
Trung Quốc vẫn là một đối tác thương mại quan trọng đối với nhiều quốc gia trên thế giới và quan điểm cho rằng siêu cường này đang phân ly khỏi nền kinh tế toàn cầu là một sự nói quá - theo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).
“Trung Quốc có lẽ vẫn là đối tác thương mại số 1 của phần lớn các quốc gia trên thế giới”, nhà kinh tế trưởng của định chế có trụ sở ở Manila, Philippines - ông Albert Park - nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC.
Dù đã có một vài bộ phận trong hoạt động thương mại nói chung với Trung Quốc giảm sút, sự tham gia và tầm quan trọng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong chuỗi giá trị toàn cầu là không hề suy chuyển, ông Park nhấn mạnh.
Năm 2023, thương mại giữa Trung Quốc với các đối tác lớn của nước này có giảm, với kim ngạch xuất khẩu cả năm của Trung Quốc giảm lần đầu tiên trong 7 năm do nhu cầu đối với hàng hoá do nước này sản xuất đi xuống trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu giảm tốc. Tuy nhiên, siêu cường kinh tế châu Á vẫn là một đối tác thương mại hàng đầu của hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam - theo dữ liệu của Wilson Center, một tổ chức nghiên cứu của Mỹ.
Dù thuyết Trung Quốc phân ly có thể đúng với một số hàng hoá nhất định hay một số quốc gia nhất định “rất quyết liệt trong việc hạn chế thương mại với Trung Quốc”, nhưng trên phạm vi toàn cầu, sự phân ly đó ít rõ ràng hơn nhiều - ông Park nhận định và nói thêm rằng ngay cả sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng chiến tranh thương mại với Trung Quốc vào năm 2018, tầm quan trọng của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu không hề sụt giảm.
Căng thẳng thương mại giữ Mỹ và Trung Quốc đã gia tăng mạnh mẽ từ năm 2018, khi ông Trump áp thuế quan và dựng các hàng rào thương mại khác đối với hàng hoá Trung Quốc. Bất chấp điều này, Trung Quốc tiếp tục đóng một vai trò to lớn trong nền kinh tế toàn cầu, chiếm 18% tổng sản phẩm trong nước (GDP) của thế giới và tiếp tục giữ vị trí nền kinh tế có kim ngạch thương mại lớn nhất thế giới.
“Về việc Trung Quốc phân ly khỏi nền kinh tế toàn cầu, tôi cho rằng điều này có lẽ là một sự nói quá, hoặc rất mang tính cục bộ”, ông Park nói thêm.
Về phía Trung Quốc, việc theo đuổi chủ trương tự lập tự cường đã giúp giảm bớt phụ thuộc vào nhập khẩu. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường nước ngoài và tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu - lĩnh vực đã trở thành một nguồn động lực tăng trưởng không thể thiếu của nước này.
“Trước mắt sẽ chưa có sự phân ly của các quy trình sản xuất và tiêu dùng toàn cầu khỏi Trung Quốc”, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhận định trong một báo cáo công bố trong tháng 2 này.
Hiện nay, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét áp biện pháp trừng phạt lên các công ty Trung Quốc mà Washington và Brussels cho là đã hậu thuẫn Nga trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Nếu các biện pháp trừng phạt như vậy được tung ra, nền kinh tế Trung Quốc sẽ đối mặt thêm trở ngại lớn giữa lúc sự phục hồi hậu Covid-19 ngày càng đuối. Mối hoài nghi của giới đầu tư vào nền kinh tế Trung Quốc đang ngày càng lớn trong bối cảnh nước này vật lộn với giảm phát, tăng trưởng giảm tốc và cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài.
Ông Park cho rằng với mối liên kết thương mại giữa Trung Quốc với các nền kinh tế khác vẫn còn sâu rộng, tình trạng ảm đạm của kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục đặt ra rủi ro đối với môi trường thương mại ở khu vực châu Á.
“Trung Quốc vẫn là một rủi ro lớn về nhu cầu, vì vẫn còn đó nhiều câu hỏi về mức độ vững vàng trong sự tăng trưởng của nền kinh tế nước này. Chúng tôi thường có một nguyên tắc là tăng trưởng ở Trung Quốc cứ giảm đi 1 điểm phần trăm, thì nhu cầu của nước này đối với hàng hoá xuất khẩu của các quốc gia khác giảm đi khoảng 0,3 điểm phần trăm”, ông Park phát biểu.
Ngoài ra, còn có những yếu tố khác đặt ra trở ngại cho hệ sinh thái thương mại của châu Á. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại được cho là sẽ gây áp lực lên nhu cầu của các nền kinh tế khác đối với hàng hoá xuất khẩu của châu Á - theo nhận định của ông Park.
Dù vậy, vị chuyên gia của ADB kỳ vọng chu kỳ của các sản phẩm bán dẫn sẽ có sự khởi sắc, mang lại tia hy vọng cho những nền kinh tế có sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu công nghệ cao ở châu Á như Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản. Nhu cầu khởi sắc ở Mỹ và EU, cũng như tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ở Ấn Độ cũng có thể giúp châu Á cải thiện triển vọng thương mại - ADB nhận định trong một báo cáo ra ngày 26/2.
Theo báo cáo này, thương mại ở khu vực châu Á rơi vào tình trạng trì trệ trong năm ngoái và thấp hơn so với mức của năm 2022 do chính sách tiền tệ thắt chặt trên toàn cầu, căng thẳng địa chính trị và sự đi xuống của chu kỳ bán dẫn.
Chỉ trong chưa đầy một thập kỷ, Guyana từ một quốc gia nghèo nàn đã lột xác thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất hành tinh với mức bình quân 47%/năm, nhờ phát hiện dầu khổng lồ ngoài khơi năm 2015 và khai thác thương mại từ cuối 2019. Tuy nhiên, quốc gia này cũng phải đối mặt với các rủi ro kinh tế vĩ mô điển hình của các nước giàu tài nguyên...
Sự leo thang lạm phát này có thể khiến Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) phải tạm dừng chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ trong cuộc họp chính sách tiếp theo...
Các nền kinh tế trên thế giới ngày càng cạnh tranh không chỉ để thu hút doanh nghiệp và lao động tay nghề cao, mà còn để hấp dẫn giới giàu...
Australia, Nga và Nam Phi là những quốc gia sở hữu trữ lượng vàng, bạc và bạch kim lớn nhất thế giới...
Trong một thế giới liên tục đối mặt với chiến tranh, xung đột thương mại và thiên tai, lợi suất trái phiếu cần cao hơn trước để bù đắp cho việc loại tài sản này không còn bảo vệ danh mục hiệu quả như trong quá khứ…
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong bối cảnh giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm nhưng các mặt hàng, dịch vụ khác vẫn neo ở mức cao, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, Lãnh đạo Bộ Công thương khẳng định đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường ở trung ương và địa phương vào cuộc, rà soát lại toàn bộ các hành vi vi phạm liên quan đến thực hiện pháp luật về giá.