13:08 19/11/2015

Australia chặn vụ bán đất lớn có khách Trung Quốc

An Huy

Hai công ty Trung Quốc tham gia chào mua danh mục đất đai lớn nhất thuộc sở hữu tư nhân ở Australia

Một cuộc biểu tình phản đối người Trung Quốc ồ ạt mua nhà, đất tại Australia - Ảnh: The Australian.<br>
Một cuộc biểu tình phản đối người Trung Quốc ồ ạt mua nhà, đất tại Australia - Ảnh: The Australian.<br>
Chính phủ Australia không cho phép diễn ra thương vụ bán danh mục đất đai lớn nhất thuộc sở hữu tư nhân ở nước này cho nhà đầu tư nước ngoài, BBC cho hay.

Theo hãng tin này, hai công ty Trung Quốc có tên Genius Link Group và Shanghai Pengxin được cho là tham gia vào cuộc chạy đua để mua lại danh mục đất trị giá 350 triệu Đôla Australia, tương đương 249 triệu USD, của công ty S. Kidman & Co..

Bộ trưởng Bộ Tài chính Australia Scott Morrison nói rằng, việc bán danh mục đất này sẽ là một sự chống lại lợi ích quốc gia.

Một phần của danh mục đất dự định được bán nằm trong khu Woomera Prohibited Area (WPA), một khu vực chuyên để thử nghiệm vũ khí quân sự ở miền Nam Australia.

“Khu thử vũ khí WPA có sự đóng góp đặc biệt và nhạy cảm đối với nền quốc phòng của Australia, và sẽ là không có gì là lạ khi các chính phủ hạn chế sự tiếp cận đối với những khu vực nhạy cảm thuộc phạm trù an ninh quốc gia”, ông Morrison nói.

“Xét tới quy mô và tầm quan trọng của toàn bộ danh mục đất này, việc bán lại công ty S. Kidman & Co. ở dạng hiện tại cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ là trái với lợi ích quốc gia của Australia”.

Sau khi được thông báo về quyết định của Chính phủ Australia, tất cả các khách tiềm năng trong thương vụ đã rút đơn xin mua mà họ gửi lên Ủy ban Rà soát đầu tư nước ngoài của nước này.

“Giờ là lúc bên bán cần cân nhắc xem họ sẽ xử lý ra sao việc chào bán công ty S. Kidman & Co.”, ông Morrison nói.

Giám đốc điều hành (CEO) của S. Kidman & Co., ông Greg Campbell, đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước quyết định của Chính phủ Australia.

“Chúng tôi cần phải bàn bạc lại với Chính phủ và tìm hiểu xem liệu phía đối tác của chúng tôi có thể tránh được những lo ngại đó hay không”, ông nói với hãng tin Reuters.

Danh mục đất đai của Kidman chiếm 1,3% diện tích của đại lục Australia. Trong danh mục này có khu chăn thả gia súc lớn nhất thế giới Anna Creek với diện tích bằng diện tích nước Bỉ.