23:59 28/08/2009

Apple đạt thỏa thuận đưa iPhone vào Trung Quốc

Mai Phương

iPhone sẽ chính thức được bán tại Trung Quốc từ đầu quý 4 năm nay

Chiếc iPhone 3GS - Ảnh: Reuters.
Chiếc iPhone 3GS - Ảnh: Reuters.
Hãng Apple đã đạt thỏa thuận với nhà mạng di động lớn thứ hai Trung Quốc China Unicom để đưa chiếc điện thoại thông minh iPhone vào thị trường này. China Unicom ngày 28/8 đã công bố thỏa thuận này và khẳng định, iPhone sẽ chính thức được bán tại Trung Quốc từ đầu quý 4 năm nay.

“Thỏa thuận này sẽ đem tới cho người sử dụng những trải nghiệm viễn thông và thông tin hoàn toàn mới mẻ”, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Chang Xiaobing của China Unicom tuyên bố.

Trước khi thỏa thuận giữa Apple và China Unicom được chính thức công bố, nhiều tháng gần đây đã rộ lên tin đồn về thỏa thuận này. Apple đã nỗ lực không ngừng để đưa iPhone vào thị trường Trung Quốc, nơi có gần 700 triệu thuê bao di động.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích tỏ ra nghi ngờ về hiệu quả tài chính của việc bán iPhone tại Trung Quốc đối với tình hình tài chính của Unicom.

Theo nhận định của công ty chứng khoán Yuanta Securities, cơ sở của nhận định này là thị trường dành cho những chiếc điện thoại thông minh đắt tiền ở Trung Quốc không phải là lớn, iPhone vào Trung Quốc không có chức năng Wi-Fi, và việc China Unicom có thể sẽ phải chi những khoản trợ giá không nhỏ để thu hút người sử dụng.

Trong nửa đầu năm nay, lợi nhuận của China Unicom đã giảm 45%, còn 6,62 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 969 triệu USD) từ mức 12,09 tỷ Nhân dân tệ cùng kỳ năm trước.

Cùng với nhà mạng di động lớn nhất thế giới China Mobile, China Unicom và China Telecom đang trong thời kỳ 3 năm xây dựng mạng 3G ở Trung Quốc. Dự kiến, các dự án 3G này sẽ kết thúc vào năm 2011 và tiêu tốn số tiền 58,5 tỷ USD. Riêng China Unicom có kế hoạch ra mắt mạng 3G vào tháng 10 tới.

Trung Quốc hiện là thị trường viễn thông không dây lớn nhất thế giới, nhưng phần lớn những chiếc điện thoại di động được sử dụng ở nước này là điện thoại có mức giá bình dân.

(Theo Reuters)