
Trong nhiều năm trở lại đây, ngành công nghệ giữ vững vị trí "lò" sản sinh tỷ phú lớn nhất thế giới.
Ở thời điểm hiện tại, cả ba tỷ phú giàu nhất thế giới đều là những người giàu lên từ lĩnh vực công nghệ, gồm Jeff Bezos của Amazon, Bill Gates của Microsoft, và Mark Zuckerberg của Facebook.
Trang Business Insider cho biết, mới qua nửa đầu năm 2018, nhưng ngành công nghệ đã có thêm 11 vị tỷ phú nữa. Các tỷ phú này chủ yếu xuất hiện thông qua các vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), các vụ thâu tóm hoặc rót vốn vào các công ty công nghệ.
Dưới đây là 11 tỷ phú công nghệ xuất hiện trong năm nay được Business Insider "điểm danh":
Arash Ferdowsi
Arash Ferdowsi là nhà đồng sáng lập Dropbox, công ty khởi nghiệp (startup) về lưu trữ tập tin trực tuyến. Công ty này đã tiến hành IPO hồi tháng 3. Theo ước tính của tạp chí Forbes, ông Ferdowsi, 32 tuổi, hiện sở hữu khối tài sản ròng gần 1,3 tỷ USD.
Daniel Ek
Daniel Ek là nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Spotify - công ty dịch vụ truyền dữ liệu âm nhạc Spotify mới lên sàn chứng khoán hồi tháng 4. Doanh nhân 35 tuổi này hiện là chủ nhân khối tài sản ròng 2,9 tỷ USD, theo ước tính của tạp chí Forbes.
Binny Bansal
Binny Bansal là nhà đồng sáng lập kiêm CEO của công ty thương mại điện tử Ấn Độ Flipkart. Hồi tháng 5, công ty này bán cổ phần 77% cho "đế chế" bán lẻ Walmart. Thương vụ này đưa giá trị tài sản ròng của ông Bansal lên mức 1 tỷ USD.
Sachin Bansal
Tuy cùng họ Bansal, nhưng Sachin Bansal - người đồng sáng lập Flipkart - không có quan hệ họ hàng với Binny Bansal. Doanh nhân 36 tuổi này được cho là sở hữu khối tài sản 1,6 tỷ USD.
Vlad Tenev và Baiju Bhatt
Vlad Tenev và Baiju Bhatt là đồng sáng lập và đồng CEO của ứng dụng đầu tư Robinhood. Hồi tháng 5, công ty này có một đợt gọi vốn định giá công ty ở mức 6 tỷ USD. Cùng nhau nắm giữ 1/3 cổ phần của Robinhood, Tenev và Bhatt được cho là sở hữu tài sản 1 tỷ USD mỗi người.
Pavel Baudiš
Pavel Baudiš là người đồng sáng lập của công ty diệt virus máy tính Avast. Công ty này tiến hành IPO tại thị trường chứng khoán London hồi tháng 5. Những năm gần đây, ông Baudiš luôn có tên trong những người giàu nhất ở Cộng hòa Czech.
Tom Preston-Werner, Chris Wanstrath, và PJ Hyett
Tom Preston-Werner, Chris Wanstrath, và PJ Hyett là ba nhà đồng sáng lập của nền tảng phát triển phần mềm GitHub. Hồi tháng 6, GitHub được Microsoft mua lại với giá 7,5 tỷ USD. Tạp chí Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của ba nhà đồng sáng lập sau thương vụ này tương ứng lần lượt là 1,25 tỷ USD, 1,5 tỷ USD và 1 tỷ USD.
Arnout Schuijff
Arnout Schuijff là nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc công nghệ của Adyen, một startup về thanh toán toàn cầu. Vụ IPO của Adyen vào tháng 6 đưa giá trị tài sản ròng của Schuiff vượt mức 1 tỷ USD.




Dữ liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) cho thấy những nước nhập khẩu nhiều dầu nhất châu Âu và các nền kinh tế trong khu vực dễ tổn thương nhất trước cú sốc giá dầu hiện nay…
Chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong thời điểm châu Âu đang đẩy mạnh xây dựng năng lực tự chủ về hàng không - vũ trụ và công nghệ không gian. Từ Airbus, Safran, Dassault Aviation đến Ariane 6 và IRIS², Pháp đang sở hữu một hệ sinh thái công nghệ có chiều sâu, đồng thời mở ra những dư địa hợp tác mới với Việt Nam.
Cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đã khiến người dân Mỹ phải chi thêm một số tiền khổng lồ cho hóa đơn năng lượng của họ, và con số này sẽ tiếp tục gia tăng nếu xung đột còn tiếp diễn...
Nhu cầu than toàn cầu được dự báo tăng 1,2% trong năm 2026, lên mức kỷ lục 8,94 tỷ tấn, khi giá khí đốt tăng mạnh và hiện tượng El Nino khiến nhu cầu sử dụng điện gia tăng…
Gần 1 năm đã trôi qua từ khi Hàn Quốc nhất trí với Tổng thống Donald Trump rằng nước này sẽ rót 350 tỷ USD vốn đầu tư vào Mỹ...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Khối doanh nghiệp FDI chiếm tới 80,1% giá trị xuất khẩu hàng hóa trong 8 tháng qua. Theo chuyên gia, con số này thể hiện doanh nghiệp Việt Nam đang càng ngày càng khó khăn hơn khi tham gia vào thị trường quốc tế. Thậm chí, dường như còn tạo thành hai nền kinh tế độc lập.