Theo tạp chí PC World, hôm 7/7, hãng Apple xác nhận 400 tài khoản iTunes đã bị một người Việt tên là
Thuat Nguyen hack
và sử dụng, đưa các ứng dụng iPhone của nhân vật này lên hàng bán chạy nhất hồi cuối tuần qua.
Tuy nhiên, Apple cho biết, đây chưa phải là một vụ lớn. 400 tài khoản chỉ tương đương 0,0003% trên tổng số 150 triệu tài khoản người dùng iTunes, Apple nêu rõ.
Trước đó, hôm đầu tuần, các báo công nghệ thế giới đã đưa tin rùm beng việc một người mang tên Thuat Nguyen sở hữu đến 42 trong tổng số 50 cuốn sách bán chạy nhất trên iTunes của Apple.
Trang web 9to5mac nhận xét, Thuat Nguyen đã ăn cắp tài khoản iTunes của người khác rồi dùng tài khoản đó mua ứng dụng của mình nhằm rửa tiền. Ngay sau đó, các ứng dụng của Thuat Nguyen trên App Store đã bị xóa. Apple cũng đã ngăn Thuat Nguyen vào App Store.
“Nhà phát triển Thuat Nguyen và những ứng dụng của anh ta đã bị loại khỏi App Store vì vi phạm thỏa thuận cấp phép chương trình cho nhà phát triển, trong đó có những mô hình mua hàng lừa đảo”, Apple cho biết hôm 6/7.
Apple vốn nổi tiếng với hệ thống bảo mật truy cập kiên cố, nên vụ việc đã khiến nhiều người đặt câu hỏi rằng, làm thế nào mà các ứng dụng của Thuat Nguyen lại có thể vượt lên vị trí thứ nhất như vậy.
Alex Brie, người đầu tiên thông báo trục trặc của App Store vừa qua, tỏ ra nghi ngờ về xác nhận của Apple. Theo tính toán của Brie, Thuat Nguyen sẽ cần hack ít nhất 3.000 tài khoản iTunes thì mới có thể đạt được thứ hạng trên App Store như hôm 4/7.
Brie cũng là một trong các nhà phát triển ứng dụng sách cho iPhone, nhận định rằng, để đạt được thứ hạng cao như vậy, Thuat Nguyen đã phải hack trực tiếp vào các server iTunes của Apple và bỏ qua các bước an ninh thông thường hoặc chạy chương trình script tự động.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump không muốn Apple mua chip nhớ từ các nhà sản xuất Trung Quốc…
Trong nhiều năm, khi nói đến tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thường đặt trọng tâm vào ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các động lực cũ đang dần thu hẹp, buộc Việt Nam phải tìm kiếm những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và có khả năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ bền vững.
Đặt mục tiêu đưa kinh tế số chiếm 30% GRDP trong năm 2026 và 40% vào năm 2030, TP. Hồ Chí Minh định hướng hình thành sàn giao dịch dữ liệu, ít nhất hai trung tâm dữ liệu và hai khu công nghệ số tập trung...
Các quỹ nhà nước và địa phương Trung Quốc chủ yếu duy trì tỷ lệ sở hữu dài hạn tại các doanh nghiệp đã đầu tư, rất hạn chế bán ra và cũng hạn chế tìm kiếm lợi nhuận tài chính ngắn hạn...
Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phải đi vào dây chuyền sản xuất và quy trình quản trị, chứ không chỉ dừng lại ở phần mềm quản lý văn phòng, trong đó lưu ý chú trọng đến năng lực hấp thụ và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Lợi thế năng lượng trong thế kỷ XXI không chỉ đến từ việc sở hữu tài nguyên, mà từ khả năng biến chính sách thành dự án, biến dự án thành năng lượng và biến năng lượng thành tăng trưởng.