“Chúng tôi sẽ tiếp tục mua hàng, tùy thuộc lợi ích tài chính”, ông Vinay Kumar, đại sứ Ấn Độ tại Moscow, cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ báo Izvestia của Nga. “Ấn Độ nhập khẩu những gì tốt nhất cho đất nước mình”.
Theo hãng tin Bloomberg, đây không phải làm cam kết chắc chắc rằng Ấn Độ sẽ vẫn mua lượng dầu ổn định từ Nga trong bối cảnh thuế quan trừng phạt của Mỹ đối với quốc gia Nam Á này vì mua dầu Nga sẽ có hiệu lực vào tuần tới. Tuy nhiên, tuyên bố của đại sứ Kumar cho thấy mối quan hệ căng thẳng giữa New Delhi và Washington đang đẩy Ấn Độ xích lại gần hơn với Nga.
Ấn Độ đẩy mạnh nhập khẩu dầu Nga kể từ khi chiến tranh ở Ukraine nổ ra năm 2022, trong bối cảnh các nước công nghiệp phát triển G7 áp đặt trần giá 60 USD/thùng vói dầu thô Nga như một biện pháp trừng phạt với Moscow.
Trong khi đó, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump xem hành động này của Ấn Độ như một hình thức tài trợ cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Theo đó, Washington sẽ tăng thuế quan với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ vào Mỹ lên 50% từ ngày 27/8, bao gồm 25% thuế quan trừng phạt vì mua dầu Nga và 25% thuế đối ứng. Đây là một trong những mức thuế quan cao nhất của Mỹ với hàng hóa từ một đối tác thương mại.
Theo công ty tư vấn Kasatkin Consulting có trụ sở tại Moscow, thị trường Ấn Độ hiện chiếm khoảng 37% kim ngạch xuất khẩu dầu thô của Nga.
Hôm thứ Tư tuần này, ông Evgeny Griva, Phó Đại diện Thương mại của Nga tại Ấn Độ, dự báo lượng dầu thô nhập khẩu dầu thô Nga của Ấn Độ sẽ vẫn duy trì ở mức hiện tại, bởi Moscow đang bán dầu cho nước này với mức giá chiết khấu 5%. Điều này khiến nền kinh tế thứ ba châu Á khó tìm được nguồn cung thay thế có mức giá tương đương.
Các nhà máy lọc dầu nhà nước của Ấn Độ đã nối lại nhập khẩu dầu Urals của Nga sau một thời gian tạm dừng ngắn vào đầu tháng này.
“Moscow sẽ tiếp tục cung cấp dầu thô, sản phẩm dầu mỏ và than đá cho Ấn Độ. Chúng tôi cũng đang thấy tiềm năng xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) sang thị trường này”, Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov của Nga phát biểu tại cuộc họp với các quan chức Ấn Độ, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và Bộ trưởng Dầu mỏ liên bang Ấn Độ Pankaj Jain, hôm thứ Tư.
Tại cuộc gặp, ông Jaishankar cho rằng Moscow và New Delhi cần tháo gỡ các nút thắt thương mại và giảm rào cản phi thuế quan với hàng hóa của nhau để đạt mục tiêu tăng khoảng 50% kim ngạch thương mại song phương hàng năm trong 5 năm tới và đạt 100 tỷ USD.
Hôm thứ Năm, ông Jaishankar cũng có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov.
“Hai bên đã đạt được những kết quả hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực dầu khí, cũng như việc Nga cung cấp dầu mỏ cho thị trường Ấn Độ. Hai bên có lợi ích chung trong việc triển khai các dự án chung về khai thác tài nguyên năng lượng, bao gồm dự án ở vùng biển Viễn Đông và Bắc Cực của Nga”, ông Lavrov phát biểu tại một cuộc họp báo chung sau cuộc gặp với ông Jaishankar. “Nhìn chung, nền tảng kinh tế của quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt ưu tiên giữa hai nước đang tiếp tục được cùng cố vững chắc và phát triển”.
Nga hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Ấn Độ, trong khi Ấn Độ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Nga. Quốc gia đông dân nhất thế giới là nước nhập khẩu dầu thô lớn thứ ba toàn cầu, với lượng nhập khẩu tăng 14,5% từ năm 2021 lên khoảng 1,7 tỷ thùng vào năm 2024. Nhập khẩu dầu Nga của Ấn Độ tăng vọt từ năm 2023, một năm sau khi cuộc chiến ở Ukraine nổ ra.
Giá năng lượng sạch theo các thỏa thuận mua bán điện (PPA) ở Mỹ sẽ tăng từ 40-120%, do hết ưu đãi và nhu cầu lớn...
Trung Quốc không chỉ vươn lên dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng nghiên cứu khoa học quốc tế mà còn đẩy mạnh tham vọng chinh phục không gian, từng bước khẳng định vị thế là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Mỹ trong cuộc đua công nghệ của thế kỷ 21…
Doanh số toàn cầu của Tesla trong quý 2 vừa qua tăng 25%, một dấu hiệu cho thấy hãng xe điện do tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk điều hành có thể đã đạt tới một bước ngoặt phục hồi, ít nhất tại thị trường châu Âu...
Theo tổ chức nghiên cứu New Financial có trụ sở tại London, Singapore đã lọt vào nhóm 5 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, sau nhiều năm liên tục thu hút mạnh vốn đầu tư trực tiếp và dòng tài sản từ các ngân hàng nước ngoài...
Động thái này đồng nghĩa nguồn cung dầu của thế giới có thể tăng mạnh hơn nữa nếu Mỹ và Iran duy trì được thỏa thuận hòa bình...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…