16:07 09/08/2017

3 bí quyết giúp đôi mắt bạn luôn rạng ngời, tươi sáng, quyến rũ

Tâm An

Một đôi mắt hút hồn chính là thứ vũ khí lợi hại nhất của người phụ nữ khi muốn chinh phục chàng trai của mình. Vậy bạn đã biết cách để "thứ vũ khí" này trở nên sắc bén và có hiệu quả… "sát thương" cao hơn chưa? Nếu chưa thì hãy áp dụng thử 3 bí quyết sử dụng mascara, màu viền mắt và kem che khuyết điểm để giúp đôi mắt toả sáng hơn xem sao nhé.

3 bí quyết giúp đôi mắt bạn luôn rạng ngời, tươi sáng, quyến rũ - Ảnh 1.
1. Bí quyết sử dụng mascara
3 bí quyết giúp đôi mắt bạn luôn rạng ngời, tươi sáng, quyến rũ - Ảnh 2.

Chuốt mascara theo chiều ngang để mắt trông to hơn

- Để hàng lông mi trông dày dặn hơn, bạn nên cầm cọ mascara theo chiều dọc và gạt sang hai bên như kiểu cây gạt nước trên kính xe ô tô.- Để đôi mắt trông to hơn, bạn nên kẻ viền mắt theo khuôn mắt và chuốt mascara làm 2 lớp theo chiều ngang, hướng từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên. Ngoài ra, bạn có thể điểm thêm chút eyeliner viền mắt màu trắng vào góc trong của mắt để tăng thêm hiệu quả.- Để có hàng lông mi cong vút nổi bật, bạn nên uốn mi sau khi chuốt mascara thay vì uốn mi trước rồi mới chuốt mascara như mọi người vẫn quen làm. Chuốt mascara trước khi uốn sẽ như thêm một lớp gel uốn mi, giúp mi cong hơn và bền hơn.- Để trông tươi mới hơn một cách cấp tốc sau nửa ngày trang điểm, bạn chỉ cần bấm cong mi lại rồi chuốt thêm một lớp mascara là đủ.2. Bí quyết chọn màu viền mắt
3 bí quyết giúp đôi mắt bạn luôn rạng ngời, tươi sáng, quyến rũ - Ảnh 3.

Nên chọn viền mắt màu tím cà để làm sáng đôi mắt nâu

Nếu bạn có tròng mắt màu nâu, bạn nên chọn dùng viền mắt màu tím cà để làm sáng đôi mắt. Nếu tròng mắt bạn màu xám, bạn nên dùng viền mắt màu đen hoặc nâu đậm. Còn nhìn chung, bạn có thể dùng màu xanh lính thuỷ cho mọi trường hợp, đặc biệt là khi muốn có được ánh nhìn trẻ trung, tươi sáng.3. Bí quyết chọn đúng che khuyết điểm mắt
3 bí quyết giúp đôi mắt bạn luôn rạng ngời, tươi sáng, quyến rũ - Ảnh 4.

Kết hợp kem che khuyết điểm với highlighter giúp che khuyết điểm mắt tốt hơn

- Đối với vùng da quanh mắt, tông màu đúng của kem che khuyết điểm phải vừa che phủ được sắc xanh và tím nơi quầng mắt mà vẫn đem lại sắc màu da tự nhiên tương đồng với các vùng da khác của khuôn mặt.- Để vùng da mắt sáng hơn, bạn cũng có thể trộn kem che khuyết điểm với highlighter dạng lỏng trước khi thoa lên mắt. Kem che khuyết điểm sẽ giúp che giấu sắc màu da thật còn highlighter sẽ phản chiếu ánh sáng giúp đánh lừa thị giác, khiến mọi người bớt chú ý vào các khuyết điểm của đôi mắt bạn hơn.- Cuối cùng, để hoàn thiện các bước trang điểm mắt, bạn nên dùng cọ má và phủ một lớp mỏng phấn má màu hồng đào lên vùng mí mắt. Điều này sẽ giúp cho đôi mắt bạn trông tươi tắn và khoẻ khoắn hơn.