về thông tin dự kiến ở nguồn chính thức.
Theo bản tóm tắt đề án hợp nhất, trong giai đoạn hiện nay, định hướng tái cấu trúc hệ thống ngân hàng là hết sức đúng đắn. Các ngân hàng yếu kém bắt buộc phải tái cấu trúc, phải hợp nhất - sáp nhập với tổ chức tín dụng tốt hơn đảm bảo sự lành mạnh cho hệ thống.
“Việc hợp nhất PVFC và Western Bank có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai tổ chức tín dụng và nhằm mục đích giải quyết các tồn tại đồng thời tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ của tổ chức tín dụng hợp nhất”, bản tóm tắt đề án nêu.
Cụ thể, việc hợp nhất sẽ đáp ứng các yêu cầu của pháp luật hiện hành; giải quyết được tồn tại của Western Bank; nâng cao hiệu quả, năng lực hoạt động, sức cạnh tranh cho PVFC; giảm được phần vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) tại PVFC; tác động tích cực tới hệ thống ngân hàng tại Việt Nam, giảm đối tượng phải quản lý của cơ quan quản lý nhà nước; tạo ra một ngân hàng thương mại lành mạnh, quy mô lớn, phục vụ cho phát triển kinh tế, phù hợp với chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Chuẩn bị cho kế hoạch trên, trong năm 2012, Western Bank đã triển khai nhiều công tác nhằm lành mạnh hóa tình hình tài chính, tái cơ cấu cổ đông… Đến cuối năm 2012, dù lợi nhuận ở mức thấp (khoảng 64 tỷ đồng), song hoạt động của ngân hàng nhìn chung đã có chiều hướng tốt lên; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp, khoảng dưới 1%.
Đáng chú ý là, về tái cơ cấu cổ đông, bản tóm tắt đề án cho biết: “Nhóm cổ đông chiếm tỷ lệ 90% tại Western Bank, ứng với số vốn điều lệ 2.700 tỷ, sẽ thực hiện bán toàn bộ cổ phần cho nhóm cổ đông mới theo mức giá bằng mệnh giá. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để tất toán các khoản nợ liên quan và bổ sung vào nguồn trả nợ cho nhóm cổ đông này”.
Báo cáo của Hội đồng Quản trị cũng cho biết, về cơ cấu chuyển dịch cổ đông, trong năm 2012 đã có 48 lượt cổ đông tiến hành giao dịch chuyển nhượng vốn cổ phần, với giá trị vốn cổ phần chuyển nhượng là 3.269 tỷ đồng theo mệnh giá.
Dự kiến hợp nhất, ngân hàng hình thành sau đó sẽ có quy mô vốn điều lệ là 9.000 tỷ đồng, tổng tài sản trên 105.000 tỷ đồng. Mục tiêu dự kiến của ngân hàng sau hợp nhất là trở thành một trong năm ngân hàng có chỉ số an toàn tốt nhất Việt Nam trước năm 2015.
Thời gian tới VAMC sẽ tập trung vào ba chuyển đổi lớn: từ xử lý từng khoản nợ sang góp phần kiến tạo thị trường mua bán nợ; từ Sàn giao dịch chủ yếu cung cấp thông tin sang hạ tầng kết nối và tổ chức giao dịch của thị trường; từ quản lý theo hồ sơ, nghiệp vụ riêng lẻ sang quản trị, phân tích và ra quyết định dựa trên dữ liệu...
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết lãi suất chịu áp lực tăng trong thời gian qua nhưng tốc độ tăng đang chậm lại và về cơ bản đã xoay quanh mặt bằng mới. Đến ngày 20/9/2026, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 6,38%/năm, tăng 1,15 điểm phần trăm so với cuối năm 2025...
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các ngân hàng thiết kế khoảng chờ 24 giờ đối với giao dịch chuyển tiền bất thường theo ngưỡng và điều kiện do khách hàng lựa chọn. Động thái này nhằm ngăn chặn tổn thất do lừa đảo trước khi tiền bị tẩu tán qua nhiều tài khoản và rơi vào tay tội phạm…
GDP Việt Nam tăng 9,95% trong quý 3, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%. Kết quả này đang củng cố cho các đánh giá tích cực của các tổ chức tài chính quốc tế về triển vọng kinh tế Việt Nam, với nhiều dự báo cho thấy đà tăng trưởng có thể tiếp tục được duy trì trong những tháng cuối năm…
Tuần từ 28/9 - 2/10, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng biến động mạnh ở các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống. Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 53.475 tỷ đồng qua kênh thị trường mở, trong khi tỷ giá USD/VND ổn định...
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.