Dòng vốn chảy khỏi Trung Quốc đã tăng mạnh trong tháng 12/2015, nâng tổng số vốn chạy khỏi nước này trong cả năm lên mức khoảng 1 nghìn tỷ USD.
Mức thoái vốn này cho thấy quy mô của “trận chiến” mà các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc phải đương đầu nhằm giữ tỷ giá đồng Nhân dân tệ trong bối cảnh tăng trưởng giảm tốc và thị trường chứng khoán lao dốc.
Theo ước tính của hãng tin Bloomberg, đã có 158,7 tỷ USD chảy khỏi Trung Quốc trong tháng 12 vừa qua, mức thoái vốn trong tháng lớn thứ nhì của năm 2015, sau dòng vốn chảy đi 194,3 tỷ USD được ghi nhận trong tháng 9.
Cả năm 2014, mức thoái vốn khỏi Trung Quốc là 134,3 tỷ USD. Như vậy, tốc độ vốn chảy khỏi Trung Quốc trong năm 2015 đã tăng gấp hơn 7 lần so với năm 2014, đồng thời là mức mạnh nhất kể từ ít nhất năm 2006.
Trong tháng 12, lượng vốn chạy khỏi Trung Quốc tăng thêm khoảng 50 tỷ USD so với tháng trước đó, sau khi Ngân hàng Trung ương nước này (PBoC) tuyên bố thiết lập tỷ giá tham chiếu đồng Nhân dân tệ dựa trên một rổ tiền tệ, thay vì chỉ duy nhất đồng USD như trước.
Theo ông Tom Orlik, chuyên gia kinh tế trưởng của Bloomberg tại khu vực châu Á, ngoài các dòng vốn chảy khỏi nền kinh tế Trung Quốc, các nhà xuất khẩu của nước này còn găm giữ ngoại tệ thay vì chuyển đổi sang đồng nội tệ.
“Dòng vốn chảy khỏi Trung Quốc tăng mạnh vào cuối năm xuất phát từ việc PBoC giao tiếp kém với thị trường về sự chuyển hướng chính sách tiền tệ của họ”, ông Mark Williams, chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Á của Capital Economics ở London, nhận xét. “Dòng vốn chảy đi nhiều khả năng sẽ còn mạnh bởi PBoC không thể tạo ra niềm tin cho các nhà đầu tư rằng PBoC hiểu chính mình đang làm gì hay có khả năng đạt được các mục tiêu chính sách”.
Trong một tuyên bố hôm 21/1, Cơ quan Quản lý ngoại hối Quốc gia Trung Quốc tuyên bố các rủi ro xuất phát từ việc các dòng vốn chảy đi là nằm trong tầm kiểm soát, và dự trữ ngoại hối của Trung Quốc thừa đủ để giúp nước này tự vệ trước các cú sốc từ bên ngoài.
Theo dự báo, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc sẽ sụt giảm 300 tỷ USD trong năm nay, về ngưỡng 3 nghìn tỷ USD. Theo một số nhà phân tích, mức dự trữ như vậy có nguy cơ xói mòn niềm tin vào khả năng của PBoC trong việc bảo vệ tỷ giá đồng nội tệ.
Năm 2015, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã tiêu một lượng lớn dự trữ ngoại hối để phục vụ cho việc giảm biến động tỷ giá đồng Nhân dân tệ, khi đồng tiền này mất địa vị đồng tiền chỉ để đầu cơ giá lên. Trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc giảm tốc và sau động thái phá giá đồng Nhân dân tệ bất ngờ hồi tháng 8, tỷ giá đồng tiền này đã liên tiếp sụt giảm mạnh, thay vì gần như chỉ có tăng trong thời gian trước đó.
Tính cả năm ngoái, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc “bốc hơi” 513 tỷ USD, còn 3,33 nghìn tỷ USD, đánh dấu năm giảm đầu tiên kể từ 1992.
Theo ông Williams, sở dĩ dòng vốn chảy khỏi Trung Quốc tăng vọt trong tháng 9 và tháng 12 là do thay đổi chính sách tiền tệ của nước này khiến thị trường bất ngờ.
Chính sách đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc có “vấn đề về giao tiếp” và cần phải “có sự giao tiếp nhiều hơn, tốt hơn”, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde khuyến nghị hồi tuần trước.




Saudi Arabia, Morocco và Ai Cập ghi nhận lượng du khách quốc tế tăng mạnh so với năm 2019, trong khi Israel, Ireland và một số điểm đến tại châu Á vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch Covid-19...
Liên minh châu Âu (EU) có nguy cơ không thể thông qua gói trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Nga, khi nhiều nước thành viên không ủng hộ những biện pháp có thể gây tổn hại cho các doanh nghiệp lớn của họ…
Trong lúc ngành hàng không toàn cầu đối mặt nhiều thách thức vì cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh giữa Mỹ và Iran gây ra, một số hãng bay vẫn lãi lớn...
Trong khi phần lớn châu Âu đã cho phép cửa hàng hoạt động cả 7 ngày trong tuần, Đức vẫn duy trì quy định hạn chế mua sắm vào Chủ nhật có từ hơn một thế kỷ trước. Tuy nhiên, sức ép vực dậy nền kinh tế trì trệ đang khiến Berlin cân nhắc nới lỏng quy định lâu đời này…
BlackRock đã trở thành công ty quản lý tài sản đầu tiên trên thế giới vượt mốc 15 nghìn tỷ USD tài sản, một con số gần gấp ba lần tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa hàng năm của Đức, nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU)...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 29-2026 phát hành ngày 20/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Hà Nội vừa khởi công xây dựng đồng thời 5 tuyến metro, định hình cấu trúc đô thị đa cực, chuyển dần từ mô hình phát triển tập trung vào khu vực trung tâm sang mô hình phát triển đa trung tâm. Phát triển các tuyến metro đồng thời thúc đẩy TOD tích hợp với nhà ở, thương mại, văn phòng, dịch vụ sẽ tối ưu hóa giá trị sử dụng đất.