09:44 16/09/2022

Ấn Độ sắp vượt Anh thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới

Đức Anh

Chỉ một thập kỷ trước, tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Ấn Độ chỉ xếp thứ 11 trên thế giới...

Giờ đây, với dự báo tăng trưởng 7% trong năm 2022, kinh tế Ấn Độ sẽ vượt qua Anh về quy mô GDP, trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới - theo số liệu mới nhất từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Trong khi đó, ở Anh, lạm phát tăng chóng mặt đang tạo ra một cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và nguy cơ suy thoái mà Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) dự báo có thể kéo dài tới năm 2024. Điều này diễn ra giữa lúc Anh trải qua nhiều biến động chính trị và vẫn đang tiếp tục chịu ảnh hưởng từ việc rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - còn gọi là Brexit. GDP của Ấn Độ đã vượt qua Anh trong quý 4/2021 nhưng chưa có sự thay đổi về xếp hạng trong quý 1/2022.

IMF dự báo Ấn Độ sẽ tiếp tục vượt xa Anh cho tới tận năm 2027, đưa quốc gia châu Á trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới ở thời điểm đó, còn Anh tụt xuống vị trí thứ 6.

Ấn Độ sắp vượt Anh thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới - Ảnh 1