
Xuất khẩu của Trung Quốc bật tăng mạnh trong tháng 3, trong khi tốc độ giảm nhập khẩu của nước này chậm lại do giá hàng hóa cơ bản hồi phục. Đây được xem là những dấu hiệu mới nhất cho thấy sự bình ổn trở lại của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới.
Hãng tin Bloomberg dẫn số liệu thống kê công bố sáng 13/4 cho biết giá trị xuất khẩu của Trung Quốc tính bằng đồng Nhân dân tệ tăng 18,7% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi giảm 21% trong tháng 2. Nhập khẩu giảm tháng thứ 17 liên tiếp, nhưng mức giảm chỉ còn 1,7%.
Thặng dư thương mại của Trung Quốc trong tháng 3 đạt 194,6 tỷ Nhân dân tệ, tương đương khoảng 30 tỷ USD.
Sự phục hồi xuất khẩu của Trung Quốc có thể cho thấy nền kinh tế nước này đạt tốc độ tăng trưởng khả quan hơn dự báo trong quý 1. Giới phân tích dự báo mức tăng trưởng GDP quý 1 mà Trung Quốc dự kiến công bố vào ngày thứ Sáu tuần này sẽ là 6,7%.
Quý 4/2015, GDP của Trung Quốc tăng 6,8%.
Chuyên gia kinh tế Iris Pang thuộc công ty Natixis có trụ sở ở Hồng Kông nhận định sự phục hồi xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 3 không chỉ phản ánh các yếu tố mùa vụ mà có thể còn cho thấy sự khởi sắc của nhu cầu.
“Đây là một con số khá tích cực”, bà Pang nói, nhưng cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận rằng các nhà xuất khẩu của Trung Quốc đã bước qua giai đoạn tồi tệ nhất. “Vẫn cần phải có thêm những bằng chứng khác để khẳng định toàn bộ ngành sản xuất của Trung Quốc đã quay trở lại đúng hướng đi”.
Các số liệu thống kê xuất nhập khẩu của Trung Quốc đã đưa thị trường chứng khoán nước này tăng điểm mạnh sáng nay, lên gần mức cao nhất 3 tháng. Chỉ số Shanghai Composite Index của sàn Thượng Hải tăng 2,3% lúc 10h31 theo giờ địa phương. Các thị trường chủ chốt khác trong khu vực, từ Hồng Kông tới Tokyo cũng tăng điểm.
Thời gian gần đây, kinh tế Trung Quốc đã phát đi một số tín hiệu khởi sắc. Số liệu công bố hôm 1/4 cho thấy hoạt động sản xuất công nghiệp của Trung Quốc bất ngờ tăng trong tháng 3 vừa qua sau 9 tháng giảm liên tiếp.
Theo đó, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Trung Quốc tăng lên mức 50,2 điểm trong tháng 3, từ mức 49 điểm trong tháng 2, và cao hơn dự báo 49,3 điểm mà giới phân tích đưa ra trước đó.
Trong cuộc gặp mới đây với ngoại trưởng Đức, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói nhiều số liệu kinh tế của nước này đã cải thiện trong quý 1. Tuy nhiên, ông Lý Khắc Cường cũng nói xu hướng khởi sắc của nền kinh tế Trung Quốc còn chưa bền vững do ảnh hưởng của sự suy giảm tăng trưởng toàn cầu và biến động thị trường.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 12/4 hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu, nhưng nâng triển vọng tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc thêm 0,2 điểm phần trăm trong năm nay và năm tới trên cơ sở những dấu hiệu về “sự vững vàng của nhu cầu trong nước” cũng như tăng trưởng của lĩnh vực dịch vụ bù đắp sự suy yếu của ngành sản xuất.
Theo dự báo mà IMF đưa ra, kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm nay, so với mức dự báo tăng 6,3% đưa ra trước đó.
Khi áp lực kinh tế gia tăng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thường là nơi nhiều nền kinh tế tìm đến để được hỗ trợ, từ Argentina với những cuộc khủng hoảng tài chính liên tiếp đến Ukraine với nhu cầu vốn trong thời chiến…
Sau nhiều năm xuất khẩu ồ ạt sang châu Âu, gây sức ép lên lợi nhuận doanh nghiệp và việc làm tại khu vực này, Trung Quốc đang tạm thời xuống thang để có thêm thời gian đàm phán...
Nỗ lực tăng cường an ninh lương thực của Trung Quốc đã dẫn tới tình trạng dư thừa một lượng lớn thịt và sữa mà nước này không thể tiêu thụ hết...
Đức được cho là sẽ hối thúc Liên minh châu Âu (EU) nhanh chóng áp hạn ngạch đối với các nhóm hàng hóa khác nhập khẩu từ Trung Quốc, tương tự như mức trần mà khối này dự định áp dụng đối với xe hybrid...
“Tăng trưởng tất nhiên là có ích, nhưng không thể tạo ra những điều chỉnh cần thiết đủ nhanh. Mỹ cần phải có thêm các biện pháp tài khóa cụ thể”, Tổng giám đốc IMF nói
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.