
Tỷ giá vẫn liên tục phả hơi nóng hầm hập vào thị trường chứng khoán dù đã quay đầu giảm nhẹ trong một hai phiên gần đây. Sáng 19/11, tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với USD tại Ngân hàng Nhà nước công bố mức 24.288 VND/USD, giảm 10 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 106,22 điểm, giảm 0,47%.
Trên thị trường, khối ngoại liên tiếp bán ròng từ cuối tháng 10 đến nay khi đồng USD mạnh lên so với VND. Chỉ trong vòng 10 phiên gần nhất, nhóm này đã xả ròng hơn 9.000 tỷ đồng, riêng phiên giao dịch hôm nay nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.650 tỷ.
Thống kê trên HoSE cho thấy, tính từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 85.000 tỷ đồng tương đương hơn 3,3 tỷ USD. Trước áp lực của khối ngoại, VN-Index đã bốc hơi 34 điểm trong tuần qua và tiếp tục rơi về sát mốc 1.200 điểm.
Nhận định về xu hướng bán ròng của khối ngoại và triển vọng thị trường, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc khối phân tích nghiên cứu khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta cho biết, ở thời điểm hiện tại rất khó để nói thị trường đã hình thành đáy hay chưa, chỉ khi đi qua rồi nhìn lại mới biết đó là vùng đáy.
Mặc dù vậy, điểm hấp dẫn của thị trường đã quay trở lại. Nếu như thời điểm tháng 4 và tháng 8 Vn-Index nhúng về vùng 1.200 điểm nhưng rất khó để bật lên vì PE khi đó còn cao, thì bây giờ thị trường đang về vùng giá rẻ. PE hiện đang quanh mức 12 lần, EPS 3 quý vừa qua tăng trưởng rất tốt nhờ đó sự hấp dẫn của thị trường tăng lên. Quá khứ cho thấy, mỗi khi thị trường nhúng về 1.200 điểm sẽ có lực bắt đáy thì lần này cũng sẽ diễn ra tương tự. Thậm chí sẽ không về vùng 1.200 sẽ có dòng tiền vào.
Bên cạnh đó, nhà đầu tư hiện tại đang lo sợ kịch bản năm 2022 quay trở lại nhưng vĩ mô bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, không có lí do gì để Vn-Index bị đạp quá sâu. Áp lực đồng USD tăng lên gây sức ép lên đồng tiền các nước khác bao gồm cả Việt Nam nhưng 1-2 hôm nay VND bắt đầu hồi trở lại.
Đỉnh tỷ giá là đáy chứng khoán. Ông Minh nghiêng về kịch bản chỉ số DXY tiệm cận vùng 107, tỷ giá cũng đang ở vùng đỉnh lịch sử 25.500 đồng, nếu đồng USD điều chỉnh không vượt 107 thì VN-Index sẽ hình thành đáy. Điểm tích cực là lợi suất trái phiếu Mỹ đang chững lại, VN-Index đã về 1.200, định giá của thị trường hấp dẫn. Kỳ vọng một vài ngày tới Ngân hàng Nhà nước sẽ có các động thái như bán USD để kiềm chế tỷ giá.
Mặc dù vậy, tâm lý nhà đầu tư trong nước vẫn nhìn vào khối ngoại bán ròng. Trong kịch bản xấu hơn, chỉ số DXY tăng vọt 107 áp lực tỷ giá còn, khối ngoại vẫn là chỉ báo tâm lý xấu thì có thể VN-Index nhúng xuống 1.200 rồi sau đó đi lên.
Theo thống kê của Yuanta, quy mô vốn hóa toàn thị trường hiện hơn 260 tỷ USD, trong đó khối ngoại đang sở hữu 16%, khoảng 10-15% trong số đó là nhà đầu tư chiến lược nắm giữ tỷ lệ lâi dàu, 1% còn lại tương đương khoảng 2 tỷ USD có thể mua bán liên tục và nhiều khả năng sẽ bị rút ra tiếp.
Cùng nhận xét về xu hướng khối ngoại vẫn bán ròng mạnh, ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Kinh doanh số, Chứng khoán VPBank, cho biết trên thị trường khối ngoại vẫn là nhóm được đánh giá dòng tiền thông minh dù tỷ trọng giao dịch chỉ còn rất thấp 8-9%. Khi khối ngoại bán thì thị trường có thể không xuống nhưng khi thị trường muốn tạo đáy thì khối ngoại phải mua vào. Tinh thần nhà đầu tư lúc này đã đi xuống và phải bấu víu vào dòng tiền thông minh. Do vậy, khi khối ngoại quay lại mua ròng 1 đến 2 tuần đầu và xu hướng khá chắc chắn thì thị trường có khả năng tạo đáy cao hơn.
Thị trường rất khó và chúng ta gần như không bao giờ đoán được đáy. Do vậy, nhà đầu tư nên xem nhóm cổ phiếu nào mua thì ít rủi ro hơn. Định giá thị trường theo PE về 11 là mức thấp rồi và thị trường chứng khoán đang ở kịch bản tăng trưởng nhanh hay chậm.
"Nếu nhà đầu tư cho rằng yếu tố vĩ mô như thuế quan, tỷ giá, đồng USD có thể khiến lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng thấp hơn vào năm sau, khi đó nên bắt đầu bắt đáy nhóm bán lẻ, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và đồ uống.
Ngược lại, nếu cho rằng Việt Nam vẫn được hưởng lợi từ chiến tranh thương mại, dòng vốn FDI, doanh nghiệp duy trì mức tăng trưởng nhanh, nhà đầu tư nên bắt đáy cổ phiếu công nghiệp, hàng xa xỉ như PNJ. Tùy vào quan điểm kịch bản kinh tế tăng trưởng nhanh hay chậm mà nhà đầu tư nên bắt đáy nhóm cổ phiếu nào", vị này khuyến nghị.
Điểm yếu hôm nay vẫn là thanh khoản, ba sàn khớp lệnh vỏn vẹn gần 17.000 tỷ đồng giảm mạnh so với phiên giao dịch hôm qua trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 762,7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 746,2 tỷ đồng.
Đà giảm lan rộng ở nhóm cổ phiếu blue-chips VN30 đã khiến VN-Index mất cơ hội tăng phiên chiều nay. Tuy vậy thị trường cũng không kém, khi nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ “xanh” vượt trội. Duy có điều nhóm này khó có thể thúc đẩy thanh khoản.
Dòng tiền tiết kiệm của người dân đang trở thành động lực quan trọng trên thị trường chứng khoán châu Á, giúp khu vực giảm phụ thuộc vào vốn ngoại. Tuy nhiên, làn sóng đầu tư trong nước cũng làm gia tăng rủi ro đầu cơ...
Dù dòng tiền có dấu hiệu quay lại một số nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 2/2026 tăng trưởng tích cực, mặt bằng thanh khoản nhìn chung vẫn ở mức thấp, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong khi chờ đợi thêm tín hiệu rõ ràng từ thị trường.
Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index thì chỉ 2 mã tăng nhẹ, 4 mã giảm, còn lại tham chiếu. Thiếu đi sức mạnh từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt, chỉ số luẩn quẩn dao động hẹp trong phiên sáng nay. Ngay cả nhóm vừa và nhỏ cũng chững đà tăng.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Australia hiện đạt khoảng 30 tỷ AUD (tương đương 21 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi so với năm 2020. Chính phủ Australia cam kết thúc đẩy đầu tư hai chiều với Việt Nam. VnEconomy đã có cuộc trao đổi với bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam xung quanh dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các yếu tố mà doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư tại Việt Nam.