Sáng 1/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật An toàn vệ sinh thực phẩm, với phần lớn trong 24 ý kiến phát biểu là của nữ đại biểu.
Phân công trách nhiệm của các bộ trong quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm là nội dung đã được thảo luận nhiều từ kỳ họp trước và đã được Ban soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý. Tuy nhiên đây vẫn là nội dung khiến nhiều vị đại biểu băn khoăn.
Các đại biểu Lê Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Bạch Mai và nhiều vị khác đều bày tỏ nhất trí với điểm mới của dự luật là đã làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành chức năng có liên quan trong quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm. Trong đó có “nhạc trưởng” là Bộ Y tế.
Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Minh Thuyết “băn khoăn rất lớn” vì quy định như thế trách nhiệm quản lý chưa rõ ràng, khó khắc phục được tình trạng như hiện nay.
Bởi bộ Y tế làm "nhạc trưởng" nhưng ông "nhạc trưởng" này phải nhận thêm trách nhiệm "kéo violon" và thổi kèn thì không thể làm được. Vì đã chủ trì rồi nhưng phải quản lý toàn bộ những sản phẩm trên thị trường mà đáng lẽ thuộc Bộ Công Thương phải quản lý.
Theo đại biểu Thuyết, Bộ Y tế nên thay mặt Chính phủ quản lý một cách thống nhất, còn các bộ, các địa phương quản lý trong phạm vi ngành của mình. “Bộ Y tế chỉ đi kiểm tra, và kiểm tra đến ngành nào, địa phương nào có chuyện thì phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin bộ ấy và địa phương ấy cái ghế, như thế mới được”.
“Muốn quản lý tốt thì phải gắn với trách nhiệm. Bộ, ngành nào, địa phương nào để xảy ra những vụ mất an toàn thực phẩm nghiêm trọng phải xử lý người đứng đầu thì người đứng đầu mới lo củng cố bộ máy cho mình, lo công việc của mình, đôn đốc các cấp của mình để mà làm’, Ông Thuyết đề nghị.
Đại biểu Lê Thị Nguyệt đề nghị cần quy định cụ thể hơn trách nhiệm của ủy ban nhân dân các cấp và có quy định trách nhiệm của ngành công an, Bộ Khoa học và Công nghệ đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm.
Còn theo đại biểu Hồ Thị Thu Hằng, dự thảo luật giao cho các bộ, ngành quản lý từng khâu cũng sẽ khó thống nhất.
Điều kiện đảm bảo an toàn đối với thức ăn đường phố cũng là nội dung được tập trung thảo luận. Theo đại biểu Huỳnh Phước Long thì dự thảo luật chưa bao quát đối với các loại thức ăn đường phố đang diễn ra hiện nay.
Đại biểu Vi Thị Tuyết đề nghị dự luật nên mở rộng phạm vi, vì còn nhiều trường hợp khác cần đưa vào luật như thức ăn trong các nhà trường, khách sạn, thức ăn của công nhân, nhà trẻ...
Nếu chỉ quy định như trong dự thảo luật thì quá hẹp, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng khi thanh tra, kiểm tra, đại biểu Tuyết nói.
Cuối phiên thảo luận, được mời phát biểu song Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu “không có ý kiến gì trao đổi lại một cách cụ thể” mà xin tiếp thu và chỉnh sửa để Quốc hội biểu quyết vào cuối kỳ họp này.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.