
Sau hai ngày bứt phá, phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu thô cùng các chế phẩm khác lại quay đầu giảm nhẹ vào những phút chuối, khi nhà đầu tư bán tháo do lo ngại niềm tin người tiêu dùng Mỹ sụt giảm chóng mặt.
Chốt phiên New York, dầu thô ngọt, nhẹ hợp đồng tháng 9 giảm 34 xu Mỹ, tương ứng 0,4%, xuống 85,38 USD/thùng. Tính cả tuần qua, dầu thô loại này đã giảm giá 1%, so với mức giảm 9,2% trong tuần liền trước.
Đóng cửa trước đó, tại sàn Singapore chiều 12/8, giá dầu giao sau cũng giảm mạnh do đồng USD tăng. Cụ thể, dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9 giảm 1,03 USD, xuống 84,69 USD/thùng. Giá dầu Brent cùng kỳ giảm 57 xu xuống 107,45 USD/thùng.
Như vậy, giá dầu thô hiện tương đương mức hồi tháng 2/2011 và ngày một rời xa mức 100 USD/thùng lập hồi tháng 7/2011, trong bối cảnh thị trường ngày một lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ công của châu Âu và sức tăng trưởng èo uột của kinh tế Mỹ.
Xăng hợp đồng tháng 9 phiên New York cũng giảm nhẹ 0,2% xuống còn 2,82 USD/gallon. Tính cả tuần, giá xăng hạ 0,3%. Dầu sưởi giao tháng 9 tăng 0,2% lê 2,9 USD/gallon, nhưng tính cả tuần, dầu sưởi mất 1,4% giá trị. Khí tự nhiên giao tháng 9 hạ 1,2% xuống 4,06 USD.
Mở phiên, thị trường dầu tăng giá sau thông tin tích cực về doanh số bán lẻ tháng 7 ở Mỹ tăng 0,5%. Số liệu tháng 5, 6 sau điều chỉnh cũng cao hơn. Thêm vào đó, đà đi lên được duy trì trên sàn chứng khoán cũng góp phần làm giá dầu ổn định.
Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng đảo chiều và một lần nữa khiến các nhà đầu tư thị trường dầu rơi vào trạng thái bất ổn, khi nhận được thông tin bất lợi cho thấy tình hình tiêu dùng của người Mỹ đã rớt xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/1980.
Cụ thể, theo kết quả thăm dò do trường Đại học Michigan/ Thomson Reuters thực hiện và công bố, chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 8 hạ xuống 54,9 điểm, giảm từ mức 63,7 điểm trong tháng 7.
Victor Shum, chuyên gia phân tích thuộc công ty tư vấn năng lượng Purvin and Gertz, có trụ sở tại Singapore, nhận định thị trường dầu mỏ không chỉ chịu sức ép từ phía đồng USD mạnh, mà còn bởi những tin nóng kinh tế có sức chi phối nhà đầu tư.
Còn theo chuyên gia kinh tế Nouriel Roubini, cán cân suy thoái toàn cầu hiện lớn hơn 50%, và hai tới ba tháng nữa sẽ bộc lộ chiều hướng của nền kinh tế. Roubini cũng nói rằng, ông đang giữ tiền mặt. "Đây không phải lúc đổ tiền vào những tài sản rủi ro", chuyên gia này cho hay.
GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam khẳng định việc thúc đẩy hợp tác quốc tế về trao đổi tín chỉ carbon mang ý nghĩa quan trọng, thiết thực. Đây không chỉ đơn thuần là câu chuyện môi trường hay ứng phó biến đổi khí hậu, mà là vấn đề cốt lõi của hội nhập kinh tế quốc tế, đổi mới công nghệ, huy động nguồn lực tài chính xanh và tạo dựng lợi thế cạnh tranh mới cho doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu...
Trước áp lực giá thế giới tăng vọt, trong kỳ điều hành ngày 23/7, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh. Để kìm hãm đà tăng, liên Bộ quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn từ 1.000 - 1.500 đồng/lít…
Sau hơn hai năm triển khai, chương trình "Tick xanh trách nhiệm" đã mở rộng từ siêu thị tới chợ truyền thống và bếp ăn trường học. Doanh nghiệp tham gia phải công khai thông tin sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm…
Việc Walmart trở lại và sự hiện diện của đông đảo doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc tại VIS 2026 cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam đối với các nhà mua hàng và đối tác quốc tế...
Do ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị thế giới, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh từ chiều 16/7. Theo đó, giá xăng tăng 547 đồng - 635 đồng/lít, các loại dầu tăng 724 đồng - 1.584 đồng/lít. Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn để giảm áp lực tăng giá cho thị trường…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.